Hôm 21/7, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 2 người Trung Quốc vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động gián điệp nhằm đánh cắp thông tin về vắc-xin COVID-19, vũ khí quân sự và các nhà hoạt động nhân quyền, theo SCMP.

bowdich duda chinese hackers press conference doj 072120
Phó Giám đốc FBI David Bowdich phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/7/2020 về cáo buộc chống lại tin tặc Trung Quốc Li Xiaoyu và Dong Jiazhi (Ảnh: FBI)

Theo bản cáo trạng được trình lên Tòa án Quận Đông Washington hôm 7/7, Li Xiaoyu, 34 tuổi và Dong Jiazhi, 33 tuổi, bị cáo buộc 11 tội danh liên quan đến âm mưu trộm cắp danh tính và gian lận liên quan đến các hoạt động được thực hiện từ Trung Quốc kể từ năm 2009.

Những tin tặc này đã tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống mạng máy tính của các công ty được cho là đang nghiên cứu vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19. Bộ Năng lượng Mỹ, hơn một chục nhà thầu quốc phòng, công ty dược phẩm và công ty phần mềm khác cũng là “nạn nhân” của Li và Dong. Ngoài các doanh nghiệp và thực thể tại Mỹ, Li và Dong còn tấn công vào một công ty đóng tàu và kỹ thuật của Hàn Quốc, một nhà thầu quốc phòng Úc và hai liên doanh phần mềm của Đức.

“Cùng với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã tìm cho mình một chỗ đứng trong ‘Câu lạc bộ đáng xấu hổ’ các quốc gia cung cấp nơi trú ẩn cho tội phạm mạng để đối lấy sự phục vụ của chúng nhằm thu được lợi ích, thỏa mãn sự thèm khát vô độ của Trung Quốc đối với tài sản trí tuệ mà các công ty của Mỹ, cũng như các nước khác, đã phải khổ cực mới có thể tạo ra, bao gồm cả các nghiên cứu về COVID-19”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers cho biết.

Theo cáo trạng, về mặt quân sự, hai công dân Trung Quốc nói trên bị buộc tội đánh cắp dữ liệu trên các chương trình vệ tinh, mạng không dây và hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống lò vi sóng và laser công suất cao, hệ thống vũ khí chống hóa chất và hệ thống tích hợp từ tàu sang trực thăng.

Hoạt động tin tặc của Li và Dong còn nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến với chính phủ Bắc Kinh.

“Họ đã cung cấp cho Bộ An ninh Trung Quốc (MSS) các tài khoản email và mật khẩu của một nhà hoạt động Hồng Kông, mục sư của một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Tây An và một người bất đồng chính kiến từng biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn,” theo cáo trạng.  

Bao nhiêu gián điệp của ĐCSTQ nằm vùng tại Mỹ?

Khi được yêu cầu bình luận, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã gửi phản hồi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh ngày 17/7 đối với cáo buộc của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr một ngày trước đó rằng các tin tặc liên kết với chính quyền Trung Quốc đã nhắm vào các trường đại học và công ty Mỹ để đánh cắp IP liên quan đến phương pháp điều trị virus corona và vắc-xin.

“Một số chính trị gia Hoa Kỳ dường như đang cáo buộc rằng Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tấn công mạng để đánh cắp nghiên cứu của Mỹ về vắc-xin cho COVID-19. Điều này thật ngớ ngẩn,” bà Hoa nói với các phóng viên ở Bắc Kinh.

“Chúng ta đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển vắc-xin với các nhà khoa học hàng đầu. Chúng ta không cần đi ăn cắp để có được vị thế như vậy. Các nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đang có những bước tiến,” bà nói thêm. 

Thông báo của Bộ Tư pháp được đưa ra một ngày sau khi có tin Tòa án liên bang Mỹ đã buộc tội một nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Đại học Stanford là thành viên tích cực của quân đội Trung Quốc vì gian lận visa. Đây là bản cáo trạng thứ ba trong năm 2020 đến từ các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ đối với hành vi gián điệp của Trung Quốc.

Xuân Lan (theo SCMP)

Xem thêm: