Thị trưởng Eric Adams của New York (Mỹ) đã thông báo vào ngày 6/2 rằng sẽ hủy bỏ việc bắt buộc viên chức thành phố tiêm vắc-xin COVID-19. Những nhân viên bị sa thải vì từ chối tiêm vắc-xin sẽ không tự động được phục hồi công việc, nhưng có thể nộp đơn xin phục hồi.

id13924330 163891 600x400 1
Ngày 25/10/2021 tại New York nổ ra biểu tình quy mô lớn từ những công chức chính quyền phản đối chính sách bắt buộc tiêm vắc-xin. (Nguồn: Shi Ping/Epoch Times)

Thị trưởng Adams đã đưa ra một tuyên bố rằng hơn 96% trong số 331.000 nhân viên chính quyền thành phố đã được tiêm phòng và hơn 80% người dân New York cũng đã được tiêm phòng, vì vậy “bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định này (hủy lệnh vắc-xin bắt buộc)”.

Chính quyền thành phố cho hay Hội đồng Y tế (Board of Health) dự kiến ​​​​sẽ thông qua việc hủy bỏ quy định bắt buộc vắc-xin tại cuộc họp vào ngày 9/2. Bắt đầu từ ngày 10/2 (thứ Sáu), viên chức thành phố sẽ không bị buộc tiêm vắc-xin mà có quyền tự lựa chọn. Ngoài ra, chính quyền thành phố sẽ không còn yêu cầu khách đến trường công lập (bao gồm cả phụ huynh) cung cấp giấy chứng nhận tiêm vắc-xin; cũng bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc đối với các trường ngoài công lập và nhà trẻ.

Nhà chức trách cho biết khoảng 1780 viên chức của thành phố đã bị sa thải vì không có chứng nhận tiêm chủng sẽ không tự động được phục chức, nhưng họ có thể nộp đơn phục chức vào các cơ quan mà họ đã làm việc thông qua các quy định và quy trình tuyển dụng hiện có của thành phố. Người phát ngôn của thị trưởng cho biết, thành phố sẽ không trả lại tiền lương cho những người bị sa thải.

Đáp lại việc Thị trưởng Adams hủy bỏ lệnh buộc tiêm vắc-xin, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Adrienne Adams và Chủ tịch Ủy ban Y tế Lynn Schulman đã cùng đưa ra một tuyên bố rằng: “Quy định tiêm chủng bắt buộc cho phép chúng tôi bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bị nhiễm virus nghiêm trọng, qua đó ngăn chặn COVID-19 lây lan. Tuy 80% người dân New York được tiêm vắc-xin COVID-19 cơ bản, chỉ có 14% liều tăng cường, chúng tôi khuyến khích tất cả người dân New York tiếp tục tuân theo các hướng dẫn y tế: Tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi nhắc lại”.

6 thành viên Đảng Cộng hòa trong Hội đồng Thành phố cũng cho biết trong một tuyên bố: “Còn nhiều việc phải làm đối với những nhân viên bị sa thải bất công vì lựa chọn y tế cá nhân của họ, nhưng đây là một bước tiến lớn để sửa chữa những sai lầm trong chính sách phòng chống dịch bệnh của chính quyền khóa trước”.

Chủ tịch Patrick Lynch của Nghiệp đoàn Cảnh sát Thành phố New York (PBA), nói rằng: “Công việc mới chỉ hoàn thành một nửa. Chúng tôi kêu gọi thành phố phục hồi vô điều kiện cho các viên chức đã bị sa thải hoặc đối xử bất công và trả lại tiền lương cho họ”.

Lệnh tiêm chủng bắt buộc của New York được cựu Thị trưởng Bill de Blasio ban hành vào tháng 12/2021. Vào tháng 9 năm ngoái, tân Thị trưởng Adams đã loại bỏ việc tiêm chủng bắt buộc trong khu vực tư nhân, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các quy định bắt buộc trong khu vực công. Do đó, chính quyền thành phố phải đối mặt với một số vụ kiện: Công đoàn Cảnh sát thành phố New York đại diện cho những cảnh sát bị sa thải đã kiện chính quyền thành phố, Thẩm phán Frank (Lyle Frank) của Tòa án Thượng thẩm bang Manhattan New York đã ra phán quyết vào tháng 9 năm ngoái rằng lệnh tiêm vắc-xin không hợp lệ; Thẩm phán Pozzi (Ralph Porzio) của Tòa án Tối cao bang Staten Island cũng đã ra phán quyết vào tháng 10 năm ngoái rằng thành phố nên phục hồi chức vụ cho các nhân viên sở y tế đã bị sa thải và trả lại tiền lương, nhưng thành phố đã ngay lập tức kháng cáo. Ngoài ra vào tháng trước, hàng chục viên chức thành phố bị sa thải cũng đã đệ đơn kiện dân sự để đòi 250 triệu USD.

Sau khi hủy bỏ lệnh vắc-xin bắt buộc, người phát ngôn của Thị trưởng Adams vẫn chưa trả lời các câu hỏi về cách thành phố sẽ xử lý các vụ kiện tụng hoặc kháng cáo đang diễn ra.