Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa nói với người đồng cấp Sergey Lavrov tại Nga rằng bất kỳ một cuộc đàm phán kiểm soát vũ trang nào trong tương lai hướng tới một hiệp ước cắt giảm vũ trang mới phải bao gồm thêm cả Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Ông Pompeo nhấn mạnh trong cuộc gọi điện thoại với ông Lavrov rằng: “Bất kỳ cuộc thảo luận hạn chế vũ trang nào trong tương lai phải dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Trump về một hiệp ước kiểm soát ba bên, bao gồm cả Nga và Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Trung Quốc được ước tính sở hữu 300 vũ khí hạt nhân, ít hơn kho vũ trang của Nga và Mỹ, và thường xuyên từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán này.

Bà Ortagus cho biết yêu cầu của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra khi ông và ông Lavrov thảo luận “bước tiếp theo trong Đối thoại An ninh Chiến lược song phương, đồng thời thảo luận về đại dịch COVID-19”.

Năm ngoái ông Trump đề nghị Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng thương lượng một thỏa thuận mới để thay thế thỏa thuận New START 2010, có nội dung hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân đã triển khai, máy bay ném bom, tên lửa mặt đất và tên lửa tàu ngầm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

New START sẽ hết hạn vào tháng Hai sang năm, trừ khi hai bên tiếp tục đồng ý gia hạn thêm tối đa 5 năm nữa. Nga nói họ sẵn sàng gia hạn hiệp ước, còn chính quyền Trump thì chưa đưa ra ý kiến.

Trong cuộc điện đàm với ông Pompeo, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh lại đề nghị kéo dài hiệp ước START.

“Trong cuộc điện đàm, phía Nga nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng làm việc về hiệp ước vũ khí hạt nhân mới, nhưng điều quan trọng là phải duy trị hiệp ước START trong khi khâu chuẩn bị cho thỏa thuận mới diễn ra”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Chính quyền Trump cho rằng phải đưa Trung Quốc, một thế lực ngày càng nổi trội ở khu vực và thế giới, vào hiệp ước vũ trang mới do Bắc Kinh có khả năng gây ra mối đe dọa lớn nhờ kho vũ khí hạt nhân đang được hiện đại hóa của mình.

Năm 2019, Trung Quốc thẳng thừng từ chối tham gia vào bất kỳ một thỏa thuận giải giáp vũ khí hạt nhân ba bên nào với Mỹ và Nga, sau khi ông Trump vừa nêu ý tưởng về việc này.

Về việc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ trang, lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng. Tiền đề và cơ sở cho đàm phán kiểm soát vũ trang ba bên là không tồn tại và Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hồi tháng 5/2019.

Đức Trí

Xem thêm: