Cảnh sát tại tỉnh Hyogo miền Tây Nhật Bản vừa bắt giữ một sư thầy người Việt Nam với nghi ngờ nộp đăng ký kết hôn giả để có tư cách lưu trú tại Nhật Bản, theo NHK.

13124956 934866806630762 1745883482351709722 n
Chùa Đại Nam ở Himeji (Ảnh: Facebook Chùa Đại nam)

Theo NHK, cảnh sát tỉnh Hyogo (miền Tây Nhật Bản) vừa bắt giữ một sư thầy người Việt tên là Nguyễn Văn Nam, 42 tuổi, với tình nghi vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Sư thầy này bị nghi ngờ đăng ký kết hôn giả hồi tháng 3 với một phụ nữ Việt Nam có tư cách vĩnh trú tại Nhật Bản. 

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sư thầy phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết thật sự kết hôn với người phụ nữ trên. Ở Nhật Bản, sư thầy không bị cấm kết hôn.

Sư thầy Nguyễn Văn Nam là trụ trì ngôi chùa Đại Nam tại thành phố Himeji và một chùa khác tại thành phố Kobe đều thuộc tỉnh Hyogo.

Theo BBC, hình ảnh trên kênh truyền hình NHK cho thấy một số cảnh sát có mặt tại hai ngôi chùa mà sư thầy quản lý. 

Theo Bộ Tư pháp Nhật, số người nước ngoài ở lại Nhật bất hợp pháp (sau khi hết hạn visa) là khoảng 79.000 người tính tới 1/7/2019, tăng 25% so với ba năm trước. Trong đó, người Việt ở lại bất hợp pháp là đông nhất với hơn 13.000 người.

Xuân Lan

Xem thêm: