Ngày 5 tháng 4 năm 2018, toàn bộ chín đảng trong Nghị viện Đan Mạch đã tổ chức một phiên điều trần để thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Các nghị sỹ đã phản đối thực trạng phi đạo đức này và thống nhất sẽ xem xét cả vấn đề nhân quyền trong hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc sau này.

Tháng 2 vừa qua, một số nghị sỹ của Đảng Nhân dân Đan Mạch đã chất vấn ông Anders Samuelsen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, về quan điểm của chính phủ Đan Mạch đối với các cuộc đàn áp tín ngưỡng ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống ở quốc gia này.

Nghị viện Đan Mạch điều trần lên án nạn thu hoạch nội tạng
Ông Claus Kvist Hansen (bên phải) của Đảng Nhân dân phát biểu trong phiên điều trần tại Nghị viện Đan Mạch vào ngày 5 tháng 4 năm 2018, thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Trước đó, Đảng Nhân dân Đan Mạch đã chất vấn Nội các Đan Mạch về vấn đề này và thảo luận về nó. Đây là phiên điều trần đầu tiên của Nghị viện với trọng tâm là sự vi phạm nhân quyền đối với người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tội ác phản nhân loại

Đến từ Đảng Nhân dân, đảng lớn thứ hai trong Nghị viện Đan Mạch, ông Claus Kvist Hansen phát biểu rằng cuộc thảo luận hôm nay khác với các chủ đề thường được luận bàn trong Nghị viện bởi vì nó liên quan đến việc bắt giữ người một cách vô tội vạ của chính quyền Trung Quốc và chế độ độc tài ở đất nước này, cũng như việc tra tấn và giết hại dân thường.

“Việc người dân ở đây có thể trở thành mục tiêu bị bắt giữ một cách có hệ thống, sau đó trải qua nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe và bị hành quyết, cuối cùng là họ bị lấy mất nội tạng và một số tạng được chọn để bán cho người trả giá cao nhất, là điều không thể hiểu nổi, tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Rõ ràng là thực trạng này đang xảy ra tại Trung Quốc”, ông Claus Kvist Hansen nói.

Ông Hansen nhấn mạnh việc các quốc gia dân chủ dám tập trung vào các tội ác phản nhân loại có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó cũng là lý do tại sao ông muốn sự việc này được luận bàn trong nghị viện.

Tự do ngôn luận là một trong những giá trị cốt lõi

Ông Michael Aastrup Jensen, người phát ngôn của Đảng Tự do (Venstre) về các vấn đề đối ngoại, bình luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tác động đến các vấn đề nội bộ ở Đan Mạch rồi. Ví dụ như việc Nhà hát Hoàng Gia quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun chỉ vì đoàn nghệ thuật này có sự ủng hộ  đối với Pháp Luân Công.

Nghị viện Đan Mạch điều trần lên án nạn thu hoạch nội tạng
Ông Michael Aastrup Jensen, người phát ngôn của Đảng Tự do.

“Về phía Đảng Tự do, chúng tôi cho rằng việc này là hết sức, hết sức đáng hổ thẹn. Và chúng tôi cũng cho rằng đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng”, ông Jensen tiếp tục, “Ở Đan Mạch, một quốc gia với nền dân chủ tự do, thì tự do ngôn luận là một trong những giá trị cốt lõi. Do đó, chúng ta cũng cần phải lên tiếng về sự việc này.”

“Lên án tội ác thu hoạch tạng phải được trình bày trong mọi sự kiện”

Ông Nikolaj Villumsen thuộc Đảng Liên minh Xanh – Đỏ tán đồng. Ông nói chính phủ Đan Mạch cho hay họ đã tiến hành các cuộc đối thoại kín để phê bình. Nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để đảm bảo rằng các cuộc đối thoại như vậy đi đến hành động thực tiễn.

“Đó cũng là lý do tại sao việc lên án cuộc đàn áp đang diễn ra là vô cùng quan trọng”, ông Villumsen nói thêm. Ông cũng cho hay không chỉ người tập Pháp Luân Công bị đàn áp tàn bạo, mà các nhóm tín ngưỡng khác cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự. “Còn có vấn nạn thu hoạch nội tạng”, ông tiếp tục, “Đan Mạch phải hối thúc chính quyền Trung Quốc tôn trọng nhân quyền cơ bản của người dân và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Việc lên án này phải được nêu ra trong tất cả các sự kiện và các diễn đàn liên quan.”

Vấn đề lương tâm

Ông Kenneth Kristensen Berth thuộc Đảng Nhân dân Đan Mạch cho biết ông bối rối trước tình trạng ở Trung Quốc. “Tôi tin rằng nó thực sự xâm hại đến nhiều người… Tình huống mà chúng ta đang luận bàn là đưa tù nhân đi rồi lấy cắp cơ thể của họ, khiến họ mất đi mạng sống, và chúng ta nói về đối thoại bình đẳng. Tôi cho rằng vô cùng khó để có một cuộc đối thoại bình đẳng với một chính quyền đứng sau những sự việc như thế”, ông Berth khẳng định đây là vấn đề lương tâm.

“Tôi yêu Trung Quốc, tôi yêu nền văn hóa Trung Hoa, và tôi nghĩ rằng đó là một quốc gia có nền văn hóa tuyệt vời, đáng tiếc là nền văn hóa ấy đã bị chế độ – tôi không biết phải gọi là cộng sản, hay đúng hơn là phát xít đỏ – của Trung Quốc hủy hoại”, ông nhận xét.

“Chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ về sự việc này”

Ông Rasmus Nordqvist thuộc Đảng Lựa chọn cho biết ông muốn tham gia vào cuộc thảo luận này bởi vì đây là một chủ đề quan trọng: “Cụ thể là cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công, thật không may là nạn thu hoạch nội tạng mà chúng ta nghe đây vẫn đang tiếp diễn.”

Ông cho biết cho dù chính quyền Trung Quốc đã nói những gì thì “ở đây, chúng ta vẫn cần phải lên tiếng mạnh mẽ về sự việc này, chúng ta sẽ phải lên án mạnh mẽ hơn nữa.” Ông Nordqvist cảm ơn vì chủ đề này đã được nêu ra, bởi vì như ông nói: “Rõ ràng là tội ác này không được phép xảy ra.”

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc

Ông Anders Samuelsen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch phát biểu rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn: “Theo các nhóm nhân quyền, cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công vẫn tiếp tục được theo dõi, và họ bị giam giữ một cách tùy tiện, bắt giữ, xét xử, và bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần.”

Nghị viện Đan Mạch điều trần lên án nạn thu hoạch nội tạng
Ông Anders Samuelsen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch, phát biểu tại phiên điều trần.

Ông nói rằng chính phủ Đan Mạch luôn theo dõi sát sao tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và liên tục thảo luận tình trạng đó với quốc gia này. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ đã nhận thấy ngay rằng tình trạng người tập Pháp Luân Công bị bắt giữ và ngược đãi là đáng lo ngại”, ông nói thêm, “Chính phủ dự định sẽ liên tục đưa ra các câu hỏi nhân quyền và tìm cách cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.”

Chấm dứt cuộc bức hại

Ông Hansen tuyên bố một bản đề xuất chung cần sự chấp thuận của Đảng Nhân dân Đan Mạch, Đảng Liên minh Xanh Đỏ, và Đảng Lựa chọn. Ông cho hay Nghị viện Đan Mạch bày tỏ mối quan ngại về việc đàn áp nhân quyền ngày càng gia tăng ở Trung Quốc: “Nghị viện kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền cơ bản của người dân và chấm dứt cuộc bức hại các nhà hoạt động dân chủ, các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, bao gồm người tập Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Kitô giáo và người Duy Ngô Nhĩ.”

Ông Hansen tiếp tục: “Đồng thời, Nghị viện ghi nhận những lời chỉ trích mà Trung Quốc đưa ra về nhân quyền. Còn đối với nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo ở Trung Quốc, chúng tôi kêu gọi quốc gia này chấm dứt ngay việc lạm dụng thi thể của những người không tự nguyện đăng ký hiến tạng. Nghị viện yêu cầu đình chỉ mọi quan hệ hợp tác giữa các tổ chức y tế của Trung Quốc và Đan Mạch cho tới khi Trung Quốc thực hiện thông lệ cấy ghép tạng một cách minh bạch và đáng tin cậy.”

Đức Trí tổng hợp

Xem thêm: