Giới chức Mỹ hôm thứ Năm (5/12) đã cáo buộc lực lượng an ninh Iran giết chết hơn 1.000 người trong chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình gần đây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc xem có nên điều thêm quân đội tới Trung Đông để giúp chiến đấu với sự đàn áp bạo lực này. 

Embed from Getty Images

Theo hãng tin AP, đại diện đặc biệt của Mỹ tại Iran Brian Hook đã nói với báo giới rằng con số thống kê tử vong nêu trên là căn cứ vào hàng loạt các báo cáo gửi đến từ Iran, cũng như các phân tích tình báo. Con số mới nhất này là cao hơn nhiều so với những ước tính trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (3/12) cũng đã kêu gọi truyền thông hãy vào Iran để giúp giám sát và đưa tin về tình hình đang diễn ra tại đây.

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao hôm 5/12, ông Brian Hook nói Mỹ đã nhận và đánh giá video về một sự vụ đặc biệt về đàn áp tại thành phố Mahshahr, trong đó Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã dùng súng máy thảm sát ít nhất 100 người biểu tình.

Ông Brian Hook cho biết đoạn video nêu trên là một trong hàng nghìn tài liệu mà Mỹ đã nhận được từ khi Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tháng Mười Một kêu gọi người dân Iran hãy đệ trình bằng chứng về sự tàn bạo của giới chức Iran đang đàn áp các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách John Rood đã nói với Ủy ban Quân dịch Thượng viện rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper “có ý định thực hiện các thay đổi” về số lượng binh lính đồn trú tại khu vực Trung Đông. Các quan chức khác cho biết những lựa chọn đang được cân nhắc có thể liên quan tới việc điều động thêm từ 5.000 đến 7.000 binh lính tới khu vực này, tuy nhiên các quan chức nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào.

Sau khi có thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ về con số người biểu tình bị an ninh nhà nước giết chết tại Iran, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse – thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện – đã lên án hành động của IRGC.

Trong một tuyên bố phát đi hôm 5/12, Thượng nghị sĩ Ben Sasse cho hay: “Các giáo sĩ Iran đã vấy đầy máu. Việc tàn sát ít nhất một nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em cho thấy chế độ Iran độc tài thực sự là: quyền lực hoàn toàn và tàn bạo. Nếu các giáo sĩ này phục vụ người dân Iran thay vì hệ tư tưởng xấu xa của họ, thì họ đã không tàn sát người biểu tình vô tội và hạ gục mạng người như đốn gỗ thông.

Các chế tài của Mỹ đã khiến những kẻ côn đồ thực sự tại Tehran lo lắng, và chúng đang tức tối. Mỹ nên tiếp tục thắt chặt dây cương và những đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới nên trợ giúp,” ông Ben Sasse nói thêm.

Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 2/12 cũng báo cáo rằng có ít nhất 208 người được cho đã bị giết chết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran.

Chế độ Iran hôm 27/11 xác nhận có 200.000 người tham gia vào các cuộc biểu tình từ ngày 15/11, và 7.000 đã bị bắt giữ. Con số này cho thấy đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Iran trong lịch sử 40 cầm quyền của chế độ Cộng hòa Hồi giáo.

Xuân Thành

Xem thêm: