Hôm thứ Hai (1/4) AFP đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon thông báo, cảnh sát Myanmar và Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chung, và bắt giữ hơn 800 người bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở biên giới.

Lua dao vien thong o Myanmar
Cảnh sát Myanmar và Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chung bắt giữ hơn 800 người bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở biên giới. (Ảnh chụp màn hình video)

Một thông báo được Đại sứ quán Trung Quốc đăng trên WeChat cho biết, cảnh sát Myanmar, với sự trợ giúp thông tin do cảnh sát Trung Quốc cung cấp, đã bắt giữ 807 người “phạm tội xuyên biên giới” ở phía bắc thị trấn cửa khẩu Muse. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, điện thoại di động và các kịch bản lừa đảo cùng nhiều công cụ khác.

Thông báo cho biết thêm, trong số các nghi phạm lừa đảo xuyên biên giới này, có 352 công dân Trung Quốc đã bị bắt, sau đó được bàn giao cho Trung Quốc vào Chủ nhật (31/3). 455 người còn lại là công dân Myanmar (đã bị cảnh sát Myanmar xử lý).

Trong số những người mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ, 21 người được xác định là thành viên chủ chốt của các băng nhóm lừa đảo viễn thông và 51 người là nghi phạm đang chạy trốn.

Một tuyên bố do chính quyền quân sự Myanmar đưa ra vào cuối ngày thứ Hai (1/4) cho biết, 352 công dân Trung Quốc đã bị bắt trong chiến dịch này và được giao cho chính quyền Trung Quốc. Chính quyền cũng nói thêm rằng 486 công dân Myanmar đã bị bắt.

Theo Liên Hợp Quốc, các mạng lừa đảo trực tuyến tạo ra doanh thu hàng tỷ euro mỗi năm thông qua gian lận tiền điện tử hoặc cờ bạc bất hợp pháp.

Liên Hợp Quốc cho biết, năm ngoái có ít nhất 120.000 người đang bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ ở Myanmar, bao gồm cả những người Trung Quốc bị buộc phải lừa gạt đồng bào của họ. Những người này không có bất kỳ hình thức bảo vệ nhân quyền nào chống lại hành vi vi phạm.

Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho chính quyền quân sự Myanmar. Bắc Kinh đã gây áp lực lên chính quyền để kiểm soát hiện tượng này.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, năm 2023, Myanmar đã dẫn độ 48.000 người Trung Quốc bị nghi tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp này.

Bộ Công an Trung Quốc cũng kêu gọi những đối tượng tham gia lừa đảo viễn thông tự thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bình Minh (t/h)