Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm thứ Hai (10/9) cho biết Tổng thống Donald Trump vừa nhận được một lá thư từ lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Trong thư, ông Kim yêu cầu tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần hai và phía Mỹ cũng đang xúc tiến sắp xếp cuộc gặp.

Embed from Getty Images

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Bắc Hàn đã thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hôm 12/6. Trong tuyên bố chung Trump-Kim khi đó, ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đổi lại nhận sự đảm bảo an ninh của Mỹ. Dù vậy, các nhà phê bình cho rằng tuyên bố chung này thiếu chi tiết về việc liệu ông Kim có sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân hay không và sẽ từ bỏ như thế nào.

Việc ông Kim Jong-un tiếp tục gửi thư cho Tổng thống Trump đã được ông chủ Nhà Trắng tiết lộ với báo giới từ thứ Sáu khi ông nói rằng một lá thư từ Bình Nhưỡng đang trên đường tới Washington.

Đó là một lá thư rất nồng ấm và rất tích cực. Mục đích chính của bức thư là để yêu cầu và tìm cách sắp xếp một cuộc gặp khác với tổng thống [Mỹ] và chúng tôi để mở điều này và cũng đang trong tiến trình điều phối”, bà Sanders nói hôm 10/9.

Phát ngôn viên Nhà Trắng tiết lộ thêm với báo giới rằng lá thư của ông Kim đã bày tỏ “cam kết tiếp tục tập trung vào phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”. Bà Sanders cho rằng cuộc diễu binh hôm 9/9 tại Bình Nhưỡng là “một dấu hiệu thiện chí” vì Bắc Hàn đã không trình diễn bất cứ tên lửa hạt nhân tầm xa nào.

Hôm 9/9, Tổng thống Trump cũng đã đăng tweet cảm ơn ông Kim Jong-un về việc không diễu hành tên lửa liên lục địa trong ngày kỷ niệm 70 Quốc Khánh Bắc Hàn.

Đây là tuyên bố lớn và rất tích cực từ Bắc Hàn. Xin cảm ơn Chủ tịch Kim. Cả hai chúng ta sẽ chứng minh mọi người đã sai! Không có gì giống như đối thoại từ hai người giống nhau! Nhiều điều tốt đẹp hơn thời điểm trước khi tôi bước vào nhiệm sở”, ông Trump tweet hôm 9/9.

Thay vì thể hiện sức mạnh quân sự, chủ đề của cuộc diễu binh năm nay tập trung vào bày tỏ mong muốn của Bắc Hàn trong việc phát triển kinh tế và tái thống nhất Nam – Bắc Triều Tiên.

Theo các quan chức Hàn Quốc, từ ngày 18 tới 20/9 tới đây, ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần ba tại Thủ đô Bình Nhưỡng. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận “các biện pháp cụ thể” về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Yên Sơn

Xem thêm: