Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ngày hôm qua 20/5, phát ngôn viên chính phủ và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản mong muốn sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Đài Loan, theo Japan Times.

Japan Taiwan President Tsai Ing wen Interview 009
Bà Thái Anh Văn (giữa), đứng cạnh Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga (Ảnh: Japan-forward.com)

“Chúng tôi muốn chúc mừng Tổng thống Thái Anh Văn với nhiệm kỳ thứ hai,” ông Suga phát biển trong cuộc họp báo.

Đài Loan là “một đối tác quan trọng và một người bạn đáng quý,” cùng chia sẻ các giá trị cơ bản với Nhật Bản, ông Suga nói, mong muốn hai bên sẽ cùng thắt chặt quan hệ đối tác kinh tế và tăng cường trao đổi với nhau hơn nữa.

Trong sách xanh ngoại giao thường niên phát hành hôm 19/5 vừa qua, Nhật Bản đã gọi Đài Loan là “đối tác cực kỳ quan trọng” – một sự tăng cấp so với mô tả năm ngoái khi chỉ gọi Đài Loan là “đối tác quan trọng.” 

Để làm nổi bật thêm tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai quốc gia, năm nay sách xanh của Nhật cũng dành hẳn một trang riêng cho Đài Loan, gấp đôi không gian so với phiên bản 2019.

Bà Thái, thuộc đảng Dân chủ tiến bộ (DPP), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm nay với số ủng hộ kỷ lục sau khi bà phản đối chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc Đại lục. 

Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục ngăn chặn nỗ lực của Đài Bắc nhằm tăng cường sự công nhận quốc tế của hòn đảo này. Gần đây nhất, Đài Loan đã không thể tham gia vào hội nghị năm nay của WHO với tư cách là quan sát viên mặc dù được nhiều quốc gia, gồm cả Nhật Bản, ủng hộ và đưa ra lời kêu gọi. 

Sách xanh Nhật Bản năm nay cũng lần đầu tiên nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ “liên tục hỗ trợ” Đài Loan trong việc đạt được vị thế quan sát viên tại Hội đồng Y tế Thế giới.

Trong cuộc họp báo, ông Suga bày tỏ sự cảm kích với người dân Đài Loan vì “sự ủng hộ nồng ấm” của họ với Nhật Bản trong đại dịch. Đài Loan đã tặng 2 triệu khẩu trang cho Nhật Bản vào tháng 4 khi nước này đang thiếu hụt khẩu trang do nhu cầu tăng cao.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: