Chính phủ Mỹ hôm thứ Ba (14/1) đã áp đặt chế tài lên hai tổ chức Bắc Hàn vì cho rằng họ liên quan tới việc gửi người Bắc Hàn ra nước ngoài làm việc, vi phạm chế tài Liên Hiệp Quốc.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ hôm 14/1 đã thông báo chế tài Tập đoàn Thương mại Namgang (NTC) và cơ sở lưu trú Bắc Hàn có trụ sở tại Trung Quốc Beijing Sukbakso vì hai tổ chức này vi phạm lệnh cấm xuất khẩu lao động.

Trong tuyên bố phát đi hôm 14/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bắc Hàn đã đang không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu tất cả các nước hồi hương lao động Bắc Hàn vào cuối năm ngoái để ngăn họ kiếm ngoại tệ cho chế độ Kim Jong-un.

Trong tuyên bố nêu trên, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói: “Việc xuất khẩu lao động Bắc Hàn làm gia tăng doanh thu bất hợp pháp cho chế độ Bình Nhưỡng là vi phạm các chế tài của Liên Hiệp Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ không nêu tên các nước mà Bắc Hàn vẫn đang gửi lao động sang. Nhưng cơ quan này năm 2018 nói rằng NTC đã xuất khẩu lao động sang Nga, Nigeria và một số nước ở Trung Đông.

Beijing Sukbakso bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách đen vì được cho là đang hỗ trợ NTC và Tập đoàn Xây dựng Namgang xuất khẩu lao động sang các nước Trung Đông và Châu Á. Tập đoàn Xây dựng Namgang bị Mỹ chế tài từ năm 2016.

Chế tài mà Mỹ mới áp lên NTC và Beijing Sukbakso sẽ phong tỏa mọi tài sản của hai tổ chức này tại Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn kinh doanh với các đối tượng bị trừng phạt.

Động thái trừng phạt hai tổ chức Bắc Hàn đến vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đang tăng cao và Mỹ đang muốn khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị bế tắc nhiều tháng qua.

Bình Nhưỡng gần đây bày tỏ thất vọng về Washington, cáo buộc chính quyền Trump thiếu linh hoạt trong đàm phán phi hạt nhân hóa. Bắc Hàn thậm chí đã cảnh báo rằng họ sẽ không tiếp tục tuân thủ lệnh tự đình chỉ thử tên lửa liên lục địa và bom nguyên tử từ cuối năm 2017.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định rằng Bắc Hàn phải thực hiện các bước đi thực chất hơn trong việc giải giáp vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo trước khi muốn được nới lỏng các thế tài Liên Hiệp Quốc.

Washington, thông qua nhiều kênh liên lạc, đang tìm cách yêu cầu Bình Nhưỡng nối lại các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc.

>>Chính quyền Trump nói Mỹ đã yêu cầu Bắc Hàn nối lại đàm phán

Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios cuối tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, ông Robert O’Brien cho biết Mỹ đã tiếp cận Bắc Hàn để tìm cách nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Chúng tôi đã tiếp cận người Bắc Hàn và nói cho họ biết rằng chúng tôi muốn tiếp tục các cuộc đàm phán tại Stockholm, nơi cuộc đối thoại gần nhất diễn ra vào đầu tháng Mười [năm ngoái],” ông O’Brien nói với Axios hôm thứ Sáu (9/1). “Thông qua nhiều kênh, chúng tôi đang thông tin với họ rằng chúng tôi muốn đưa mọi thứ trở lại đường ray”.

Hôm thứ Hai (13/1), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói ông hy vọng Bắc Hàn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Như Ngọc