Quân đội Myanmar, lực lượng giành chính quyền trong cuộc đảo chính cách đây hai năm, đã được mời tham gia một cuộc họp quân sự khu vực do Thái Lan và Hoa Kỳ đồng chủ trì.

Embed from Getty Images

Nhóm làm việc của các chuyên gia về an ninh hàng hải tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) kéo dài 5 ngày dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 20/2 sắp tới và sẽ bao gồm cả tập trận lý thuyết.

Myanmar Now, một ấn phẩm trực tuyến độc lập tập trung vào Myanmar đã đưa tin về lời mời hôm 30/1, nhấn mạnh họ đã nhận được các tài liệu bị rò rỉ cho thấy, các cuộc tập trận lý thuyết này được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề tìm kiếm và cứu nạn, cướp biển và buôn lậu ma túy, vũ khí và người.

Trung tá Martin Meiners, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với Myanmar Now rằng quân đội Myanmar đã được mời theo các nghi thức của ASEAN.

“Việc tham dự các diễn đàn ASEAN được quyết định bởi các quốc gia thành viên ASEAN,” ông Meiners cho hay.

Ngoài 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hội nghị sẽ bao gồm đại diện của các đối tác đối thoại gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

ASEAN đã gặp không ít khó khăn trong quan hệ với Myanmar, trong bối cảnh các tướng lĩnh cầm quyền nước này không đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt bạo lực theo sau cuộc đảo chính ngày 1/2 năm ngoái và tạo điều kiện cho đối thoại.

Hiệp hội đã cấm các đại diện cấp cao của quân đội Myanmar tham dự các hội nghị thượng đỉnh chính của mình. Dù vậy, sau hai năm đổ máu, một số nước thành viên đang kêu gọi ASEAN cho phép sự tham gia của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG) – chính quyền của lực lượng đối lập, bị chính quyền quân sự cầm quyền đặt ngoài vòng pháp luật.

Không ít người hy vọng rằng Indonesia, quốc gia tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên từ Campuchia vào năm 2023, sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với Myanmar.

Jakarta đã ủng hộ sự tham gia của NUG. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Joko Widodo còn kêu gọi mở rộng lệnh cấm các tướng lĩnh Myanmar tham gia hội nghị thượng đỉnh chính của ASEAN.

Quân đội dưới quyền Thượng tướng Min Aung Hlaing tuyên bố họ sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm nay.

Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân cử và chính trị gia nổi tiếng nhất của đất nước, đã bị kết án tù hơn 30 năm sau một loạt các phiên tòa bí mật.

Myanmar gia nhập ASEAN vào năm 1997 dưới chế độ quân sự trước đây.

Minh Ngọc (Theo Al Jazeera)