Trong khuôn khổ chuyến thăm Đài Loan, hôm 10/8, Bộ trưởng Y tế và Dân sinh Mỹ Alex Azar và người đồng cấp Đài Loan Chen Shih-chung đã cùng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ lịch sử mở rộng hợp tác y tế giữa Mỹ và Đài Loan.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar và Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Shih-chung.
Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar và Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Shih-chung. (Ảnh: CDC Đài Loan)

Trước khi chứng kiến buổi ký kết, ông Azar đã loan báo trên Twitter: “AIT và TECRO sẽ ký bản ghi nhớ mở rộng hơn 20 năm hợp tác giữa Bộ Y tế và Dân sinh Mỹ với Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan. Bộ trưởng Chen và tôi cũng sẽ ký một tuyên bố tái khẳng định về sự hợp tác lâu dài của chúng tôi”.

Theo Taiwan News, buổi lễ ký bản ghi nhớ mở rộng hợp tác y tế Mỹ – Đài Loan diễn ra trong ngày thứ hai phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Azar dẫn đầu tới thăm Đài Loan và chỉ vài giờ sau khi ông Azar gặp mặt trực tiếp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Bộ trưởng Alex Azar cùng người đồng cấp Chen Shih-chung chứng kiến lễ ký kết, trong khi trực tiếp ký vào bản ghi nhớ lịch sử này là ông Brent Christensen, giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) và Chủ tịch Hội đồng về Sự vụ Mỹ của Đài Loan Yang Jen-ni.

Bà Yang phát biểu rằng bất chấp ảnh hưởng tàn phá mà đại dịch virus corona gây ra cho thế giới, “chúng ta thấy mối quan hệ Đài Loan – Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, ông Christenson cho biết sự hiện diện của quan chức cao cấp nhất của Mỹ tại Đài Loan trong vòng bốn thập kỷ qua đã khiến cho buổi lễ ký kết bản ghi nhớ trở thành “một sự kiện lịch sử đặc biệt”.

Theo Epoch Times, Bản ghi nhớ hai bên ký kết mở rộng các lĩnh vực an ninh y tế toàn cầu, ngăn chặn và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, và y tế kỹ thuật số thông qua các chương trình hợp tác, các cuộc họp và trao đổi chuyến thăm cá nhân.

Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan phát đi tuyên bố cho hay: “Bản ghi nhớ nhằm mục đích thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của người dân Đài Loan và Mỹ, cũng như cùng nhau tăng cường an ninh y tế toàn cầu”.

Bà Yang và ông Christenson ký bản ghi nhớ vào khoảng 3:18 chiều 10/8 (giờ Đài Loan). Ngay sau đó, hai bộ trưởng Alex Azar và Chen Shih-chung cũng đã ký một tuyên bố tái khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên để giải quyết các thách thức sức khỏe, trong đó có đại dịch COVID-19.

Khi chúng tôi nhìn về các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai, Mỹ và Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố hợp tác song phương về y tế, tin tưởng vào các mục tiêu hiểu biết chung về sự minh bạch và cởi mở, những điều tạo nên các nỗ lực y tế thành công”, ông Azar nói tại buổi họp báo.

Sau sự kiện ký kết lịch sử này, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời chúc mừng qua Twitter: “Chúc mừng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cùng Bộ Y tế và Dân sinh Mỹ về việc thúc đẩy hợp tác y tế Đài Loan – Mỹ! Chúng tôi tự hào được đóng vai trò trong việc hiện thực hóa thỏa thuận hứa hẹn cho trái ngọt này. Đài Loan và Mỹ là các đối tác có cùng chí hướng, đang sử dụng các giá trị chung về tự do và dân chủ trong việc xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả”.

Xuân Thành

Xem thêm: