Các lãnh đạo cao cấp của chính quyền Đặc khu Hồng Kông hôm thứ Bảy (30/5) đã chỉ trích mạnh mẽ việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tước đoạt vị thế đặc biệt của Hồng Kông nhằm trừng phạt Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên hòn đảo bán tự trị này. 

Embed from Getty Images

Tổng thống Donald Trump họp báo về tình hình Hồng Kông tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc hôm 29/5. 

Phát biểu với báo giới vài giờ sau khi Tổng thống Trump nói rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện để được nhận các đặc quyền kinh tế theo luật Mỹ và một số quan chức có thể phải bị chế tài, Bộ trưởng An ninh John Lee cho biết chính quyền Hồng Kông không thể bị đe dọa và sẽ tiếp tục thúc đẩy luật mới.

Tôi không nghĩ họ sẽ thành công trong việc sử dụng bất kỳ biện pháp nào để đe dọa chính quyền Hồng Kông, bởi vì chúng tôi tin những gì chúng tôi đang làm là đúng đắn”, ông Lee nói.

Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng nói rằng cơ sở cho những hành động của ông Trump là “sai lầm hoàn toàn”. Bà Teresa Cheng khẳng định nhu cầu về luật an ninh quốc gia là hợp pháp và cần thiết.

Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ tại Hồng Kông nói rằng thứ Bảy (30/5) là “một ngày buồn” cho thành phố tự do nhất Trung Quốc.

Đây là thời khắc đầy cảm xúc đối với người Mỹ tại Hồng Kông và các công ty và gia đình Mỹ ở đây sẽ cần một thời gian để nuốt trôi những hậu quả tiềm năng này”, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Hồng Kông Tara Joseph nói.

Nhiều người trong chúng tôi… có mối quan hệ sâu sắc với thành phố này và với người dân Hồng Kông. Chúng tôi yêu mến Hồng Kông và đây là một ngày buồn”, bà Tara Joseph nói. Bà Tara Joseph nói thêm rằng Phòng Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên để duy trì vị thế của Hồng Kông là một trung tâm kinh tế quan trọng.

Tờ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết quyết định của ông Trump về Hồng Kông là “sự chuyên quyền vô độ”.

Chính quyền Hồng Kông, khác với Trung Quốc Đại lục, đã có lịch sử quan hệ công việc lâu đời với các đối tác Mỹ về hợp tác chống khủng bố, thương mại và chống rửa tiền.

Hiện nay có hơn 1.300 công ty Mỹ đặt văn phòng tại Hồng Kông, cung cấp khoảng 100.000 việc làm. Trong thập kỷ qua (2009 đến 2018), thặng dư thương mại của Mỹ với Hồng Kông đạt tổng cộng 297 tỷ USD, giá trị thặng dư lớn nhất so với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.

Xuân Thành (Theo Reuters)