Chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích đã trở thành điều bí ẩn trong lịch sử ngành hàng không thế giới, mới đây Malaysia tuyên bố kết thúc công tác tìm kiếm sau thời gian 4 năm. Trước đó từng có người vạch trần, MH370 mất tích liên quan đến Giang Miên Hằng – con trai cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, vì để che dấu nội tình việc thay thận nên đã giết người diệt khẩu tạo ta vụ tai nạn hàng không này.

malaysia airline
Ngày 29/5, Malaysia chính thức tuyên bố kết thúc việc tìm kiếm MH370 (Ảnh minh họa từ Getty Images)

Ngày 29/5, Malaysia tuyên bố, chính thức kết thúc công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370, điều này có nghĩa là sau 4 năm tìm kiếm, công việc này phải dừng lại mà không có kết quả nào.

Chiếc máy bay bay đến Bắc Kinh này là máy bay Boing 777, ngày 8/3/2014, sau khi cất cánh rời khỏi Kuala Lumpua không lâu thì mất tích, trên máy bay có 239 người đến nay vẫn không rõ tung tích. Mặc dù Malaysia đã thử mọi cách để tìm kiếm trên biển phía Nam Ấn Độ Dương, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay này.

Lần tìm kiếm thứ nhất đã kết thúc vào năm 2017, nhưng dưới áp lực của những người nhà có người thân mất tích, chính phủ Malaysia tiếp tục tìm kiếm thêm vài tháng nữa. Mặc dù đã mấy lần phát hiện thấy những xác máy bay khả nghi, nhưng các chuyên gia hàng không và nhân viên điều tra vẫn hoàn toàn mơ hồ về nguyên nhân chiếc máy bay này mất tích.

Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Datuk Azharuddin Abdul Rahman  hình dung, MH370 mất tích là “là bí ẩn chưa từng có tiền lệ”. Tấn công khủng bố, mất tích trong không gian? Hoặc có thể bị người ngoài hành tinh lao vào, nhưng dường như những nghi vấn này cũng khó mà xác định được.  

Phát hiện mảnh vỡ nghi là của MH370

Số liệu hiện tại cho thấy, tất cả các thiết bị thông tin của chiếc máy bay này đã bị tắt một cách có chủ ý, sau đó máy bay mất liên lạc, và bay ra ngoài phía nam Ấn Độ Dương.

Chính phủ Malaysia cho rằng, máy bay này bị hết nhiên liệu rồi rơi xuống. Nhưng vị trí rơi lại khó có thể xác định.

Công ty Inmarsat đã cung cấp vị trí mà chiếc máy bay phát ra tín hiệu vệ tinh cuối cùng. Tổ tìm kiếm quốc tế dựa vào đây suy đoán ra khu vực tìm kiếm 120.000 km tại khu vực nam Ấn Độ Dương.

Nhưng tổ tìm kiếm đã tìm kiếm suốt 4 năm, tìm khắp 710.000 km ngoài khơi Ấn Độ Dương, tiêu tốn 160 triệu đô la Mỹ mà vẫn không thu được gì.

Manh mối chủ yếu hiện nay đều đến từ những mảnh vỡ nghi là của MH370 được người dân tìm thấy.

Tháng 7/2015, sau khi máy bay mất tích 16 tháng, cư dân của quần đảo Reunion của Pháp ở phía tây nam Ấn Độ Dương đã phát hiện một mảnh vỡ máy bay. Qua giám định, đây là cánh máy bay Boing 777. Hiện tại trên thế giới, chiếc máy bay chở khách Boing 777 mất tích duy nhất chính là MH370.

Ngày 27/2/2016, lại có người tình nguyện tìm kiếm phát hiện, cách Đảo Reunion 2100 km về phía Tây, bờ biển nước Mozambique ở đông Phi có một mảnh vỡ máy bay dài khoảng 1m, trên đó có viết chữ tiếng Anh “Không dẫm lên” (No Step). Nhân viên điều tra nói với Đài NBC của Mỹ rằng, mảnh vỡ này có thể là đuôi ngang của máy bay, nhưng vẫn phải đợi phía Australia giám định.

Ngày 3/3/2016, cũng tại vị trí năm ngoái phát hiện mảnh vỡ trên đảo Reunion, lại tiếp tục phát hiện một mảnh vỡ có màu xanh lam giống với bề ngoài của MH370, hiện tại đã giao cho cảnh sát địa phương.

Mặc dù hiện tại cả 2 địa điểm phát hiện mảnh vỡ đã tìm kiếm trong bán kính 4000 – 6000 km, tuy nhiên Bộ giao thông Úc và chyên gia hải dương đều cho biết, 2 địa điểm này, đều thuộc dòng chảy của Ấn Độ Dương.

Chính quyền căn cứ vào đây và cho rằng, phạm vi tìm kiếm của các nước hoàn toàn đúng.

Máy bay bị bắn rất nhiều vết đạn?

Ngày 16/8, tại Madagascar từng tìm được 2 mảnh vỡ nghi của MH370, nhưng điều trùng hợp là, ông Zahid Razaquan –  chức ngoại giao của Malaysia đã bị bắn tử vong khi đang ở thủ đô Antananarivo của Madagascar. Được biết, ông Zahid Razaquan đến Madagascar để nhận mảnh vỡ máy bay đưa về cho nhân viên điều tra của Malaysia.

Khi đó, luật sư người Mỹ là Blaine Gibson cùng ông Zahid Raza đi lấy mảnh vỡ nghi là của MH370 cho biết, ông hoài nghi cái chết của ông Zahid Raza có liên quan đến mảnh vỡ MH370, ông cũng cho biết nhiều lần vị uy hiếp đến tính mạng.

Tháng 3/2018, tờ Daily Star của Anh đưa tin, Kỹ sư người Australia Peter McMahon có 25 năm tham gia điều tra tai nạn cho biết, ông đã nghiên cứu kỹ tài liệu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và bản đồ Google, đồng thời đã xác nhận, vị trí mảnh vỡ chiếc Boing 777 của Malaysia, cách đảo Seychelles 10 dặm Anh, không xa Mauritius.

Ông nói, ông đã đưa kết quả nghiên cứu của mình cho Cục An ninh Vận tải Australia (ATSB), nhưng các chuyên gia tìm kiếm không kiểm tra khu vực này. Ông nói, chính phủ không muốn tìm được chiếc máy bay này, bởi vì máy bay đã bị đạn bắn thủng rất nhiều lỗ. Nếu như sự thực này bị phát hiện, lại phải bắt đầu một cuộc điều tra khác.

Doanh nhân tỷ phú Quách Văn Quý: MH370 mất tích liên quan đến Giang Miên Hằng giết người diệt khẩu

Ngày 6/9/2017, doanh nhân tỷ phú gốc Hoa hiện đang lưu vong tại Mỹ là ông Quách Văn Quý (Guo Wengui) đã đăng video vạch trần vụ máy bay MH370 mất tích là “sự kiện ám sát chính trị”, những hành khách trên máy bay có công an Trung Quốc và những người liên quan đến việc thay thận cho Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng) – con trai cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Sau khi những người này chết, toàn bộ danh tính đều trở thành người dân bình thường.

Ông Quách Văn Quý nói, người giúp Giang Miên Hằng và người nhà của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu) thay thận, là ông Lê Lỗi Thạch (Li Leishi) – Phó viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Quân khu Nam Kinh, Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc, chuyên gia có tiếng quốc tế về bệnh thận. Ngày 16/4/2010, ông Lê Lỗi Thạch đã nhảy lầu tự tử tại nhà riêng.

Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc Đại lục đưa tin, chuyên gia nổi tiếng về bệnh thận 44 tuổi Lý Bảo Xuân (Li Baochun) cũng nhảy lầu tự sát vào chiều ngày 4/5/2007.

Ông Quách Văn Quý tiết lộ, trong những bác sĩ và người biết rõ tình hình việc thay thận cho Giang Miên Hằng và người nhà Mạnh Kiến Trụ, có người trốn đến Malaysia, sau khi được nhân viên chuyên án của cảnh sát Trung Quốc khuyên về nước, đã trở về trên chuyến bay MH370, và bị mất tích cùng MH370. Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Mạnh Kiến Trụ giết người diệt khẩu có nguyên nhân chính là để tránh sự thật việc thay thận và nội tạng của người nhà mình và Giang Miên Hằng bị lộ.

Ông Quách Văn Quý còn nói, Mạnh Kiến Trụ từng nói công khai: “Tôi kiểm soát được 100% Malaysia và Philippines.”

Sau khi MH370 mất tích, Đại sứ Trung Quốc trú tại Malaysia là Hoàng Tuệ Khang (Huang Huikang) từng nói trong buổi họp báo rằng, “Sự kiện MH370 mất tích liên quan đến vụ án hình sự, mọi người cần nhẫn nại, nhiều việc vượt quá sức tưởng tượng và kiểm soát”.

MH370 mất tích có nhiều điều bí ẩn, nội tình và sự thực rốt cuộc là thế nào, trong tương lai có thể phải cần đến người nắm rõ tình hình tiết lộ và lôi ra ánh sáng.

Huệ Anh

Xem thêm: