Trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang tiếp tục leo thang, có thông tin cho biết hội nghị thưởng đỉnh Mỹ – Trung sẽ diễn ra bên lề Hội nghị G20 tại Argentina. Theo truyền thông Mỹ, nếu cuộc gặp liên quan không thể làm hòa hoãn cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến Mỹ sẽ tuyên bố kế hoạch thu thuế đối với tất cả các hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 12 tới.

Embed from Getty Images

Ảnh từ Getty Images

Theo Bloomberg dẫn nguồn tin từ 3 nhân sĩ nắm rõ tình hình tiết lộ, danh sách thu thuế quan mới sẽ bao gồm những sản phẩm mà mấy vòng thuế quan trước đó chưa thu. Theo số liệu năm 2017, những sản phẩm này trị giá khoảng 257 tỷ USD (Đô la Mỹ).

Nếu như tháng 12, Mỹ tuyên bố các biện pháp thuế quan, theo thông lệ sau thời gian tuyên bố 60 ngày, tuyên bố sẽ có hiệu lực. Và vòng thuế quan mới này của Mỹ sẽ được áp dụng vào đầu tháng 2/2019, tức sau tết truyền thống của Trung Quốc.

Hai nguồn tin còn tiết lộ, Nhà Trắng còn đang cân nhắc đến một phương án khác nữa, tức là hội đàm Trump – Tập sẽ không nhắc đến chiến tranh thương mại, tuy nhiên, việc hoàn toàn không nói đến là không thể nào. Quan chức Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung không giúp cho giải quyết tranh chấp thương mại có tiến triển, thì sẽ thực thi các biện pháp liên quan.

Dù vậy, họ cũng nhấn mạnh, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, The Wall Street Journal cũng đã dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp mặt bên lề Hội nghị G20. Phía Trung Quốc hy vọng cuộc gặp này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến quan hệ thương mại Trung – Mỹ.

Hội nghị G20 sẽ tổ chức tại thủ đô Buenos Aires của Argentina từ ngày 30/11 đến 1/12.

Ông Larry Kudlow, quan chức cấp cao của Nhà Trắng cũng đã xác nhận, ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ lại đưa tin, trong lần gặp mặt này Mỹ cũng không có quá nhiều kỳ vọng.

Trump tự tin sẽ chiến thắng trong tranh chấp thương mại

Tuần trước (27/10), ông Trump đã phát biểu tại một hoạt động ở Bang Indiana: “Chúng ta đang ở trong mộc cuộc tranh chấp vô cùng đau đầu. Chúng ta đang ở trong tranh chấp thương mại. Tôi muốn dùng từ này, bởi vì nó một từ là tốt và nhu hòa. Nhưng chúng ta sẽ thắng, các bạn biết vì sao chứ? Bởi vì chúng ta luôn thắng.”

Trong cuộc chiến thương mại, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh, phía Mỹ tràn đầy tự tin. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói: “Hiện tại chúng ta có ưu thế về kinh tế”. Ngược lại, GDP trong quý 3 của Trung Quốc lại tăng trưởng thấp nhất trong gần 10 năm qua.

Kyle Bass – người sáng lập công ty Hayman Capital Management chia sẻ với CNBC hôm 23/10 rằng, Trung Quốc đang đối mặt với tình hình tài chính kém nhất trong 17 năm qua, điều này đã tạo cho ông Trump một ưu thế trong chiến tranh thương mại.

Kyle Bass nói, chính phủ ông Trump cần mở ra một môi trường cạnh tranh thương mại công bằng, “Xem ra họ (chính phủ Trump) đang làm như vậy.”

Ngày 24/9, Nhà Trắng đã thu thuế quan 10% đối với các sản phẩm của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, trừ phi đàm phán thương mại có được đột phá, nếu không, đến ngày 1/1/2019, thuế quan sẽ tăng lên 25%. Chính quyền Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách thu thuế quan đối với 5207 sản phẩm của Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc, tổng trị giá là 60 tỷ USD.

Ngày 21/10, trang tin Axios tại Mỹ dẫn 3 nguồn tin cho biết, ông Trump không có ý nới lỏng thuế quan đối với Trung Quốc. Ông Trump cho rằng biện pháp thu thuế quan của ông càng kéo dài càng tốt, ông sẽ càng có nhiều nước đi hơn.

Trung Quốc vẫn chưa trả lời về yêu cầu thương mại của Mỹ

The Wall Street Journal dẫn lời của quan chức Mỹ cho biết, Washington đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra phương án giải quyết và nhượng bộ cụ thể về vấn đề cưỡng ép chuyển giao công nghệ và các vấn đề thương mại khác giữa hai nước, nếu không, Mỹ sẽ từ chối mở lại cuộc phán thương mại mới.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết: “Nếu Trung Quốc muốn cuộc đàm phán song phương tại Hội nghị G20 có ý nghĩa hơn, chúng ta cần phải làm một số việc cơ bản. Nếu họ (Trung Quốc) không cho chúng ta bất cứ thông tin nào,  thật khó để thấy điều này có thể trở nên hiệu quả như thế nào.”

Theo người nắm rõ tình hình tiết lộ, Trung Quốc lo lắng đề xuất phương án nhượng bộ trước, bởi sẽ tiết lộ lập trường của mình trong đàm phán. Thông tin cho biết, Trung Quốc chia yêu cầu của Mỹ thành 142 mục, đồng thời nói thể đàm phán 122 mục trong đó, những mục còn lại do liên quan đến an ninh quốc gia nên từ chối nhượng bộ, nhưng lại không nói rõ làm thế nào để xử lý những yêu cầu này.

Nhiều nguồn tin cũng chỉ ra, Bộ Tài chính Mỹ nói với Trung Quốc, đàm phán mua nhiều sản phẩm của Mỹ không có ý nghĩa gì, bởi vì những vấn đề chính cần ưu tiên giải quyết, ví dụ như các vấn đề mang tính kết cấu như đánh cắp sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận thị trường. Nguồn tin cũng nói rằng, Trump không lo lắng về các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, và ông đã sẵn sàng tấn công toàn lực

Huệ Anh

Xem thêm: