Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đẩy mạnh “ngoại giao hào phóng”, tuy nhiên theo tư liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ, so sánh mức độ cống hiến của ĐCSTQ và Mỹ đối với xã hội có sự khác biệt rất lớn. 

Mỹ và ĐCSTQ chi bao nhiêu cho các tổ chức quốc tế?
(Ảnh: ShutterStock)

Hôm 31/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo đã cho biết, Washington là nhà cống hiến hào phóng và đáng tin cậy cho ứng phó khủng hoảng và cho các hành động chủ nghĩa nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cùng 10 tổ chức quốc tế khác, ngoài quyên trợ tiền mặt và vật dụng ra, còn đặc biệt cung cấp kiến thức và kỹ thuật; và sự tài trợ không thể thiếu đối với việc chống lại COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán do virus Trung Cộng) của các nước hiện nay.

Hôm thứ Ba (31/3), Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông cáo về sự cống hiến của Mỹ và Trung Quốc đối với một bộ phận tổ chức quốc tế.

Quyên trợ WHO: Mỹ gấp 10 lần ĐCSTQ

Từ khi thành lập năm 1948 đến nay, Mỹ vẫn luôn là nhà hỗ trợ lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Năm 2019, Mỹ đã quyên góp hơn 400 triệu USD cho tổ chức này, gấp gần 10 lần so với số tiền quyên góp của ĐCSTQ (44 triệu USD).

Thông cáo nói, WHO hiện đang điều phối toàn cầu ứng phó với dịch bệnh do virus Trung Cộng (virus corona mới) lây lan, triển khai công tác tại 149 quốc gia/khu vực, không có sự hỗ trợ của Mỹ, WHO không thể nào làm được.

Quyên góp cho UNICEF: Mỹ gấp 4 lần ĐCSTQ

Trong dịch bệnh lần này, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) là một trong những tổ chức dẫn đầu quyên trợ cho người dân Trung Quốc. Ví dụ, ngày 29/1, UNICEF vận chuyển đến Thượng Hải 6 tấn mặt nạ bảo hộ và quần áo bảo hộ mà nhân viên y tế đang cần, sau đó phân ra và vận chuyển đến Vũ Hán.

Không có sự hỗ trợ của Mỹ, UNICEF không thể nào hoàn thành công việc này. Năm 2019, Mỹ đã quyên góp cho UNICEF hơn 700 triệu USD, còn ĐCSTQ chỉ quyên góp 16 triệu USD.

UNICEF triển khai hành động ứng cứu khẩn cấp ở hàng chục quốc gia/khu vực trên toàn cầu, cung cấp vật dụng y tế quan trọng, mở rộng các cơ sở và dịch vụ về y tế và nước, đồng thời cung cấp phương pháp và giáo dục về dự phòng virus lan truyền.

Quyên góp cho UNHCR: Mỹ gấp 895 lần ĐCSTQ

Năm 2019, Mỹ đã quyên góp cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn gần 1,7 tỷ USD, trong khi đó Trung Quốc chỉ chi 1,9 triệu USD. Điều này cho thấy rõ ràng sự quan tâm của Mỹ đến dân chúng đang chịu khổ nạn trên toàn cầu.

Quyên trợ WFP: Mỹ gấp 112 lần ĐCSTQ

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã phân phát 85 lô hàng hóa cho 74 quốc gia, bao gồm 1,4 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân, nhằm trợ giúp cho những nước này ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán).

Năm 2019, Mỹ là nước quyên trợ lớn nhất của WFP, số tiền tài trợ chiếm 42% của 8 tỷ USD kinh phí của tổ chức này, gấp 4 lần nước quyên trợ lớn thứ hai. ĐCSTQ chỉ quyên trợ 30 triệu USD.

Lâm Nghiên

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Xem thêm: