Chính quyền Mỹ mới đây loan báo báo họ đã buộc tội bốn công dân Trung Quốc có hành vi gian lận thị thực, được cho là đã nói dối về vai trò của họ trong lực lượng vũ trang Trung Quốc. 

Consulate General of China in SF
Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Ảnh: Wikipedia)

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ ba trong bốn công dân Trung Quốc nêu trên và đang truy nã người thứ Tư, được cho là đang ẩn náu trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, bang California.

Theo BBC, bốn công dân Trung Quốc bị buộc tội gian lận thị thực là Wang Xin, Song Chen, Zhao Kaikai và Tang Juan.

Tất cả bốn công dân Trung Quốc nêu trên được cho là đã nói dối về vai trò của họ trong quân đội Trung Quốc (PLA), hoặc họ nói họ chưa từng phục vụ trong PLA hoặc tuyên bố đã xuất ngũ.

Các sĩ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã bắt giữ ông Wang Xin vào ngày 7/6 tại Cảng hàng không Quốc tế Los Angeles. Ông này đã khai rằng ông vẫn là thành viên PLA, và làm việc tại phòng thí nghiệm của đại học quân đội. Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho biết trong đơn xin thị thực nhập cảnh Mỹ, ông Wang Xin khai rằng ông đã xuất ngũ từ năm 2016.

Song Chen và Zhao Kaikai đều bị giới chức Mỹ bắt vào ngày 18/7, theo BBC.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng bà Song Chen đã tuyên bố rằng bà là bác sĩ chuyên khoa thần kinh và đã rời lực lượng vũ trang, nhưng thực tế bà Song vẫn là thành viên của bệnh viện Không quân PLA tại Trung Quốc. Trong khi đó,  Zhao Kaikai khai báo chưa từng làm việc cho quân đội Trung Quốc, nhưng sự thực Zhao là thành viên của một viện nghiên cứu hàng đầu của PLA.

Bà Tang Juan cũng được cho là thành viên của bệnh viện Không quân PLA. Một quan chức Mỹ đã phát hiện được các bức ảnh bà Tang Juan chụp trong bộ quân phục và bằng chứng bà đã làm việc tại một trường đại học quân y.

Bà Tang Juan cũng được cho là đã viết trong đơn xin cấp thị thực Mỹ rằng bà chưa bao giờ phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

FBI đã thẩm vấn bà Tang Juan vào hôm 20/6. Sau đó, bà Juan đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và ở lại đó đến nay, theo FBI.

Hôm 26/6, bà Juan bị buộc tội gian lận visa. Mặc dù vậy, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ không thể vào Lãnh sự quán nước ngoài trừ khi được mời.

>>LSQ Trung Quốc ở San Francisco đang chứa chấp người bị FBI truy nã

Theo BBC, các điệp viên FBI cũng đã chất vấn nhiều người tại 25 thành phố khắp nước Mỹ. Những người bị FBI thẩm vấn bị nghi ngờ che giấu thân phận phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Các công tố viên Mỹ cho biết các quân nhân Trung Quốc “không công khai” được đưa tới Mỹ làm việc là một phần trong kế hoạch của chế độ Trung Quốc nhằm điều động các nhà khoa học quân đội tới Mỹ.

Công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ John C Demers phát đi tuyên bố nói rằng quân nhân PLA đã xin thị thực nghiên cứu tại Mỹ trong khi lại che giấu thân phận đang phục vụ trong quân đội.

Đây là một phần khác trong kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm lợi dụng xã hội mở của chúng ta và khai thác các thể chế hàn lầm của ta”, ông John C Demers nói.

Trong khi đó, hôm 23/7 – thời điểm trước khi giới chức Mỹ công bố đã bắt ba công dân Trung Quốc gian lận thị thực – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) đã gọi những cáo buộc của phía Mỹ là “vu khống ác ý” và cho biết Trung Quốc “phải thực hiện đáp trả cần thiết và bảo vệ các quyền hợp pháp của mình”.

Như Ngọc