Một trong những nguyên nhân Tổng thống Trump tuyên bố phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là để đáp trả hành vi ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Ông Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp “hàng tỷ, hàng tỷ đô la tài sản của chúng ta”. Vậy thực tế tổn thất của Mỹ là bao nhiêu?

Theo CNN, Đại diện Thương mại Mỹ, người phụ trách cuộc điều tra kéo dài 7 tháng về hoạt động đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, phát hiện rằng hành vi của Trung Quốc đã khiến Mỹ thiệt hại “từ 225 đến 600 tỷ USD hằng năm”.

Số liệu này cũng phù hợp với báo cáo 2017 của Ủy ban về Đánh cắp Tài sản Trí Tuệ Hoa Kỳ.

“Trung Quốc đã tìm cách chiếm được công nghệ Mỹ bằng mọi giá, hợp pháp hay phi pháp”, James Andrew Lewis, phó chủ tịch Trung Tâm nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington viết trong một bài blog.

“Đánh cắp và gián điệp là một phần của nỗ lực này, và họ cũng bắt ép chuyển giao công nghệ hoặc cưỡng ép tạo các liên doanh như một điều kiện để được hoạt động ở Trung Quốc”.

Một ví dụ nổi tiếng gần đây về hoạt động ăn cắp tài sản trí tuệ của TQ là vào tháng 1 năm 2018, một công ty tua-bin gió Bắc Kinh bị tòa án Mỹ tuyên tội ăn bí mật thương mại của Mỹ bằng cách sử dụng mã nguồn đánh cắp từ một công ty tại Massachusetts.

Việc cưỡng ép chuyển giao công nghệ cũng đang khiến cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ngày càng quan ngại, đặc biệt là các hãng công nghệ.

Để hiểu được việc phải chuyển giao công nghệ gây tổn thất cho Mỹ như thế nào, một số chuyên gia nói rằng hãy nhìn vào tổn thất gây ra do bị mất cắp bí mật thương mại. Tổng thiệt hại do bị mất bí mật thương mại hằng năm của Mỹ từ khoảng 180 đến 540 tỷ USD, theo báo cáo của Ủy ban về Đánh cắp Tài sản Trí Tuệ Mỹ – và Trung Quốc, với tư cách là “kẻ vi phạm luật bản quyền nhiều nhất thế giới”, là thủ phạm cho phần lớn trong tổn thất đó.

Theo CNN, các con số tổn thất trên sẽ chỉ ngày càng cao hơn trong khi Trung Quốc ra các điều luật khiến họ dễ dàng xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân và công ty nước ngoài hơn như luật an ninh mạng vừa đi vào hiệu lực năm ngoái.

Một trong những nội dung bị nhiều người chỉ trích trong luật an ninh mạng TQ là cho phép chính phủ tiến hành thẩm tra an ninh đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của các công ty nước ngoài lẫn nội địa mà có thể ảnh hưởng tới “an ninh quốc gia”.

Các nhà phê bình chỉ trích luật này xâm phạm quyền cá nhân và cản trở thương mại. Nhưng Bắc Kinh thì nói luật an ninh mạng của họ ra nhằm mục đích tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân, chống lừa đảo qua mạng và khẳng định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty là rất quan trọng đối với Trung Quốc.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: