Đề cương chương trình quốc phòng 10 năm và kế hoạch mua sắm 5 năm của Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa được chính phủ Abe phê duyệt hôm thứ Ba (18/12) cho biết Nhật Bản sẽ mua thêm nhiều chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại, tên lửa tầm xa và các loại vũ trang khác trong vòng 5 năm tới. Động thái này của Tokyo là nhằm hỗ trợ lực lượng của Mỹ đối đầu với quân đội Trung Quốc tại Thái Bình Dương, cũng như đối phó với các mối đe dọa tiềm năng khác từ Nga hay Bắc Hàn.

Embed from Getty Images

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe hội đàm song phương bên lề Hội nghị G-20 ở Argentina hồi tháng 10/2018.

Theo Reuters, đề cương chương trình quốc phòng 10 năm của Nhật Bản mà chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe phê duyệt hôm 18/12 cho hay: “Mỹ duy trì là cường quốc lớn nhất thế giới, nhưng các đối thủ khác đang nổi lên và chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng về cạnh tranh chiến lược với cả Trung Quốc và Nga khi họ thách thức trật tự khu vực”.

Tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết Mỹ, cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn và Nga là những nước tạo ảnh hưởng lớn nhất tới tư duy quân sự mới nhất của Nhật Bản.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang triển khai nhiều hơn tàu chiến và hàng không mẫu hạm để tuần tra các vùng biển gần Nhật Bản, trong khi Bắc Hàn vẫn chưa thực hiện cam kết giải giáp chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.

Nga, nước luôn thăm dò khả năng phòng không của Nhật Bản, hôm thứ Hai (17/12) đã tuyên bố rằng họ đã xây thêm các trại lính mới cho binh lính đồn trú trên các đảo Vùng lãnh thổ phương Bắc Nhật Bản mà Liên Xô đã chiếm đóng từ khi kết thúc Thế chiến II.

Mua thêm nhiều chiến đấu cơ siêu thanh

Theo bản kế hoạch mua sắm 5 năm của Bộ Quốc phòng Nhật cũng được chính phủ Abe phê duyệt hôm 18/12, Nhật Bản dự kiến sẽ mua thêm 45 chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại F-35 của hãng Lockheed Martin. Trước đó, Nhật đã đặt hàng Lockheed Martin 42 chiến đấu cơ F-35.

Trong 45 máy bay đặt hàng mới sẽ bao gồm 18 chiếc cất cánh đoạn ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại này sẽ được Nhật triển khai tại các hòn đảo ngoài rìa của Biển Hoa Đông.

Trong một tuyên bố phát đi mới đây, hãng Lockheed Martin cho biết: “Quyết định của Nhật Bản về việc mua thêm F-35 là minh chứng cho khả năng chuyển đổi của loại máy bay này và cũng chứng minh cho vai trò ngày càng tăng của Nhật trong thúc đẩy an ninh khu vực và tăng cường khối liên minh an ninh Mỹ – Nhật”.

Cân bằng thương mại hai chiều Mỹ – Nhật

Nhật đặt hàng thêm F-35 cũng là cách giúp Tokyo tăng nhập khẩu từ Mỹ, giảm thâm hụt thương mại của Washington, từ đó ngăn chặn leo thang căng thẳng thương mại Mỹ – Nhật.

Tổng thống Donald Trump đã từng lên tiếng đe dọa sẽ đánh thuế nhập khẩu lên ôtô Nhật xuất sang Mỹ mới đây trong cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị G-20 tại Argentina cũng đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Abe vì đã mua F-35.

Ngoài ra, danh sách mua sắm quân trang của Nhật còn bao gồm 2 radar phòng không Aegis Ashore, 4 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 của Boeing và 9 máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye của Northrop Grumman.

Quân đội Nhật cũng sẽ mua tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3 của hãng Raytheon để tăng cường khả năng phòng thủ tầm cao trước mối đe dọa tên lửa từ Bắc Hàn.

Trong kế hoạch mua sắm 5 năm tới của Bộ Quốc phòng Nhật, Tokyo có kế hoạch chi tiêu 25,5 ngàn tỷ Yen (khoảng 224,7 tỷ USD) cho thiết bị quân sự, cao hơn 6,4% so với kế hoạch 5 năm trước đó.

Nhật Bản chỉ chi tiêu khoảng 1% GDP cho quốc phòng, nhưng với quy mô nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Tokyo hiện đang là một trong những nước có quân đội lớn mạnh nhất thế giới.

Tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản lần này cũng đánh giá về các mối đe dọa quân sự phi truyền thống. Nhật sẽ thành lập mới đơn vị không gian mạng liên ngành để tăng cường khả năng phòng thủ trên mạng trực tuyến. Tokyo cũng dự liệu về các cuộc chiến tranh điện tử tiềm năng.

Không quân Nhật Bản cũng sẽ thành lập đơn vị không gian đầu tiên để giúp họ giữ ưu thế quân sự ngoài khí quyển trái đất so với các đối thủ tiềm năng.

Tân Bình

Xem thêm: