Vào ngày 08/1 là ngày sinh nhật của lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ngày hôm đó Bình Nhưỡng đã không tổ chức bất cứ hoạt động chào mừng nào, có thể nói là bầu không khí tĩnh lặng. Ngày 10/1, giới truyền thông Hàn Quốc nhận được thông tin chia sẻ rằng bầu không khí tại Bắc Triều Tiên ngày 08/1 thậm chí còn đầy căng thẳng, vì lệnh cảnh giác đặc biệt. 

Ông Kim Jong-un đang trên đường đưa Bắc Hàn trở thành cường quốc hạt nhân. (Ảnh KCNA)
Ông Kim Jong-un

Vào ngày 10/1, nhật báo Hàn Quốc DailyNK đưa tin, ngày sinh nhật của ông Kim Jong-un, các tờ báo của Bắc Triều Tiên đã không hề nhắc đến hôm đó là ngày sinh nhật của ông ta. Báo chí ngoài việc công bố các thông điệp đại hội quần chúng từ trang nhất đến trang ba, còn lại là tuyên truyền nhấn mạnh đến sự tin tưởng và trung thành của các quan chức đối với ông Kim Jong-un.

Vào ngày 08/1, một nguồn tin ở tỉnh Pyeongbuk Bắc cung cấp cho DailyNK rằng, ngày hôm đó chính phủ Bắc Triều Tiên ngoài việc cho trẻ em kẹo thì không tạo ra bầu không khí nghi lễ gì. Ngược lại, trong các nhà máy, doanh nghiệp và ở các khu vực khác nhau đều tăng cường cảnh giác.

Theo nguồn tin, vào tháng 12 năm ngoái tại khu vực Sinuiju của Bắc Triều Tiên đã có hàng loạt điệp viên Trung Quốc vượt sông Áp Lục (Yalu) vào Bắc Triều Tiên, vì thế mà Bắc Triều Tiên phải tăng cường cảnh giác tại khu vực biên giới.

Vì lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khiến thương mại Trung – Triều bị gián đoạn, thêm vào những sự kiện chạy trốn tập thể liên tục nối nhau, vì vậy chính quyền Bắc Triều Tiên canh phòng nghiêm đường biên giới tại tỉnh Pyongan Bắc, đặc biệt kể từ ngày 6/1, sẽ kéo dài khoảng một tuần.

Theo phân tích của DailyNK, để phòng ngừa tình trạng bất ổn tiềm ẩn, chính quyền Bắc Triều Tiên thực hiện cảnh giác đặc biệt và tăng cường giám sát nhân dân. Mặc dù chưa xác định ngày sinh nhật của ông Kim Jong-un là ngày lễ, nhưng nếu trong giai đoạn này xảy ra sự cố chính trị thì rất nguy hiểm, vì có thể có làn sóng đào thoát.

Ông nội Kim Jong-un là Kim Il Sung sinh nhật ngày 15/4, còn người cha Kim Jong Il sinh ngày 16/2, cả hai ngày này được chỉ định là “Ngày Mặt trời” và “Ngày Ngôi sao sáng”, cứ đến ngày này là Bắc Triều Tiên tổ chức lễ hội long trọng.

Ngày 08/1 năm nay là sinh nhật lần thứ 34 của ông Kim Jong-un, nhưng không có thông tin gì về hoạt động liên quan đến sinh nhật, truyền thông Bắc Triều Tiên cũng không đề cập đến sinh nhật Kim Jong-un, rất khác với ông nội và cha của ông ta.

Ông Kim Jong-un đã nắm quyền hơn 6 năm, trong lịch của Bắc Triều Tiên, ngày sinh nhật của Kim Jong-un 08/1 vẫn màu đen như ngày bình thường, và Bắc Triều Tiên vẫn chưa xác định ngày này là ngày kỷ niệm.

Về lý do tại sao Kim Jong-un không kỷ niệm sinh nhật, tờ Chinatimes của Đài Loan cho biết, bởi vì Kim Jong-un là con trai thứ ba của Kim Jong Il nên ông ta muốn giấu sinh nhật của mình, không muốn để cho mọi người dân Bắc Triều Tiên biết về giai đoạn lịch sử này.

Bài báo trích dẫn một thông tiết lộ rằng, sau cái chết của ông Kim Jong Il vào tháng 12/2011, đáng lẽ người lên nắm quyền là người con trai cả Kim Jong-nam, hoặc con trai thứ hai Kim Jong-chul. Từ nhỏ Kim Jong-un đã đầy tinh thần chiến đấu, tính cách ảm đạm và không được người cha quan tâm cho lắm. Sau đó, Kim Jong-nam và Kim Jong-chul đều làm mất lòng ông Kim Jong Il. Cho đến năm 2008, Kim Jong Il mới bắt đầu đào tạo Kim Jong-un làm người kế nhiệm.

Kim Jong-un từng nhớ lại ông ta không được mấy người ủng hộ trước khi lên nắm quyền. Bài viết cho rằng ông Kim Jong-un hận không thể chôn vùi quá khứ của mình, không thể giấu đi sự thật là ban đầu cha ông ta đã không chọn ông ta. Vì thế, nếu người Bắc Triều Tiên không còn quan tâm đến ngày sinh của ông ta thì mọi người cũng không còn nhớ lại quá khứ ông ta chỉ là người thừa kế ở vị trí thứ ba.

Theo một phân tích của Yahoo Nhật Bản, điều này có thể liên quan đến lý lịch không mấy vẻ vang của bà Ko Yong-hui, mẹ ruột của ông Kim Jong-un. Thông tin cho rằng tại Bắc Triều Tiên bà Ko Yong-hui bị giám sát, sống như một người ở nơi đất khách.

Hồng Loan

Xem thêm: