Truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Sáu (26/7) dẫn lời lãnh đạo tối cao Kim Jong-un nói rằng vụ phóng tên lửa gần nhất là để cảnh báo tới “những kẻ gây chiến” Hàn Quốc phải ngừng nhập khẩu vũ khí và diễn tập quân sự chung. Seoul thúc giục Bình Nhưỡng dừng đe dọa quân sự, trong khi Washington vẫn hy vọng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Ông Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 25/7. (Ảnh: KCNA)

Theo Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA), ông Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát việc phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm thứ Năm (25/7). Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Bắc Hàn kể từ sau cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu Phi quân sự (DMZ) vào cuối tháng trước.

Chúng tôi không thể có cách nào khác ngoài việc tiếp tục không ngừng phát triển các hệ thống vũ khí siêu mạnh để loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp hiện hữu từ miền Nam tới an ninh quốc gia chúng tôi,” KCNA dẫn lời ông Kim.

Tờ nhật báo nhà nước Bắc Hàn Rodong Sinmun hôm 26/7 đã đăng các bức ảnh về vụ phóng tên lửa, trong đó cho thấy ông Kim Jong-un quan sát bằng ống nhòm và nhìn vào màn hình chiếu trực tiếp quỹ đạo bay của tên lửa và mỉm cười, vỗ tay cùng với các quan chức tháp tùng.

Tờ Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim nói rằng vụ phóng tên lửa này là “cảnh báo nghiêm túc tới những kẻ gây chiến trong quân đội Nam Triều Tiên” và cáo buộc chế độ miền nam đang “đàm phán hai lòng”, vừa tuyên bố ủng hộ hòa mình, nhưng lại đồng thời nhập vũ khí mới và thực hiện diễn tập quân sự.

Lãnh đạo Nam Triều Tiên nên chấm dứt “những hành động tự sát” như vậy và “không nên mắc sai lầm bằng việc phớt lờ cảnh báo này”, Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim.

Trao đổi với Reuters, ông Jenny Town, Tổng biên tập của tờ 38 North – chuyên nghiên cứu Bắc Hàn nhận định rằng thông điệp hôm thứ Sáu của Bắc Hàn rõ ràng nhắm trực tiếp vào Hàn Quốc, những nó cũng gửi các tín hiệu cho Mỹ.

Trong một chừng mực nào đó, đây có lẽ là phiên bản ‘áp lực tối đa’ của Bắc Hàn đối với Hàn Quốc và Mỹ,” ông Jenny Town nói.

Phản ứng với vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi tuyên bố thúc giục chế độ Bình Nhưỡng phải kiềm chế gia tăng thêm các hành động khiêu khích, nhưng phía Mỹ cũng cho biết họ vẫn hy vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc với Bắc Hàn về phi hạt nhân hóa.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington tiếp tục nhìn thấy con đường ngoại giao phía trước và dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán mới với Bình Nhưỡng “trong vòng hai tuần tới”.

Chúng tôi muốn tiến hành ngoại giao. Chúng tôi muốn Chủ tịch Kim hãy thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra với Tổng thống Trump rằng ông sẽ phi hạt nhân hóa,” ông Pompeo nói với Bloomberg.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pompeo và người đồng cấp Bắc Hàn Ri Yong-ho đã từng dự kiến sẽ gặp nhau bên lề diễn đàn an ninh Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan vào tuần tới. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng ông Ri đã hủy chuyến công du Thái Lan.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp thường nhật của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nữ phát ngôn viên Morgan Ortagus cũng nói rằng bà chưa có thông tin nào về cuộc gặp giữa ông Pompeo và ông Ri để mà thông báo.

Chúng tôi thúc giục không có thêm các [hành động] khiêu khích. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh và hy vọng về các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc sẽ tiến triển,” bà Morgan Ortagus trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ phóng tên lửa hôm 25/7 của Bắc Hàn.

Bà Ortagus đã nhấn mạnh thêm rằng các chế tài áp lên Bắc Hàn sẽ vẫn duy trì cho tới khi có giải pháp ngoại giao đối với việc chế độ Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Hàn Quốc phát đi tuyên bố kêu gọi Bắc Hàn hãy dừng các hành động không có lợi cho việc giảm mâu thuẫn. Seoul cũng nhấn mạnh vụ phóng tên lửa đã đặt ra mối đe dọa quân sự.

Tờ Kyodo News (Nhật Bản) loan tin rằng Thủ tướng Abe Shinzo đã nói rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn không ảnh hưởng tức thì tới an ninh của Nhật Bản.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã lưu ý về vụ phóng tên lửa hôm 25/7 và kêu gọi Bắc Hàn cùng Mỹ hãy mở lại các cuộc đàm phán “sớm nhất có thể”, theo Reuters.

Như Ngọc

Xem thêm: