Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã hoan nghênh Quốc hội và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuẩn thuận gói viện trợ thêm khoảng 61 tỷ USD cho Kyiv. Nhưng, ông cũng cảnh báo rằng khoản viện trợ đó sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

Sau nhiều tháng tranh cãi, Đảng Cộng hòa cuối cùng đã chấp nhận nhượng bộ Đảng Dân chủ và ủng hộ đề xuất viện trợ thêm cho Ukraine khoảng 61 tỷ USD. Hạ viện đã thông qua dự luật viện trợ Ukraine hôm 23/4, Thượng viện đã chuẩn thuận dự luật này sau đó một ngày và Tổng thống Biden đã lập tức ký thành luật chính thức.

Gói ngân sách này mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ để họ có thể tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa đối với chủ quyền”, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hôm 24/4 sau khi ký thông qua dự luật viện trợ nước ngoài. “Chúng tôi đảm bảo các chuyến hàng viện trợ đến Ukraine sẽ bắt đầu trong vài giờ tới”.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba khi trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Guardian hôm 24/4 sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ mới đã phải thốt lên cảm thán: “Cảm ơn Chúa trời!

Nhưng ông Kuleba cũng nói thêm rằng: “Không một gói viện trợ nào có thể ngăn chặn được người Nga. Thứ sẽ chặn người Nga là một mặt trận thống nhất của tất cả Ukraine và tất cả đối tác của Ukraine”.

Quan điểm của ông Kuleba là trùng khớp với tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông này cũng khẳng định rằng vũ khí và đạn dược mà Mỹ cùng đồng minh chuyển cho Kyiv sẽ không thay đổi được “động lực trên tiền tuyến”, ở đó lực lượng vũ trang Nga đã đang đạt được những bước tiến đáng kể trong vài tuần gần đây. Ông nhấn mạnh rằng, thứ duy nhất mà gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm được là khiến thêm nhiều người Ukraine nữa mất mạng.

Ngoại trưởng Kuleba đã thúc giục phương Tây hãy tăng tốc sản xuất quân sự, bởi vì Ukraine đang cạn dần hệ thống phòng không và Nga có lợi thế hơn gấp 10 lần về đạn pháo.

Khi tôi nhìn thấy những gì Nga đạt được trong việc huy động cơ sở công nghiệp quốc phòng trong hai năm chiến tranh này, và những gì phương Tây đạt được, thì tôi nghĩ phương Tây đang có gì đó sai sai. Phương Tây phải nhận ra rằng kỷ nguyên hòa bình tại châu Âu đã kết thúc”, ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine cũng đã kêu gọi các đồng minh của Kyiv hãy chuyển dịch từ “bày tỏ tiếc thương và đồng cảm với người dân Ukraine, cũng như hứa hẹn giúp đỡ phục hồi, sang ngăn chặn mất đi sinh mạng và tàn phá đất nước này” thông qua việc chuyển cho Kyiv thêm vũ khí và đạn dược.

Mặc dù ông Kuleba đang cố che đậy tình hình hiện tại của Ukraine, nhưng các binh sĩ nước này trả lời phỏng vấn tờ Financial Times cuối tuần qua dường như tỏ ra kém lạc quan hơn. Nhiều sĩ quan quân đội Ukraine nói với Financial Times rằng, viện trợ của Mỹ có thể làm chậm bước tiến của người Nga, nhưng sẽ không thể ngăn chặn họ. Những người này nói thêm rằng, không một lượng vũ khí và đạn dược nào của phương Tây có thể giải quyết được vấn đề thiếu nguồn nhân lực của Kyiv.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lập luận rằng Mỹ đang sử dụng người Ukraine làm “bia đỡ đạn” và hy vọng giữ sự ủng hộ Kyiv tiếp tục cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng Mười Một tới đây. Bà Maria Zakharova khẳng định rằng, cuối cùng thì Mỹ rồi sẽ phải đối mặt với “một thất bại to lớn và muối mặt tương tự như tại Việt Nam hay Afghanistan”.

Hải Đăng (T/h)