Hôm thứ Năm (ngày 26/12), hàng loạt quốc gia châu Á đã tiến hành tưởng niệm nạn nhân của vụ sóng thần ở Ấn Độ Dương cách đây tròn 15 năm, tức ngày 26/12/2004. Trận động đất gây sóng thần dữ dội nhất thế giới đã khiến hơn 230.000 người thiệt mạng.

Embed from Getty Images

Lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần tại Indonesia hôm 26/12 (Ảnh: Getty Images)

15 năm trước, trận động đất cường độ 9,1 độ Richter ngoài khơi phía Bắc đảo Sumatra, Indonesia vào sáng 24/12/2004 đã gây ra sóng thần với những đợt sóng cao đến 17 mét, ập vào bờ biển Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan cùng 9 nước khác.  Sóng thần thậm chí còn ảnh hưởng đến các quốc gia Đông Phi như Somalia và Kenya. Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này lên đến hơn 230.000 người.

Ngày 26/12, Indonesia, quốc gia có đến 125.000 người bị thiệt mạng, đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tại tỉnh Aceh. Sau trận sóng thần, chính phủ đã xây dựng một trung tâm tưởng niệm ở Aceh và bắt đầu tái thiết trên quy mô lớn. Đến nay, khoảng 25.600 tòa nhà dân cư, thương mại và chính phủ, và các trường học và các cơ sở công cộng khác đã được xây dựng lại.

Cùng ngày, Sri Lanka, một quốc gia khác chịu ảnh hưởng nặng bởi trận sóng thần đã tuyên bố gọi ngày 26/12 là Ngày An ninh Quốc gia. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/12, các quan chức chính phủ, lực lượng vũ trang, cảnh sát và công chúng đã tập trung để tổ chức lễ tưởng niệm trước tượng đài sóng thần. Những người tham gia sự kiện đã mặc niệm trong hai phút từ 9:25 đến 9:27 giờ nhằm bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân thiệt mạng 15 năm trước.

Thái Lan cũng có tới 5.300 người chết trong thảm họa, hầu hết là du khách nghỉ dưỡng trên các đảo ngoài khơi biển Andaman. Tương tự Sri Lanka, Thái Lan cũng quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Quốc gia Phòng chống Tai nạn.

Lễ tưởng niệm tổ chức ngay tại bãi biển Andaman. Thứ trưởng bộ Nội Vụ Thái Lan Nipon Bunyamanee cũng nhân sự kiện này nhấn mạnh đến vấn đề “Nâng cấp các tiêu chuẩn về an toàn và ý thức làm việc trong mọi lĩnh vực để chuẩn bị và bảo vệ người dân phòng chống thiên tai”. Các quan chức Thái Lan sau đó cũng đặt hoa tại Trung tâm tưởng niệm sóng thần ở tỉnh Phang Nga để tưởng niệm các nạn nhân.

Ban Nam Khem, ngôi làng ven biển ở miền Nam Thái Lan, bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa 15 năm trước. Số nạn nhân bị thiệt mạng ở đây lên đến hơn 1.400 người, chiếm hơn một nửa dân số của ngôi làng vào thời điểm đó. Những người dân Ban Nam Khem cũng đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Hiện tháp cảnh báo sóng thần đã được xây dựng tại ngôi làng này.

Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi sóng thần Nam Á khác cũng tiến hành các hoạt động tưởng niệm.

Minh Ngọc