Hôm 3/5, chính quyền Nga báo cáo, quốc gia này đã có hơn 10.600 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đây là kỷ lục số ca lây nhiễm mới trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Nga; trong số các ca lây nhiễm này, có hơn 3.000 ca là từ quân đội Nga. Trước đó, Thủ tướng Nga cũng được xác nhận lây nhiễm virus. 

COVID-19
Khai báo y tế tại Sân bay quốc tế Sheremetyevo Nga ngày 4/3/2020 (Ảnh: Roman Sigaev/Shutterstock).

Theo trang tin Fox News đưa tin, đây là số ca lây nhiễm mới tăng mạnh nhất của một ngày trong liên tiếp 4 ngày qua, và khiến cho Nga trở thành nước đứng thứ 7 thế giới về số người lây nhiễm với tổng cộng có hơn 134.678 ca.

Bộ Quốc phòng Nga còn xác nhận, quân nhân Nga có ít nhất 3.000 ca nhiễm mới, bao gồm cả sinh viên trường quân sự, chuyên gia và bộ đội vũ trang hoặc thực tập viên bội đội cảnh sát trẻ tuổi.

Thủ đô Moscow của Nga đã bị virus tấn công nghiêm trọng khiến số người lây nhiễm tăng mạnh, tính đến Chủ Nhật (ngày 3/5), Moscow đã xác nhận có ít nhất 68.606 ca, chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm tại Nga, điều này khiến cho hệ thống y tế của Moscow trở lên quá tải.

Ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng Thành phố Moscow đã cảnh báo người dân không nên buông lỏng cảnh giác, tình huống xấu nhất vẫn chưa đến. Tuần trước, ông Sergei Sobyanin cho biết, các quan chức đang cân nhắc xây dựng một bệnh viện tạm thời trong nhà thể thao và trung tâm mua sắm để tiếp nhận lượng lớn người bệnh.

Thành phố Moscow có khoảng 1,2 triệu cư dân, vẫn đang trong trạng thái áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, đa số cư dân đều buộc phải ở trong nhà.

Trước đó, virus đã tấn công vào tầng lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga và Bộ trưởng Xây dựng Nga đều đã xác nhận bị lây nhiễm chủng virus này.

Ngày 30/4 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nga Mishustin xác nhận ông đã làm xét nghiệm virus, kết quả cho phản ứng dương tính, hiện tại đang tiến hành tự cách ly. Chức vụ của ông sẽ do Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov tạm thời tiếp quản.

Sau chẩn đoán, ông Mishustin kêu gọi công chúng, khẩn cầu người dân Nga đối đãi nghiêm túc với chủng virus này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga Vladimir Yakushev đã tiết lộ với báo giới rằng, ông đã chẩn đoán xác nhận lây nhiễm, hiện đang cách ly điều trị tại một bệnh viện. Ngoài ra, còn có thông tin cho biết trợ thủ của ông, Thứ trưởng Dmitry Volkov cũng được xác nhận lây nhiễm.

Cuối tháng Ba, Moscow đã ra lệnh công dân bắt đầu tiến hành tự cách ly, đồng thời Thị trưởng Sergei Sobyanin tuyên bố, quan chức địa phương đã xây dựng hệ thống chứng nhận thông hành đặc thù, để giúp người bắt buộc phải ra ngoài có thể ra khỏi nhà.

Mặc dù ông Sergei Sobyanin đã đặt thành phố Moscow vào trạng thái phong tỏa, tuy nhiên khi đó Chính phủ Nga vẫn nói rằng không đối mặt với khả năng dịch bệnh phổ biến, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng “thực tế không có dịch bệnh phổ biến” ở Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói một cách qua loa hời hợt về tính nghiêm trọng đối với dịch bệnh, khi đó ông nói: “Đến hiện tại, tất cả đều nằm trong kiểm soát.” Tuy nhiên, đối mặt với tình hình dịch bệnh phát triển nhanh chóng, ông đã thay đổi cách nói trước đó.

Một số hình ảnh tại Nga trong lúc dịch bệnh đang bùng phát:

Embed from Getty Images

Thủ đô Moscow, Nga, ngày 1/5/2020. Do dịch bệnh bùng phát, trong thời gian thực thi phong tỏa, công nhân đang tiến hành của tạo Nhà triển lãm số 75 thuộc Trung tâm Triển lãm toàn Nga (All-Russian Exhibition Center). Ảnh: Getty Images.

Embed from Getty Images

Thủ đô Moscow, Nga, ngày 2/5/2020. Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm virus Trung Cộng cho người dân. Ảnh: Getty Images.

Embed from Getty Images

Thủ đô Moscow, Nga, ngày 2/5/2020. Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Getty Images.

Embed from Getty Images

Thủ đô Moscow, Nga, ngày 2/5/2020. Nhân viên vệ sinh đang tẩy rửa một con đường ở trung tâm thương mại. Ảnh: Getty Images.

Embed from Getty Images

 Thủ đô Moscow, Nga, ngày 2/5/2020. Người dân đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình. Ảnh: Getty Images.

Embed from Getty Images

Thành phố Khimki, Nga, ngày 3/5/2020. Nhân viên mặc đồ bảo hộ lái xe rời khỏi bệnh viện, bệnh viện này tiếp nhận điều trị người bị lây nhiễm virus Trung Cộng. Ảnh: Getty Images.

 

Trí Đạt

(Ghi chú: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Xem thêm: