Tiếp nối Trung Quốc và Châu Á, tới lượt các nước từ Châu Âu, Trung Đông đến Hoa Kỳ ban bố các lệnh cấm tập trung đông người, hạn chế đi lại và du lịch trong bối cảnh dịch viêm phổi COVID-19 đang lan rộng ra khắp toàn cầu. 

COVID 19 word map
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Hôm qua (1/3) Mỹ báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus corona mới, một người đàn ông trong độ tuổi 50 tại bang Washington. Cũng tại bang này, hơn 50 người tại một nhà dưỡng lão đang phải cách ly vì có triệu chứng hô hấp sau khi tiếp xúc với 2 người mắc COVID-19. Các ca tử vong đầu tiên cũng được báo cáo tại Úc và Thái Lan.

Mặc dù mối đe dọa dịch bệnh đối với hầu hết người Mỹ vẫn là thấp, phó Tổng thống Mike Pence cảnh báo Mỹ có thể phải chứng kiến thêm người chết vì loại virus chưa có thuốc chữa này.

“Chúng tôi biết sẽ có thêm trường hợp nữa”, ông Pence nói với CNN. Trước đó Tổng thống Trump cũng nhận định có khả năng này. Phó Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ việc sẽ đóng cửa trường học nếu dịch bệnh lan rộng, tuy nhiên khẳng định rủi ro với người Mỹ trong thời điểm hiện tại là thấp.

Trong ngày hôm qua, ông Trump loan báo thêm về các hạn chế đi lại đối với người đến từ Ý và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo người Mỹ không nên tới những vùng đang bùng phát dịch ở cả 2 nước này.

Virus corona: Ngoài việc kiểm tra hành khách trước khi lên máy bay từ những nước hoặc khu vực được cho là có rủi ro cao, họ sẽ còn bị kiểm tra khi tới Mỹ. Xin cảm ơn!” ông Trump viết trên Twitter.

Lệnh cấm đi lại đối với Iran sẽ được mở rộng sang tất cả người nước ngoài từng tới Iran trong vòng 14 ngày qua. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ thắt chặt biên giới phía Nam với Mexico, tuy nhiên du lịch trong nước được khuyến khích.

Sự bùng phát nguy hiểm của COVID-19 đang làm gián đoạn thị trường hàng không, suy giảm nhu cầu đi lại và các hãng hàng không buộc phải ngừng bay hoặc thay đổi lộ tuyến dịch vụ. Tòa Bạch Ốc đã tổ chức một buổi họp với các hãng hàng không để thảo luận về lệnh hạn chế đi lại mới. Cuối ngày Chủ nhật, hãng American Airlines tuyên bố họ sẽ dừng toàn bộ chuyến bay từ Mỹ tới Milan, Ý.

Công ty truyền thông xã hội Twitter tuyên bố ngừng mọi chuyến công tác không cần thiết và các sự kiện truyền thông do lo ngại dịch bệnh.

Tại Ý, dịch bệnh đang bùng phát khó kiểm soát. Số lượng ca nhiễm virus trong ngày Chủ nhật đã tăng tới 50%, lên 1,694 ca, 34 người tử vong. Tại Hàn Quốc và Iran, số ca nhiễm bệnh và chết người đều tăng lên đáng ngại, theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc.

Tính tổng cộng, số ca tử vong và nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đại lục đã vượt qua số ca bên trong Trung Quốc, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc công bố.

Ngoài ra các nước Châu Mỹ đang báo cáo các trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh.

Hôm thứ Bảy, Ecuador loan báo ca nhiễm virus đầu tiên, Mexico thống kê 4 người nhiễm bệnh, toàn bộ là những người từng du lịch Ý. Brazil cũng nhận diện ca thứ 2 mắc COVID-19, một bệnh nhân mới trở về từ Ý.

Chính phủ các nước Châu Âu bắt đầu cấm tụ tập đông người sau khi dịch bệnh bùng phát ở Ý. Pháp ra lệnh cấm tập trung quy mô trên 5.000 người ở những nơi không gian hạn chế và hủy bỏ một sự kiện chạy đua marathon bao gồm 40.000 người tham gia hôm Chủ nhật.

Thụy Sĩ cũng thông báo sẽ cấm các sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Tại Ý, 700 khách du lịch đang bị cách ly tại một khách sạn ở đảo Canary sau khi vài người Ý lưu trú tại đây bị xét nghiệm dương tính với virus. Ý đang là ổ dịch lớn nhất Châu Âu, và trường học ở một số nơi đã bị đóng cửa. Các nhà quan sát cảnh báo rằng dịch bệnh sẽ đẩy nền kinh tế vốn mỏng manh của Ý rơi vào khủng hoảng do các doanh nghiệp ở vùng giàu có phía bắc gần như đóng băng còn ngành khách sạn, du lịch bị hủy tour liên tục.

Tại Trung Đông, ổ dịch từ Iran đang lan ra các nước lân cận, bất chấp lệnh đóng cửa biên giới. Hôm chủ Nhật, Iran có tới 54 ca tử vong vì COVID-19, số ca nhiễm bệnh là 978 , tuy nhiên nhiều báo cáo đưa ra con số lớn hơn nhiều với cáo buộc rằng chính phủ đã làm giả số liệu vì thất bại trong việc kiểm soát dịch.

Iraq có thêm 5 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca là 13. Cuối tuần qua, Armenia và Qatar báo cáo trường hợp lây nhiễm đầu tiên. Tại Vùng vịnh, chỉ còn Ả Rập Saudi là chưa xác nhận ca lây nhiễm nào.

Trọng Đức

Xem thêm: