Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Tư (1/1) nói rằng nước ông sẽ tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và giới thiệu một loại “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần. Tuyên bố này của ông Kim được Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) công bố sau khi Mỹ đã bỏ qua hạn chót cuối năm mà Bắc Hàn đã đặt ra để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Ông Kim Jong-un chủ trì buổi khai mạc hội nghị trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 28/12.
Ông Kim Jong-un chủ trì buổi khai mạc hội nghị trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 28/12. (Ảnh KCNA)

Ông Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp của ủy ban hoạch định chính sách Đảng Lao động Triều Tiên liên tiếp trong bốn ngày từ thứ Bảy (28/12). Động thái này của lãnh đạo Bắc Hàn đưa ra khi Mỹ nhất quyết phớt lờ hạn chót mà Bình Nhưỡng đặt ra yêu cầu Washington phải nhượng bộ.

>>Kim triệu tập hội nghị trung ương Đảng trước hạn chót đặt ra cho Mỹ

KCNA dẫn lời ông Kim nói hôm 1/1 rằng không có cơ sở nào để Bắc Hàn tiếp tục bị ràng buộc bởi lệnh cấm tự tuyên bố về thử tên lửa liên lục địa khi mà Mỹ đưa ra “các yêu cầu như băng đảng xã hội đen”, trong đó tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, triển khai các loại vũ khí tối tân và áp đặt chế tài.

Ông Kim cam kết sẽ phát triển hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng cũng để mở về đối thoại. Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn nói rằng “quy mô và độ sâu” của chiến lược răn đe hạt nhân đó sẽ được “điều phối phù hợp tùy vào” thái độ của Mỹ.

Thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới do DPRK [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên] sở hữu,” KCNA dẫn lời ông Kim. “Chúng tôi chắc chắn sẽ đặt ra cảnh báo liên tục về khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ, bao gồm việc ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ, và đảm bảo an ninh lâu dài của chúng tôi.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng ông hy vọng Bắc Hàn sẽ “lựa chọn hòa bình và thịnh vượng thay vì xung đột và chiến tranh”.

Vài tháng trước, ông Kim Jong-un đã nói ông có thể phải tìm kiếm “con đường mới” nếu Washington không đáp ứng mong muốn của ông. Các chỉ huy quân sự Mỹ nhận định các hành động của Bình Nhưỡng sắp tới có thể là thử tên lửa liên lục địa (ICBM) hoặc vũ khí hạt nhân mà họ đã đình chỉ từ cuối năm 2017.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng sẽ “không bao giờ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên” nếu Washington vẫn bám cứng vào cái mà ông Kim gọi là chính sách thù địch.

Chúng tôi “sẽ kiên định phát triển các vũ khí chiến lược tiên quyết và cần thiết cho an ninh nhà nước cho tới khi nào Mỹ rút lại chính sách thù địch nhắm tới DPRK và hai bên xây dựng được cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài và bền vững,” ông Kim nói.

Ông Kim cũng kêu gọi người dân Bắc Hàn chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh gian khổ và kéo dài, và thúc đẩy một nền kinh tế tự chủ trong bối cảnh không có hy vọng được dỡ bỏ cấm vận quốc tế.

Như Ngọc