Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hôm thứ Sáu (17/7) đã tiết lộ nhóm các công ty Nhật Bản đầu tiên được nhận trợ cấp để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á hoặc về Nhật Bản, theo tờ Nikkei.

Embed from Getty Images

Cụ thể, 87 công ty hoặc dự án sẽ nhận được tổng cộng 70 tỷ yên (tương đương 653 triệu USD) để chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ở nước này.

Đây là khoản đầu tiên trong 220 tỷ yên ngân sách bổ sung năm tài khóa 2020 cho chương trình trợ cấp của chính phủ Nhật. Trong số đó, 23,5 tỷ yên được giành để thúc đẩy đa dạng hóa các địa điểm sản xuất từ Trung Quốc đến Đông Nam Á.

Theo tờ Nikkei, 30 trong số 87 công ty sẽ chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, số còn lại gồm 57 công ty sẽ về lại Nhật Bản.

Công ty Hoya chuyên sản xuất các bộ phận ổ cứng sẽ chuyển đến Việt Nam và Lào.

Sumitomo Rubber Industries, công ty sản xuất găng tay cao su nitrile sẽ chuyển tới Malaysia, trong khi Công ty hoá chất Shin-Etsu sẽ chuyển việc sản xuất nam châm đất hiếm sang Việt Nam.

Nhà sản xuất hàng gia dụng Iris Ohyama hiện đang sản xuất khẩu trang tại các nhà máy Trung Quốc ở thành phố Đại Liên và Tô Châu. Nhà máy này mua nguyên liệu vải không dệt và các vật liệu chính khác từ các công ty Trung Quốc.

Với khoản trợ cấp, công ty này sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang tại nhà máy Kakuda ở tỉnh Miyagi, miền bắc Nhật Bản. Tất cả nguyên liệu sẽ được mua tại địa phương.

Vào đầu đợt bùng phát dịch virus corona, Nhật Bản đã nếm trải sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng mặt hàng khẩu trang, nhiều trong số đó được sản xuất tại Trung Quốc.

Các công ty khác đủ điều kiện nhận trợ cấp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất phụ tùng hàng không, phụ tùng ô tô, phân bón, thuốc và các sản phẩm giấy.

Thanh Thuỷ (theo Nikkei)

Xem thêm: