Các quan chức Pháp hôm thứ Bảy (21/12) xác nhận rằng Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ không tổ chức Thánh lễ Giáng sinh lần đầu tiên trong 2 thế kỷ qua. Công nhân vẫn đang tiếp tục sửa chữa và xây dựng lại công trình văn hóa lịch sử này sau 8 tháng xảy ra hỏa hoạn. 

nha tho duc ba
Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy hôm 15/4/2019 (Ảnh: Facebook)

Viên chức truyền thông của Nhà thờ Đức Bà nói với báo giới Pháp rằng Thánh lễ vẫn sẽ được mục sư Patrick Chauvet – người đứng đầu Nhà thờ Đức Bà – cử hành vào Đêm Giáng sinh, nhưng tại nhà thờ Saint-Germain l’Auxerrois gần đó.

Trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 15/4, Nhà thờ Đức Bà nằm bên bờ sông Seine – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận – đã bị tàn phá nặng nề, mất toàn bộ chóp nhọn, một phần mái và nhiều tạo tác điêu khắc quý giá.

>>Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy lớn

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn duy trì tổ chức Thánh lễ Giáng sinh xuyên suốt hai thế kỷ đầy thăng trầm, bao gồm cả thời kỳ nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng năm trong Thế chiến II. Lần gần nhất Nhà thờ này phải đóng cửa trong Lễ Giáng Sinh là vào thời kỳ cách mạng chống Công giáo diễn ra vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố thời gian hoàn thành tu sửa Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm. Công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 này hiện vẫn đang bị che khuất bởi giàn giáo và một chiếc cần cẩu lớn.

Các công tố viên Paris hồi tháng Sáu đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn. Cho tới nay giới chức Paris vẫn chưa công bố chính thức nguyên nhân xảy ra vụ cháy, nhưng cũng thông tin rằng có thể tàn thuốc lá hoặc chập điện đã kích hoạt vụ cháy.

Bộ Văn hóa Pháp hồi tháng Mười nói rằng chính phủ Pháp đã cam kết chi 1,1 tỷ USD để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris.

Như Ngọc