Nền kinh tế Mỹ vận hành bình ổn trong thời gian dài, tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 được cho là sẽ giảm thấp nhất trong vòng 17 năm, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tăng cao nhất trong vòng 11 tháng qua.

trump trade war

Theo một khảo sát của Rasmussen Reports công bố hôm thứ Tư (4/4) Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong 11 tháng qua, với hơn 51% cử tri hài lòng với kết quả của công việc ông đang làm.

Tỷ lệ ủng hộ này của ông Trump đã cao hơn người tiền nhiệm Barack Obama trong cùng một khoảng thời gian nắm quyền. Tỷ lệ ủng hộ của ông Obama vào ngày 4/4/2010 là 46%, cũng theo hãng Rasussen.

Lần cuối cùng ông Trump đạt tỷ lệ tín nhiệm 51% là vào ngày 24/4 năm ngoái. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất ông từng đạt được là 59% vào ngày 26/1/2017, Rasmussen ghi nhận.

So với ba tổng thống trước, ông Trump đã được tỷ lệ tín nhiệm cao trong khi phải đối mặt với việc truyền thông đưa tin tiêu cực trên diện rộng. Theo Trung tâm nghiêm cứu Pew, truyền thông đưa tin về 60 ngày đầu tiên của ông Trump mang tính tiêu cực hơn gấp 3 lần so với Obama, và tiêu cực hơn 2 lần so với các tổng thống George Bush và Bill Clinton.

Một cuộc khảo sát do hãng Media Research Center về các kênh truyền thông cho thấy rằng hơn 90% tin tức trên các hãng ABC, CBS và NBC là tiêu cực trong các tháng 9, 10 và 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, có vẻ người Mỹ không đồng tình với việc đưa tin này của truyền thông. Kết quả thăm dò của Rasussen hôm 26/3 cho thấy khoảng 52% cử tri Mỹ cho rằng những nhà báo viết bài tiêu cực về Tổng thống Trump đang cố tình ngăn cản nghị trình chính trị của ông.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm

Theo báo cáo của ADP, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 được dự đoán là sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm, từ 4,1% xuống còn 4%. Các công ty Mỹ vẫn duy trì tốc độ tuyển dụng tốt, tăng thêm 241.000 việc làm trong ngành xây dựng và sản xuất, nhiều hơn dự đoán trên Reuters với con số 205.000 công việc.  

Các công ty quy mô vừa, với từ 50 đến 499 nhân viên, là những nhà sản xuất tạo ra việc làm hàng đầu cho 127.000 nhân viên mới, trong khi các công ty quy mô lớn đã bổ sung thêm 67.000 nhân công và các doanh nghiệp quy mô nhỏ tăng 47.000.

Mặc dù cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có vẻ đang bắt đầu với những thách thức từ việc Trung Quốc đánh thuế 50 tỷ USD vào hàng Mỹ để trả đũa việc Mỹ đánh thuế nhập 60 tỷ USD vào hàng hoá công nghệ cao của Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục vững chắc, tăng trưởng và thị trường lao động Mỹ liên lục lạc quan từ nhiều tháng nay và thất nghiệp giảm.

Nhà kinh tế học Gus Faucher nhận xét: “Thị trường lao động Mỹ có diện mạo tuyệt vời vào đầu năm 2018’’ và ‘’đã hồi phục hoàn toàn sau Cuộc Đại suy thoái’’.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: