Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vốn được soạn thảo để mở đường cho Palestine được trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Palestine hiện tại là “quan sát viên thường trực” tại LHQ, được tham gia vào nhiều phiên họp nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Nghị quyết dự thảo được Hội đồng Bảo an thảo luận hôm thứ Năm (18/4) có một khuyến nghị tới Đại hội đồng LHQ về việc tổ chức bỏ phiếu cập nhật tư cách của Palestine trong tổ chức quốc tế này. Dự thảo nghị quyết nhận được 12 phiếu thuận, một phiếu chống của Mỹ và hai phiếu trắng của Anh Quốc và Thụy Sĩ.

Đại diện của Mỹ về Các vấn đề Chính trị Đặc biệt, ông Robert Wood nói rằng, “có những vấn đề chưa được giải quyết về việc liệu Palestine đáp ứng được tiêu chuẩn để được xem xét là nhà nước hay chưa”. Ông Robert Wood lập luận rằng Palestine không thể được kết nạp vào LHQ chừng nào nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas vẫn còn kiểm soát Gaza.

Ông Robert Wood cũng nhấn mạnh Washington tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước để chấm dứt xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine.

Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước. Lần bỏ phiếu này không đồng nghĩa với phản đối tư cách quốc gia của Palestine, nhưng thay vào đó một sự xác nhận sẽ chỉ đến từ các cuộc thảo luận trực tiếp giữa các bên liên quan”, ông Robert Wood nói.

Dự thảo nghị quyết nêu trên đã bị Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan chỉ trích gay gắt. Ông này cho rằng nghị quyết dự thảo đó “không gắn với thực tế trên thực địa” và sẽ “không có bất kỳ hiệu quả tích cực nào cho bất kỳ bên nào”. Ông cũng chỉ trích Chính quyền Palestine (PA) vốn đang điều hành Bờ Tây là “thực thể ủng hộ khủng bố, không xứng đáng có được bất kỳ vị thế nào trong LHQ”.

Đề cập đến 12 thành viên Hội đồng Bảo an đồng ý với dự thảo nghị quyết, Đại sứ Gilad Erdan nói: “Rất buồn bởi vì phiếu bầu của quý vị sẽ chỉ khuyến khích tâm lý bác bỏ Palestine thêm nữa và khiến cho việc thiết lập hòa bình gần như không thể”.

Đại sứ Anh Quốc tại LHQ Barbara Woodward nói tại Hội đồng Bảo an: “Chúng tôi tin rằng việc công nhận tư cách nhà nước Palestine như vậy không nên đến vào lúc bắt đầu một tiến trình mới, mà nó cũng không phải là vào lúc cuối cùng của tiến trình này. Chúng ta phải bắt đầu xử lý cuộc khủng hoảng tức thì tại Gaza”.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói rằng phiên bỏ phiếu hôm 18/4 cho thấy rằng “đối với Washington, người Palestine không đáng có nhà nước của riêng họ”.

Việc phái đoàn Mỹ hôm nay sử dụng quyền phủ quyết là nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn một tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Kết quả bỏ phiếu mà gần như Washington đã bị cô lập hoàn toàn, tự nó nói lên tất cả”, ông Vassily Nebenzia nói.

Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour nói với Hội đồng Bảo an sau phiên bỏ phiếu: “Sự thật là nghị quyết này không được thông qua sẽ không lay chuyển ý chí của chúng tôi và nó cũng sẽ không đánh bại được quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã phát đi tuyên bố lên án Mỹ chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an, ông nói hành động đó là “bất công, trái với luân thường đạo lý và phi lý”.

Hải Đăng (T/h)