Khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tăng cường bộ máy tuyên truyền nhằm tung tin đồn rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã đưa virus tới Vũ Hán. Càng ngày càng có nhiều người và các hãng truyền thông nhận ra rằng việc ĐCSTQ liên tục bưng bít và lừa dối về thông tin virus corona là nguyên nhân sâu xa dẫn đến đại dịch toàn cầu.

virus Trung Cộng
(Ảnh chụp màn hình)

Tờ Bild có trụ sở ở Đức, một trong những tờ báo bán chạy nhất châu Âu, viết về Trung Quốc như sau: “Dịch corona bùng phát cho chúng ta thấy sự thật đau lòng nhất: Mảnh đất của những nụ cười dối trá đang cười vào mặt chúng ta. Hết lần này đến lần khác.”

Một bài báo của Washington Post đã đặt cho virus corona một cái tên hay hơn: “Hãy gọi nó là ‘virus Trung Cộng’ (virus ĐCSTQ). Từ đó chính xác hơn và chỉ làm mếch lòng những người đáng bị như thế.”

Một bài báo trên tờ Oilprice dẫn lại bài đăng trên Eurasianet.org tin rằng, mối liên hệ mật thiết của Iran với Trung Quốc có thể đã góp phần làm bùng nổ số ca nhiễm virus corona của nước này: “Chưa rõ lộ trình chính xác của virus là thế nào. Nhưng quan hệ đối tác chiến lược của Iran với Bắc Kinh đã tạo nên nhóm đối tượng liên lạc tiềm năng, vì thế mà mở đường cho bệnh dịch gọi là Covid-19 thoát ra.”

Bild: Những lời dối trá của ĐCSTQ

“Thành tựu lớn nhất của Trung Quốc gồm có đồ sứ, giấy và: lừa dối”, bài báo đăng trên tờ Bild ngày 12 tháng 3 với tiêu đề “Trung Quốc lừa dối đang cười vào mặt thế giới như thế đấy” đã viết. (Bài gốc: So lügt China der Welt lächelnd ins Gesicht)

Bài báo nói rằng ĐCSTQ đã bưng bít sự bùng phát virus corona ngay từ đầu và trừng phạt những người dám phơi bày nó. Số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo không đầy đủ do sự kiểm duyệt thông tin, khiến người ngoài không biết gì về số ca nhiễm bệnh và tử vong thực tế.

Giờ đây, ĐCSTQ vẫn tiếp tục dối trá khi tuyên bố virus này đến từ Mỹ.

Bài viết trên tờ Bild cho rằng sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc khiến Đức sẵn sàng tin vào những dối trá của ĐCSTQ về virus corona và nhiều điều khác. Chẳng hạn, “Vì Volkswagen bán được hàng triệu xe hơi mỗi năm tại Trung Quốc, ông chủ của Volkswagen không muốn biết đến các trại cải tạo của Trung Quốc nơi giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người bị buộc tội phá rối.”

Bài báo viết: “Chỉ có một điều nên tin ở Trung Quốc: trên con đường hướng tới siêu quyền lực, những dối trá về virus corona của nước này không phải là trò lừa cuối cùng trên thế giới. Nó tùy thuộc vào việc chúng ta ứng xử thế nào với những dối trá của họ.”

Washington Post: Virus Trung Cộng

Ngày 19 tháng 3, tờ Washington Post đã đăng một bài viết của Josh Rogin với tiêu đề: “Đừng kết tội ‘Trung Quốc’ vì virus corona – hãy quy trách nhiệm về Đảng Cộng sản Trung Quốc” (Don’t blame ‘China’ for the coronavirus — blame the Chinese Communist Party)

Ông Rogin bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Hoa Kỳ nhằm đẩy lùi mưu đồ của ĐCSTQ hòng viết lại lịch sử về virus corona. Ông viết: “Tất cả chúng ta phải cụ thể khi quy trách nhiệm về Đảng Cộng sản Trung Quốc về những hành động của nó. Chính ĐCSTQ đã che giấu sự bùng phát virus trong nhiều tuần, bịt miệng các bác sỹ, bỏ tù các nhà báo và ngáng trở khoa học – đáng chú ý nhất là việc đóng cửa phòng thí nghiệm Thượng Hải, nơi đã công khai trình tự bộ gen đầu tiên của virus corona.”

Ông Rogin dẫn lời ông Christopher Walker, Phó Chủ nhiệm Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ như sau: “Điều trọng yếu cần nhớ rằng người dân Trung Quốc không hề có tiếng nói trong các biện pháp mà chính phủ họ thi hành”,“Trong mớ bòng bong toàn những thông tin mù mờ và tin giả do chính quyền độc tài Bắc Kinh đưa ra hiện nay, chúng ta không thể quên mất sự thất bại về nhiều mặt của chế độ thống trị độc tài chính là nguyên nhân của đại dịch toàn cầu này.”

Do đó, điều quan trọng là cần phải phân biệt giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ. Bài báo có viết: “Tại Úc, giới chính trị đã tranh luận về các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ mấy năm qua. Một báo cáo do Viện Chính sách Chiến lược Úc công bố đưa ra một số chỉ dẫn rõ ràng về cách tránh rơi vào cạm bẫy. Báo cáo này chỉ ra rằng chúng ta nên tránh những thứ khái quát, chung chung, mà phải phân biệt rõ giữa chính quyền Trung Quốc và người dân Trung Quốc, và chú ý không xa lánh các công dân của dân tộc Trung Hoa ở Trung Quốc. Ngược lại, chúng ta cũng phải thận trọng không quy kết những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc là có động cơ phân biệt chủng tộc (trừ khi có lý do chính đáng).”

Ông Rogin cũng dẫn lời ông John Fitzgerald, Giáo sư Danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Tác động Xã hội tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne như sau: “Trên hết, ĐCSTQ đã dùng chính trị chia rẽ để ngầm phá hoại các cuộc tranh luận công khai chính đáng về chính sách và cách hành xử của chính quyền Trung Quốc ở Úc.”

Bài báo cho rằng chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Bắc Kinh để thu thập được nhiều sự thật và có được sự minh bạch hơn, đây là điều then chốt để chấm dứt đại dịch.

Ông Rogin kết luận: “Hãy ngừng gọi là virus Trung Quốc – không phải vì ai dùng cụm từ đó là người phân biệt chủng tộc, mà bởi vì điều đó chỉ phục vụ cho mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hòng chia rẽ chúng ta và làm chệch hướng sự chú ý của chúng ta khỏi những hành động xấu xa của họ. Hãy gọi nó là ‘virus Trung Cộng’ (virus ĐCSTQ). Từ đó chính xác hơn và chỉ làm mếch lòng những người đáng bị như thế.”

Oilprice: Iran và Virus Trung Cộng

“Lợi ích chiến lược của Trung Quốc tại Iran đang gia tăng. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm cách xây dựng các cơ sở hoạt động mới ở Iran, còn Tehran được xem là trung tâm vận chuyển và hậu cần thiết yếu”, theo bài đăng trên trang oilprice.com với tiêu đề: “Iran sẽ trở thành trung tâm trọng yếu trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc” (Bài gốc: Iran To Become Essential Hub In China’s Belt And Road Initiative).

Một bài báo của Benoit Faucon đăng trên Wall Street Journal ngày 11/3 cũng đưa ra câu hỏi liệu mối quan hệ mật thiết của Iran với Trung Quốc có làm virus corona càng lan rộng ở nước này hay không. Bài báo này đăng trên tờ Wall Street Journal với tiêu đề “Quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc là gốc rễ của sự bùng phát virus corona tại Iran” (Bài gốc: Strategic Partnership With China Lies at Root of Iran’s Coronavirus Outbreak)

Bài báo viết: “Các quan chức Iran tìm ra nơi khởi phát dịch virus corona ở đất nước này là thành phố thiêng Qom, nơi có hàng chục khóa giảng đạo và đền thờ—cũng còn một số dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc hậu thuẫn do đội ngũ công nhân và kỹ thuật viên từ Trung Quốc xây dựng. Mối liên hệ trọng yếu với Trung Quốc này tập trung ở Qom, đã giúp duy trì nền kinh tế của Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Giờ thì thành phố này đang được virus corona cho thử nghiệm khả năng chịu áp lực.”

Các viên chức y tế Iran cho biết virus corona tại Iran xuất phát từ công nhân Trung Quốc hoặc một doanh nhân Iran đã đến Trung Quốc. Cho đến nay, hơn 20.000 người, trong đó có cả các quan chức cấp cao, đã bị nhiễm bệnh.

Bài báo cho hay: “Ông Jahangiri là quan chức cấp cao nhất của Iran chưa bị nhiễm virus này. Danh sách quan chức bị nhiễm còn có hơn 20 nhà lập pháp, cũng như Masoumeh Ebtekar, đại diện hội sinh viên Iran từng bao vây Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979, hiện đang giữ một chức phó chủ tịch bậc thấp và là phụ nữ Iran có địa vị cao nhất trong chính phủ. Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi, nhà cải cách nổi tiếng Mahmoud Sadeghi và người đứng đầu ủy ban chính sách đối ngoại của quốc hội, Mojtaba Zonnouri, cũng đã bị nhiễm bệnh.”

Hong Kong Free Press: “Hãy cùng gọi nó là virus Trung Cộng”

Ngày 19/3 vừa qua, tờ Hong Kong Free Press đăng tải bài viết “Hãy cùng gọi nó là virus corona Trung Cộng” (Let’s call it the Communist Party coronavirus) của tác giả Grayson Slover, một nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền về các vấn đề Trung Quốc. Bài viết kêu gọi thế giới đặt tên cho virus corona mới đang gây ra đại dịch toàn cầu là “virus corona Trung Cộng”, và trình bày các nguyên nhân cho nhận định này.

Bài viết chỉ ra: “Tên ‘corona virus Trung Quốc’, cũng như ‘corona virus Vũ Hán’ đã trở thành một đề tài tranh luận gần đây. Những người bảo vệ cách đặt tên truyền thống nói rằng họ tuân theo đúng cách chúng ta sử dụng để đặt tên virus trong lịch sử – đặt theo nơi virus bắt nguồn. Tuy nhiên những người phản đối cũng đúng khi nói rằng cách đặt tên này có thể gây ra sự phân biệt đối với những người dân Trung Quốc là nạn nhân của virus, giống như toàn thế giới.”

“Có một cách gọi có thể trung hòa tất cả, chúng ta hãy gọi nó là ‘virus corona Trung Cộng’. Cách gọi này sẽ làm dịu sự thù ghét người nước ngoài, và cũng nhấn mạnh sự thật rằng đại dịch là hệ quả của những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra. Quả thực, đó là một “virus nước ngoài”, như Tổng thống Trump mô tả. Nhưng không phải “nước ngoài” nào cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan của virus, mà cũng không phải một quốc gia cụ thể nào phải chịu trách nhiệm về nó. Những người phải chịu trách nhiệm về nó nằm trong một nhóm cụ thể – Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải làm rõ điều này trong mọi tình huống.”

Minh Huệ (T/h)

Xem thêm: