Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ mặc dù có thị thực hợp lệ.

sinh vien Trung Quoc
Sinh viên Trung Quốc tại nước ngoài (Ảnh minh hoạ: Sharkshock / Shutterstock)

Washington đang tăng cường đẩy lùi gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy.

Các nhà quan sát đã chỉ ra rằng những trường hợp từ chối nhập cảnh gần đây phản ánh cường độ của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung.

Truyền thông quốc tế đưa tin ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh là công dân Trung Quốc làm việc tại các trường đại học Mỹ cho biết, khi trở về từ Trung Quốc, họ đã bị Hải quan Hoa Kỳ thẩm vấn, khám xét và giam giữ trong nhiều giờ. 

Trong những tháng gần đây, nhiều nhà nghiên cứu y tế cho biết họ đã bị thẩm vấn, một số bị từ chối nhập cảnh và trục xuất. Nghiên cứu của họ tại các trường đại học và viện nghiên cứu Mỹ cũng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của tạp chí khoa học Science của Mỹ ngày 1/3, trong 3 tháng trước đó, hơn chục công dân Trung Quốc có bằng tiến sĩ, sinh viên khoa học tại Đại học Yale, Đại học Johns Hopkins và các trường đại học nghiên cứu lớn khác của Hoa Kỳ đã bị từ chối tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi trở lại từ chuyến thăm gia đình ở Trung Quốc. Họ ngay lập tức bị trục xuất. Một số đã bị cấm tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 5 năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matt Miller cho biết số người bị ảnh hưởng ít hơn “1/10 của 1%” sinh viên Trung Quốc.

Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết “tất cả du khách quốc tế cố gắng vào Hoa Kỳ, bao gồm tất cả công dân Hoa Kỳ, đều phải bị kiểm tra”. Các nhà nghiên cứu Mỹ và phương Tây cũng bị kết tội ăn cắp nhân danh ĐCSTQ vì lợi nhuận.

Trong những năm gần đây, FBI đã phát hiện nhiều trường hợp trộm cắp công nghệ liên quan đến công dân Trung Quốc làm việc tại các tổ chức nghiên cứu hoặc công ty công nghệ của Hoa Kỳ. Khi làm việc ở Hoa Kỳ, họ đã nhận tiền từ ĐCSTQ để gửi những thông tin công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ về Trung Quốc.

Có thông tin cho rằng hơn 10 công dân Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh kể từ tháng 11/2023.

Tăng cường cảnh giác chống việc ĐCSTQ trộm cắp tài sản trí tuệ nhắm vào các nhà nghiên cứu nước ngoài có liên quan đến quy định của chính quyền Trump năm 2020 cấm sinh viên tốt nghiệp có quan hệ với “chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự” của chế độ Trung Quốc.

Ông Chung Chih-tung, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, nói với The Epoch Times vào ngày 29 tháng 4: “Đảng Cộng sản Trung Quốc… có được các công nghệ quan trọng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp thông qua trao đổi khoa học và công nghệ trong lĩnh vực học thuật và dân sự với các nước khác và sử dụng chúng để phát triển nền kinh tế và công nghiệp quân sự”.

“Hoa Kỳ nói rằng hiện tại chỉ có ‘1/10 của 1%’ sinh viên Trung Quốc bị từ chối, nhưng tỷ lệ này sẽ ngày càng cao hơn”.

Ông Chung cho biết: “Mỹ và các nước phương Tây giám sát chặt chẽ việc trao đổi học thuật với Trung Quốc nhằm ngăn chặn hành vi trộm cắp công nghệ tiên tiến. Đây là kết quả tất yếu của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung, đồng thời nó cũng phản ánh sự gia tăng cạnh tranh thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc.”

Ông Ye Ning, một luật sư người Mỹ gốc Hoa, nói với The Epoch Times vào ngày 30 tháng 4: “Hoa Kỳ đang chú ý nhiều hơn đến [các mối đe dọa từ ĐCSTQ]. Hoa Kỳ đã bắt đầu thắt chặt tất cả các khía cạnh của chính sách an ninh quốc gia và thực thi pháp luật.”

Ông Ye nói: “Những người Trung Quốc này là trọng tâm, vì nghiên cứu khoa học y tế dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã liên quan đến quá nhiều thứ chống lại loài người, chẳng hạn như nghiên cứu y học về thu hoạch nội tạng người từ người sống, hay việc tạo ra virus … Vì vậy, nhất thiết phải coi những người này là mục tiêu sàng lọc chính và giám sát họ chặt chẽ.”

Thanh Tâm, theo ET