Chỉ một năm trước, Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cười vào những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc đang là một mối đe dọa cực lớn đối với Mỹ. “Trung Quốc sẽ ăn tranh cơm của chúng ta sao? Thôi nào”, ông Biden cười tại một sự kiện vận động tranh cử ở Iowa. “Ý tôi là, họ không phải là người xấu đâu. Và đoán xem, họ không cạnh tranh với chúng ta”. 

joe biden
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ra tranh cử Tổng thống 2020 (Ảnh: Youtube)

Nhưng Trung Quốc đã sớm cho Biden và cả thế giới thấy họ có thể mang đến một nguy cơ to lớn như thế nào. 

Đại dịch virus corona mới hay ông Trump hay gọi và virus Trung Quốc này đã cho thấy mức độ phụ thuộc khổng lồ của Mỹ vào Trung Quốc. Hơn 90% thuốc men và vật tư y tế của Mỹ được sản xuất từ quốc gia cộng sản này, và họ sẵn sàng coi đây là đòn bẩy để đe dọa Mỹ. Khi ông Trump nói rằng Trung Quốc khiến dịch bệnh lan ra toàn cầu, truyền thông nhà nước Trung Quốc dọa sẽ ngừng cung cấp vật tư y tế cho Mỹ. Họ cảnh cáo: “Mỹ có thể chìm vào trong địa ngục của dịch bệnh virus corona này”. 

Trong khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra, Joe Biden không chỉ đã sai về Trung Quốc, ông ta còn tiếp tục đưa ra nghị trình sẽ khiến ngành năng lượng của Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. 

Theo Power The Future, một tổ chức cổ vũ cho ngành năng lượng Mỹ, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nên nhận ra nguy hiểm từ Bắc Kinh và tiến hành phân ly kinh tế triệt để khỏi quốc gia cộng sản này, đưa trở về toàn bộ các lĩnh vực quan trọng của y tế, sản xuất và chuỗi cung ứng trở lại Hoa Kỳ, hay ít nhất là về các nước đồng minh. Tuy nhiên Biden, một trong những chính trị gia Mỹ trong suốt 40 năm qua lại tiếp tục thúc đẩy sách lược khiến Trung Quốc cường mãnh hơn, còn Mỹ lại suy yếu đi. 

Một nghiên cứu mới của tổ chức Power The Future nhấn mạnh vào sự nguy hiểm của việc Trung Quốc thống trị sản xuất đất hiếm, thứ khoáng chất cần để tạo năng lượng cho mọi ngành công nghệ hiện đại. Các công nghệ xanh như pin mặt trời, tua-bin gió, thiết bị điện, pin Lithium (cùng với hơn 200 sản phẩm công nghệ cao khác) đều cần đất hiếm (REE) để hoạt động, và hiện tại khoảng 95% số lượng đất hiếm toàn cầu được khai thác ở Trung Quốc. 

Đây hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Năm 1992, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã nhìn trước tương lai và tuyên bố: “Trung Đông có dầu, Trung Quốc có đất hiếm”. Bắc Kinh đã hành động liên tục để thống trị ngành này trong khi Washington không làm gì. Nước Mỹ đi từ vị trí đứng đầu thế giới về sản xuất REE tới việc hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Và nay, để chiều lòng phe cấp tiến ở Mỹ, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố ủng hộ và thúc đẩy “Green New Deal”, một chương trình môi trường cực đoan do dân biểu da màu Alexandria Ocasio-Cortez viết ra. Đề xuất này nếu được thực hiện sẽ cưỡng ép nước Mỹ chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch – vốn là đang là thế mạnh cực lớn của Mỹ, sang sử dụng công nghệ xanh. Theo Power the Future, việc này không chỉ khiến mỗi gia đình người Mỹ mất hơn 70.000 USD, mà còn xóa sổ hàng triệu việc làm trong ngành năng lượng hóa thạch và các ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời đặt nước Mỹ vào bàn tay của Trung Quốc.  

Nếu Biden thành công, Trung Quốc có thể ngắt cầu dao điện của Mỹ. Theo Daniel Turner, giám đốc của tổ chức Power the Future, trong một thời kỳ mà Trung Quốc không còn che giấu ý định thống trị thế giới, việc đề nghị nước Mỹ trao số phận vào loại công nghệ mà Trung Quốc kiểm soát vừa liều lĩnh vừa nguy hiểm, thậm chí có thể gọi là phản quốc. 

Nếu Trung Quốc đã trắng trợn dọa ngừng cung cấp vật liệu y tế cho Mỹ giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, thì điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ mạng lưới điện của Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của công nghệ Trung Quốc? Người Mỹ đã chứng kiến sự khủng hoảng quốc gia do thiếu khẩu trang, gang tay, nước rửa tay và thuốc men. Hãy tưởng tượng khi không có điện, đèn, máy bơm nước không hoạt động, không có nước nóng, điều hòa và mạng internet? Power The Future cảnh báo: “Nếu chúng ta sợ bị nhiễm bệnh vì đại dịch thì chúng ta còn nên khiếp đảm trước viễn cảnh bị chìm vào trong bóng tối”. 

Đối đầu với sự ủng hộ mạnh mẽ ngành năng lượng Mỹ của ông Trump, chiến dịch tranh cử của Biden lựa chọn theo đuổi năng lượng xanh thái quá tới mức độ vô tri khó hiểu. Trong khi Trung Quốc kiểm soát công nghiệp bằng cách duy trì độc quyền đối với ngành đất hiếm, Mỹ phải đảm bảo không để bất cứ phần quan trọng nào của kinh tế, công nghiệp, sản xuất hay y tế rơi vào sự điều khiển của Bắc Kinh. Chiến lược năng lượng xanh cực đoan của Joe Biden có nguy cơ trở thành một phương tiện hoàn hảo để Trung Quốc lũng đoạn chủ quyền của Mỹ. 

Trong ba năm qua sau khi ông Trump đảo ngược các chính sách kiềm tỏa ngành năng lượng Mỹ mà Obama cùng Biden đã dựng lên, Hoa Kỳ đã vươn lên vượt cả Ả Rập Saudi và Nga về sản xuất năng lượng. Thoát khỏi mớ hỗn độn tại Trung Đông và OPEC, Mỹ an toàn và chủ động hơn trong việc cung cấp năng lượng cho các cỗ máy kinh tế, xã hội, quân sự của mình. Nguồn năng lượng nội địa giúp Mỹ độc lập, mặc dù nhiên liệu hóa thạch không hoàn hảo, nhưng nó hoàn toàn là của người Mỹ. Thứ năng lượng này không thể rơi vào tay thế lực nước ngoài, và những việc làm nó tạo ra không thể bị gửi ra phía bên kia đại dương. 

Chỉ để vừa lòng phái “xanh”, Joe Biden muốn từ bỏ một vị thế hùng mạnh của Mỹ để quy phục trước một thế mạnh khác của Trung Quốc. Ông ta có thể không nghĩ rằng Trung Quốc “sẽ ăn bữa trưa của chúng ta”, nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ vui lòng tắt công tắc điện của Mỹ.

Trọng Đức

Xem thêm: