Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để ngỏ khả năng tấn công quân sự vào Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gọi Tổng thống Assad là “quái vật”, đe dọa Mỹ sẽ đơn phương hành động. Trong khi, phía Nga cảnh báo Mỹ sẽ gặp “hậu quả nghiêm trọng” nếu dùng vũ lực với chính quyền Assad.

Embed from Getty Images

Quân chính phủ Syria vẫn đang tấn công mạnh mẽ vào Đông Ghouta nơi phiến quân chiếm giữ.

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai (9/4), Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng Nga – nước hậu thuẫn quân sự cho Syria – đã “vấy đầy máu trẻ em” trên tay mình.

Gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad là “quái vật”, bà Hayley nhấn mạnh rằng dù Hội đồng bảo An có hành động hay không, “cả hai trường hợp, Mỹ sẽ đều phản ứng”.

Tổng thống Donald Trump đã hứa hành động nhanh chóng trong thứ Hai 9/4 (giờ Mỹ) đáp trả lại nghi vấn tấn công hóa học “man rợ” tại Syria hôm thứ Bảy vừa qua khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Ông Trump cũng đã nói rõ rằng tất cả các lựa chọn, trong đó có hành động quân sự, đã sẵn sàng.

Trao đổi trong một cuộc họp Nội các, Tổng thống Mỹ cho hay ông đang làm việc với quân đội và các cố vấn khác và sẽ đưa ra quyết định chính thức trong vòng 48 giờ và không loại trừ khả năng sẽ có phương án ngay cuối ngày thứ Hai (giờ Mỹ).

Mọi thứ đều đã sẵn sàng”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng vũ lực với Syria.

Đó là một cuộc tấn công khủng khiếp. Đây là vì nhân loại. Chúng tôi đang nói chuyện vì nhân loại. Điều đó không thể được phép xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này hay không, ông Trump nói: “Ông ta có thể, có lẽ ông ta có thể. Và nếu thực sự ông ta làm vậy, đó sẽ là rất tồi tệ, rất tồi tệ”.

Ông Trump nói thêm rằng ông đang trao đổi với các lãnh đạo quân đội Mỹ và sẽ quyết định xem bên nào phải chịu trách nhiệm cho “hành động man rợ” – đó có thể là Nga, chính quyền Assad, Iran hoặc tất cả các đối tượng này.

Trước đó, vào Chủ Nhật (8/4), ông Trump đã đăng tweet gọi Tổng thống Assad là “loài cầm thú” và cảnh báo chính phủ Syria, Nga và Iran sẽ “phải trả giá đắt”.

Phản ứng trước phát ngôn từ phía Mỹ, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng Moscow đã cảnh báo Mỹ về “hậu quả nghiêm trọng” nếu họ thực hiện cuộc tấn công nhắm vào quân chính phủ Syria với lý do từ các báo cáo về cuộc tấn công vũ khí hóa học chết người.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm thứ Hai (9/4), Đại sứ Nebenzia cho hay: “Không có cuộc tấn công vũ khí hóa học nào cả”.

Thông qua các kênh liên quan, chúng tôi đã chuyển tới Hoa Kỳ thông điệp rằng việc dùng vũ lực dưới cái cớ giả mạo để chống lại chính quyền Syria – nơi theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp của đất nước này, quân đội Nga đã triển khai ở đây – có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, ông Nebenzia cảnh báo.

Ông Nebenzia cũng nói rằng các nhà điều tra của tổ chức giám sát vũ khí hóa học toàn cầu nên bay tới Syrira ngay trong thứ Ba (10/4) để xem xét các cáo buộc về cuộc tấn công.

Đại sứ Nga hứa sẽ tạo điều kiện để các nhà điều tra làm nhiệm vụ. “Giới chức Syria và quân đội Nga sẽ cung cấp các điều kiện di trú tới các khu vực xảy ra cuộc tấn công như cáo buộc để các nhà điều tra tìm hiểu tình hình”, ông Nebenzia nói.

Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học cho biết họ cũng đã mở một cuộc điều tra để xác định xem chính xác điều gì đã xảy ra ở Douma.

Yên Sơn (T/h)

Xem thêm: