Máy bay dân dụng của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm Chủ Nhật (10/3) đã gặp tai nạn sau khi cất cánh vài phút từ thủ đô Addis Ababa. Toàn bộ 149 hành khách và 8 phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Embed from Getty Images

Máy bay Boeing 737 Max-8 của Ethiopian Airlines rơi ở một cánh đồng, thị trấn Bishoftu cách thủ đô Addis Ababa 60km về phía đông nam.

Theo BBC, chuyến bay Boeing 737 Max-8 mang số hiệu ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Bole, thủ đô Addis Ababa của Ethiopia tới thủ đô Nairobi của Kenya đã gặp tai nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn xảy ra vào 8h44 sáng Chủ Nhật 10/3 (giờ địa phương).

Chiếc Boeing 737 Max-8 bốc cháy lớn, vỡ thành nhiều mảnh tại một khu vực ở thị trấn Bishoftu cách thủ đô Addis Ababa 60km về phía đông nam.

Giám đốc điều hành Ethiopia Airlines Tewolde Gebremariam nói trong một buổi họp báo sau tai nạn rằng hành khách trên chuyến bay ET302 đến từ hơn 30 quốc gia.

Ông Gebremariam cho biết trong 149 hành khách xấu số có 32 người Kenya, 18 người Canada, 9 người Ethiopia, 8 người Ý, 8 người Trung Quốc, 8 người Mỹ, 7 người Anh, 7 người Pháp, 6 người Ai Cập, 5 người Đức, 4 người Ấn Độ, 4 người Slovakia và công dân của một số quốc gia khác.

Cơ trưởng của chuyến bay nêu trên là Yared Getachew. Phi công này đã có hơn 8000 giờ bay với “hiệu suất đáng khen ngợi”, Ethiopian Airlines nói trong một tuyên bố.

Ethiopian Airlines đăng tweet rằng chiếc Boeing 737 Max-8 được bàn giao cho hãng này từ tháng Mười Một năm ngoái và vừa mới trải qua “kiểm tra bảo dưỡng lần đầu một cách nghiêm ngặt” vào ngày 4/2.

Hiện tại, nguyên nhân xảy ra tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Ethiopian Airlines cho biết cơ trưởng đã báo cáo gặp khó khăn và đã yêu cầu quay lại Addis Ababa.

“Vào thời điểm này, chúng tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì,” ông Gebremariam nói với các phóng viên có mặt trong buổi họp báo tại Cảng hàng không quốc tế Bole, Addis Ababa.

“Chúng tôi cũng không thể quy kết nguyên nhân cho bất cứ điều gì vì chúng tôi sẽ phải tuân thủ quy định quốc tế để đợi điều tra,” Giám đốc điều hành của Ethiopian Airlines nói thêm.

Chính phủ Ethiopia đã tuyên bố ngày thứ Hai (11/3) là quốc tang.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng ông “cực kỳ đau buồn” khi nghe thông tin về vụ tai nạn.

Thủ tướng Anh Theresa May đăng tweet chia buồn: “Tôi cực kỳ đau buồn khi nghe tin về tai nạn máy bay tại Ethiopia khiến mất mát tàn khốc. Vào thời điểm rất khó khăn này, tôi chia buồn với các gia đình và bạn bè của công dân Anh Quốc trên chuyến bay và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự cố bi thảm này.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự đoàn kết với người dân Ethiopia và Kenya. Ông Macron tweet: “Chúng tôi chia sẻ nỗi buồn của họ.”

Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi Moussa Faki Mahamat bày tỏ “sốc và đau buồn vô cùng” trong khi Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta nói rằng ông “rất buồn”.

Theo BBC, đây không phải là lần đầu tiên Ethiopia Airlines gặp sự cố bay. Vụ tai nạn gần nhất của hãng này là vào năm 2010 khi một máy bay của hãng đã đâm xuống Biển Địa Trung Hải sau ít phút xuất phát từ Beirut, Li Băng khiến 90 người trên máy bay thiệt mạng.

Trước đó, vào tháng 11/1996, chuyến bay của Ethiopia Airlines từ Addis Ababa tới Nairobi đã gặp sự cố kỹ thuật. Phi hành đoàn đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống biển, nhưng máy bay đã đâm phải rạn san hô tại Ấn Độ Dương khiến 123 trong tổng số 175 người trên máy bay thiệt mạng.

Vụ tai nạn tại Ethiopia lần này là lần thứ hai trong vòng chưa tới 5 tháng một chiếc Boeing 737 Max-8 của nhà xuất xuất Boeing gặp tai nạn.

Hôm 29/11/2018, máy bay 737 Max-8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã gặp tai nạn tại Biển Java sau ít phút cất cánh từ thủ đô Jakarta khiến tất cả 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Xuân Thành