Nhân đại Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn thực thi về Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, khiến tình cảnh Hương Cảng càng đáng quan ngại hơn. Trong khi đó, quan hệ Trung-Mỹ có khả năng leo thang vào cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Có nguồn tin chỉ ra Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (Mike Pompeo) đã tới Hawaii để “họp bí mật” với ông Dương Khiết Trì – Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Về vấn đề này, nhà công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di (Yuan Gongyi) đã có chuyến đi đặc biệt tới Mỹ nhằm tìm lối thoát cho Hồng Kông cho biết, cuộc gặp do phía ĐCSTQ khởi xướng, cho thấy ĐCSTQ đã “quỳ gối”, hiện nay khả năng thực thi Luật An ninh Quốc gia trước ngày 1/7 là rất nhỏ. Ông tuyên bố sẽ cùng cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon hợp tác trong phong trào “Trời diệt Trung Cộng”.

Bannon Vien Cung Di
Chiều ngày 13/6 Viên Cung Di (phải) và Bannon (trái) đã gặp nhau tại Washington và có cuộc trò chuyện kéo dài gần ba tiếng, Bannon đồng thuận góp sức cùng phong trào “Trời diệt Trung Cộng” (Hình: Epoch Times).

Hiện nay, ông Viên Cung Di đang ở Washington (Mỹ) thúc đẩy vận động hành lang quốc tế. Sáng Chủ nhật (14/6) ông đã trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Lời quý ý thật” (Precious Dialogues) của Epoch Times Hồng Kông. Ông tiết lộ vừa ăn trưa tại Washington cùng ông Bannon và các thành viên của “Ủy ban Ứng phó nguy cơ ĐCSTQ hiện nay” (Committee on the Present Danger). Tại bữa ăn, ông đã nói chuyện cùng ông Bannon trong 2 – 3 tiếng, đã đạt được một số đồng thuận liên quan đến ba nhiệm vụ chính của ông trong chuyến vận động tại Mỹ.

Ông Bannon đồng ý hợp tác để thúc đẩy phong trào “Trời diệt Trung Cộng”. Ông Viên Cung Di dẫn lời ông Bannon nói rằng, hiện nay xu hướng chung của Mỹ cho thấy chủ đề trung tâm của bầu cử trong tương lai là thể hiện ý chí ứng phó với ĐCSTQ. Trong bầu cử năm nay và cuộc bầu cử năm 2024 của Mỹ sẽ là cơ hội chiến thắng cao cho ai ứng phó hiệu quả với ĐCSTQ.

Ba nhiệm vụ chính của ông Viên Cung Di là: kêu gọi Mỹ cung cấp điều kiện học tập cho 30.000 sinh viên Hồng Kông; kêu gọi Mỹ yêu cầu Anh trả lại chủ quyền và quyền tự quyết cho công dân Hồng Kông; kêu gọi Mỹ lập pháp xác định ĐCSTQ là băng nhóm tội phạm, gây sức ép khiến giới đảng viên bỏ Đảng.

Làm tan rã ĐCSTQ là chủ đề tranh cử tại Mỹ

Tại sao gọi là phong trào “Trời diệt Trung Cộng”? Ông Viên Cung Di giải thích rằng phong trào “Trời diệt Trung Cộng” lần đầu tiên được đề xuất bởi các học viên Pháp Luân Công, nhưng chủ yếu hạn chế ở khẩu hiệu. Lần này ông và nhóm người của Bannon có hành động cụ thể, hy vọng rằng Mỹ sẽ thông qua Quốc hội và Tòa án xác định ĐCSTQ là băng nhóm tội phạm chống lại loài người. Bannon cho biết đây không còn là vấn đề kế hoạch mà là một chiến dịch vận động, gọi là phong trào “Trời diệt Trung Cộng”.

Biện pháp thực hiện thế nào? Viên Cung Di tiết lộ rằng ông hy vọng sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong tuần này để kêu gọi Mỹ giúp đỡ những người trẻ tuổi ở Hồng Kông. Ngoài ra ông còn làm một bộ phim về vấn đề cảnh sát Hồng Kông tấn công tình dục các cô gái biểu tình đấu tranh ở Hồng Kông, qua đó đệ trình lên Chủ tịch của Hạ viện Mỹ Pelosi (Nancy Pelosi). Ông cho biết “Loại cảnh sát này không phải là cảnh sát Hồng Kông của chúng tôi, mà là cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ. Đứng sau chúng là ĐCSTQ. Vì vậy, chúng tôi đại diện cho nhóm phụ nữ này và yêu cầu Quốc hội thông qua xác định ĐCSTQ là nhóm tội phạm chống lại loài người.”

 

Đề xuất Nhà Trắng tài trợ để phá hủy tường lửa của ĐCSTQ

Tại New York ngày 4/6 vừa qua, Bannon và doanh nhân Trung Quốc giàu có Quách Văn Quý sống lưu vong tại Mỹ tuyên bố thành lập “Liên bang Trung Quốc mới” (New Federal State of China), hoạt động có tham gia của cầu thủ bóng đá (đã giải nghệ) Hác Hải Đông nổi tiếng Trung Quốc. Ông Viên Cung Di tiết lộ rằng kế hoạch ban đầu được Bannon đề xuất, nói rằng nếu muốn diệt ĐCSTQ thì phải danh chính ngôn thuận. Trong tương lai, để thay thế chế độ hiện tại thì cần có một tổ chức như vậy.

Trước đó, Bannon tiết lộ rằng hiện ông đang dốc sức để “lật đổ ĐCSTQ”. Ông kêu gọi các chính phủ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam đối đầu với ĐCSTQ trên mọi mặt trận.

Về việc ông Bannon hy vọng giữ ông lại làm việc chung ở Washington, ông Viên Cung Di vui vẻ cho biết, “Tôi trả lời không có vấn đề gì. Nếu Luật An ninh Quốc gia được chính thức áp dụng thì tôi có thể thường xuyên ở lại Washington, trường hợp ngược lại thì tôi có thể đi lại giữa Hồng Kông và Mỹ”.

Ông Viên Cung Di cho biết nếu Chính phủ Mỹ phân bổ kinh phí để phá hủy bức tường lửa của ĐCSTQ, giúp người dân Trung Quốc biết sự thật thì rất tốt. Ông nói: “Tại sao ngày nay tất cả các nước đều chống ĐCSTQ, chỉ người trong nước Trung Quốc dường như vẫn không biết, nguyên do là vì tường lửa, vì vậy đây chắc chắn đây là hành động rất hữu ích.”

Về thông tin cuộc họp giữa Pompeo và Dương Khiết Trì

Ngoài ra, theo trang web tin tức chính trị Mỹ Politico, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có kế hoạch gặp một thành viên của Bộ Chính trị ĐCSTQ phụ trách ngoại giao là ông Dương Khiết Trì, cuộc gặp ở Hawaii nhưng hành trình chưa được công bố. Nếu đúng vậy, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của quan chức cấp cao nhất trong hệ thống ngoại giao hai nước kể từ khi căng thẳng Mỹ – Trung lên đến mức chưa từng có do bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và vấn đề Hồng Kông.

Ông Viên Cung Di dẫn nguồn tin cho biết ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì đã gặp nhau vào thứ Bảy tuần trước, và cuộc gặp này đã được Bắc Kinh đề xuất.

Ông chỉ ra rằng trong hoạt động này Trung Quốc và Mỹ không muốn công khai, nhưng chuyên viên của ông Pompeo cố ý để rò rỉ cho truyền thông Mỹ nhằm ngăn chặn ĐCSTQ tung tin thất thiệt liên quan đến cuộc họp này. Việc cố tình rò rỉ là để tất cả biết rằng cuộc gặp là yêu cầu của ĐCSTQ, vì tất nhiên Mỹ không có lý do gì để chủ động tổ chức họp. 

Tại sao Bắc Kinh đề xuất cuộc họp? Ông Viên Cung Di phân tích, ĐCSTQ biết rằng họ yếu thế hơn Mỹ, do đó họ yêu cầu đàm phán. Về nội dung đàm phán tập trung vào một số vấn đề nổi cộm như vấn đề của Hồng Kông, vấn đề Biển Đông… với hy vọng Mỹ không tăng thêm áp lực, điều kiện nào đó. Hoạt động đàm phán này rất quan trọng, không dễ có được kết quả tức thời.

 

Viên Cung Di: Dự kiến trước ngày 1/7 chưa thể thực hiện ​​Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông  

Sau khi Luật An ninh Quốc gia được ban hành, nhiều người Hồng Kông đã rất lo lắng, nhiều người có kế hoạch đưa của cải ra khỏi Hồng Kông và cân nhắc di cư ra nước ngoài, gây cảm giác như (ĐCSTQ) chuẩn bị có hành động bắt bớ. Tuy nhiên ông Viên Cung Di cho rằng cuộc họp này cho thấy ĐCSTQ đã xuống nước, trước ngày 1/7 Bắc Kinh sẽ không cưỡng chế thực thi Luật An ninh Quốc gia. Cuộc gặp này cho thấy Luật An ninh Quốc gia đang bị tạm dừng, vì nếu đang trong thời gian đàm phán mà vẫn thúc đẩy thực hiện Luật An ninh Quốc gia thì sẽ cho thấy đối phương không có thành ý.

Nhà tài phiệt Hồng Kông này chỉ ra rằng chính Văn phòng Liên lạc Trung ương và Văn phòng Hồng Kông và Macao của ĐCSTQ đã thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia. Trước đó khoảng một tháng, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ còn chưa hành động hung hiểm với Hồng Kông như vậy. Bây giờ cả thế giới đang lên án ĐCSTQ nên càng không nên thúc đẩy triển khai, vì điều đó không tốt cho Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cho nên dường như họ đã có can thiệp mạnh đối với Văn phòng Hồng Kông và Macao và Văn phòng Liên lạc Trung ương ĐCSTQ. Ngoài ra còn nhiều người lớn tuổi thế hệ trước (giới nguyên lão) của ĐCSTQ phản đối Luật An ninh Quốc gia.

Ông phân tích rằng hiện nay lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đang trong cảnh khó xử, tình hình tương tự như thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ năm ngoái. Ông nói: “Việc phái Dương Khiết Trì đi cho thấy ý định rõ, nghĩa là ĐCSTQ đang có mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Giống như trường hợp năm ngoái vì thỏa thuận thương mại làm ĐCSTQ mất mặt nên gây chống đối trong nội bộ, cuối tháng Năm năm ngoái ông Tập Cận Bình chịu áp lực quá lớn đã phải cử ông Lưu Hạc đi đầu hàng.”

 

Những quan chức thúc đẩy luật lệ tồi tệ phải chịu hình phạt

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, ông Lưu Triệu Giai (Lau Siu-kai), Phó chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Kông và Macao cho biết, nếu bầu Hội đồng Lập pháp Hồng Kông mà phe Dân chủ chiến thắng được 35 ghế nghị viên trở lên thì Bắc Kinh chắc chắn sẽ có hành động, còn ông Phó chủ nhiệm Văn phòng Hồng Kông và Macau là Trương Hiểu Minh cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm cai trị cứng rắn đối với Hồng Kông. Về vấn đề này, ông Viên Cung Di lên án rằng việc tuyên bố hành động trả thù nếu bầu cử thua cuộc thì chỉ có thể là phát ngôn kiểu xã hội đen. “Làm sao có chuyện khi tôi chơi cờ với bạn, nếu tôi thua tôi sẽ giết bạn? Loại người như vậy lẽ ra đã phải đưa ra tòa án Anh. Chúng tôi đã lên danh sách, phải có hành động chế tài hung thủ!”

Ông cũng chỉ ra Luật An ninh Quốc gia lần này có thể kết thúc trong bi thảm giống như Dự luật Dẫn độ hồi năm ngoái, nhưng tính chất thì khác. Về Dự luật Dẫn độ sau khi đã thu hồi thì người Hồng Kông vẫn đưa ra 5 yêu cầu, còn nếu Luật An ninh Quốc gia lần này được rút lại thì những yêu cầu được đưa ra (bất kể yêu cầu là gì) sẽ đều là do phía Mỹ đưa ra, vì vậy vấn đề có khác nhau.

 

Không đánh giá quá cao sức mạnh của ĐCSTQ mà cần thừa thắng tiến lên

Trước đây, ông Viên Cung Di đã sống ở Mỹ trong 20 năm, trú tại tòa tháp Trump, là hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới với Tổng thống Trump, ông rất quen thuộc với chính trị Mỹ và giới trùm ở Phố Wall. Bốn tuần trước, ông kiên quyết cắt đứt mọi hoạt động kinh doanh ở Đại Lục và tập trung dấn thân trong hành động làm sụp đổ ĐCSTQ.

Nhiều nhà bình luận lo lắng về tình hình ở Hồng Kông, nhiều dự tính cho rằng tình trạng đàn áp Hồng Kông trong tương lai sẽ nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ông Viên Cung Di – người quen thuộc với tình hình nội bộ của Trung Quốc và Mỹ cho biết chênh lệch sức mạnh của Trung Quốc và Mỹ là quá xa, thế giới bên ngoài đã đánh giá quá cao sức mạnh của ĐCSTQ. “Về cơ bản nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cạn nguồn lực để chống lại Mỹ, vì vậy đừng quá lo lắng. Nguồn lực mà hiện nay ĐCSTQ sử dụng chỉ là thủ đoạn lừa đảo, tất nhiên nếu không có Mỹ thì chúng có thể thành công, nhưng có Mỹ thì không đơn giản nữa.” Ví dụ, thứ Năm tuần trước (11/6), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết rằng Mỹ có thể hạn chế dòng tiền của Mỹ qua Hồng Kông để thực hiện lộ trình của Trump về việc hủy bỏ quy chế đối xử đặc biệt với Hồng Kông, cũng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ tránh bị ảnh hưởng vì các công ty Trung Quốc Đại Lục không tuân theo các tiêu chuẩn kế toán của Mỹ.

Ông Viên Cung Di tin rằng chỉ cần Mỹ tuyên bố cấm lưu thông đô la Mỹ đối với Hồng Kông, ĐCSTQ không có cách nào để đối phó với vấn đề này. “Dòng tài chính của Hồng Kông sẽ ngay lập tức kết thúc, cách này quá hiệu quả, nhưng cũng còn nhiều cách khác… Với Hồng Kông hiện nay thì tình hình không chỉ tốt mà còn quá tốt, nên thừa thắng xông lên.”

Liên Thư Hoa (Theo Epoch Times)

Xem thêm: