Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn là một trong những lựa chọn khả thi nhất trên bàn đàm phán.

Sergey Lavrov official photo 01 e1658711615694
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. ( Ảnh: Creative Commons Attribution 4.0 International)

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm (4/4), ông Lavrov ca ngợi sáng kiến 12 điểm được Bắc Kinh đề xuất lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2023 nhân kỷ niệm một năm xung đột Nga – Ukraine. Kế hoạch này bao gồm lời kêu gọi chấm dứt thù địch, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, từ bỏ “tâm lý Chiến tranh Lạnh” và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia.

Ông Lavrov mô tả đề xuất của Trung Quốc là sự tổng hợp “rõ ràng nhất” về các nguyên tắc và cách tiếp cận về vấn đề này, đồng thời lưu ý rằng tất cả các điểm trong đó đều có mối liên hệ với nhau. Ngoại trưởng nói: “Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tài liệu của Trung Quốc dựa trên phân tích lý do của các sự kiện hiện tại và tìm cách loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của chúng”.

Ông Lavrov thừa nhận rằng đề xuất này đã bị chỉ trích vì “mơ hồ”, nhưng nói thêm rằng dù sao thì đây “là một kế hoạch hợp lý mà nền văn minh vĩ đại của Trung Quốc đã đưa ra để thảo luận”.

Ông Lavrov tuyên bố, trái ngược với đề xuất của Bắc Kinh nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, công thức hòa bình 10 điểm của Kiev được Tổng thống Vladimir Zelensky đưa ra lần đầu tiên vào mùa thu năm 2022 không gì khác hơn là một “tối hậu thư”. Ông nói thêm rằng tài liệu đó yêu cầu Nga đầu hàng và rút lực lượng về biên giới năm 1991 của Ukraine.

Sự sắp xếp của Ukraine có nghĩa là Ukraine sẽ chiếm lại Crimea – vùng đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga vào năm 2014 trong cuộc trưng cầu dân ý công khai sau cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine – cũng như bốn vùng lãnh thổ khác theo gương Crimea vào năm 2022. Nga nhiều lần không đồng ý với đề xuất hoà bình của Ukraine.

Tổng thống Ukraine tuần trước đề nghị rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 của Ukraine không còn là điều kiện tiên quyết để đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine phải lấy lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson.

“Tuy nhiên, ông Zelensky gần đây rất ‘dũng cảm’ khi đề xuất muốn có lại biên giới hồi tháng 2 năm 2022. Chà, mơ mộng chẳng có hại gì”, ông Lavrov nói.

Nga vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng cho biết bất kỳ cam kết nào cũng phải tính đến “thực tế trên thực địa”.

Thanh Tâm, theo RT