Giới chức Iran hôm thứ Ba (3/3) thông báo sẽ tạm thời thả tự do cho hơn 54.000 tù nhân nhằm tránh lây lan COVID-19. Iran cũng tuyên bố huy động 300.000 binh lính và tình nguyện viên tham gia chống dịch khi số ca nhiễm tại nước này đã hơn 2.300, trong đó có 23 nghị sĩ quốc hội và có cả Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp quốc gia.

Embed from Getty Images

Theo BBC, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili hôm thứ Ba (3/3) nói với báo giới rằng hàng chục nghìn tù nhân sẽ được ra khỏi tù sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Tuy nhiên, ông Esmaili nói thêm rằng “những tù nhân an ninh” bị phạt tù hơn 5 năm sẽ không có trong danh sách được tại ngoại lần này.

BBC dẫn thông tin từ một nghị sĩ Quốc hội Anh Quốc nói rằng tù nhân song tịch Anh Quốc và Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe có thể sớm được thả tự do.

Bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 41 tuổi, đã bị phạt tù giam 5 năm hồi năm 2016 sau khi bị một tòa án Iran kết án tội gián điệp. Bà Nazanin phủ nhận tội danh này và chính phủ Anh Quốc cũng khẳng định công dân của mình vô tội.

Chồng của bà Nazanin hôm thứ Bảy (29/2) đã nói với BBC rằng ông tin vợ mình đã bị nhiễm COVID-19 tại nhà tù Evin ở Tehran, nhưng các nhà chức trách từ chối xét nghiệm.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Esmaili hôm thứ Hai (2/3) khẳng định rằng bà Nazanin đã liên lạc với gia đình và “nói với họ là bà vẫn khỏe”.

Theo trang tin Alarabiya, ông Esmaili hôm thứ Ba (3/3) nói rằng một tù nhân sẽ được thả tự do trong một vài ngày tới sau khi trả phí an ninh. Vị phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran không nêu danh tính của tù nhân mà ông đề cập, nên không rõ đó có phải là bà Nazanin hay không.

Cũng trong ngày thứ Ba (3/3), Bộ Y tế Iran thông báo ngày thứ hai liên tiếp nước này có số ca nhiễm COVID-19 tăng hơn 50%, nâng tổng số lên 2.336 ca. Số ca tử vong thêm 11, lên 77 người. Dù vậy, ngoại giới nhận định số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Iran thực tế còn cao hơn nhiều so với số liệu do chính quyền công bố.

Nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan tới Iran cũng đã được xác nhận tại Afghanistan, Canada, Li Băng, Pakistan, Kuwait, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar và UAE.

Đặc biệt tại Iran có khá nhiều quan chức cấp cao nhiễm virus corona chủng mới. Trường hợp mới nhất là ông Pirhossein Kolivand – Giám đốc Cơ quan Y tế Khẩn cấp Quốc gia Iran, theo The Guardian.

Cũng theo The Guardian, 23 trong tổng số 290 thành viên quốc hội Iran hiện đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngoài các nghị sĩ, các quan chức Iran khác bị nhiễm COVID-19 gồm:  Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình, Thứ trưởng Bộ Y tế, cựu Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nội vụ, Thị trưởng Tehran, Chủ nhiệm Ban quản lý dịch COVID-19 tại Qom kiêm Giám đốc Trường đại học Y khoa quốc gia ở Qom, và 1 giáo sĩ – nguyên cựu đại sứ Iran ở Vatican (đã tử vong).

Trong các ca tử vong tại Iran được chính quyền báo cáo hôm thứ Hai (2/3) đáng chú ý có tên ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Khẩn cấp, cố vấn cấp cao của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khamenei.

>>Iran: 523 ca nhiễm mới, 66 ca tử vong gồm Cố vấn cho Lãnh tụ tối cao

Ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, được cho là nhiễm bệnh vào 29/2, và qua đời tại một bệnh viện ở phía bắc thủ đô Tehran. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tử vong vì dịch COVID-19.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khamenei trong lễ trồng cây kỷ niệm Ngày Động vật Hoang dã Thế giới hôm thứ Ba (3/3) đã kêu gọi công chúng tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh của Bộ Y tế và ra lệnh cho các cơ quan chính phủ phải cung cấp đầy đủ điều kiện cần thiết để hỗ trợ Bộ Y tế chống dịch COVID-19, theo tờ France24.

Ông Ayatollah Khamenei cũng khẳng định giới chức Iran không che giấu thông tin về quy mô dịch COVID-19 tại nước này: “Các quan chức của chúng tôi đã báo cáo thông tin trung thực và minh bạch từ ngày đầu. Tuy nhiên, một số nước mà dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng hơn đã cố giấu thông tin”.

Ông Khamenei nói thêm rằng dịch bệnh này “sẽ không kéo dài lâu tại Iran và sẽ sớm được kiểm soát”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cho biết Bộ sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch sàng lọc dịch bệnh trên quy mô toàn quốc từ thứ Tư (4/3).

Bộ Y tế sẽ có các tổ công tác tới thăm các bệnh nhân bị nghi nhiễm COVID-19 nhưng không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế.

Cũng trong ngày thứ Ba (3/3), giới chức Iran nói rằng họ đã có kế hoạch huy động khoảng 300.000 binh lính và tình nguyện viên để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo France24, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến Iran hôm thứ Hai (2/3) nhằm hỗ trợ giới chức y tế địa phương ứng phó với COVID-19.

WHO nói rằng họ sẽ “đánh giá khả năng sẵn sàng và những nỗ lực ứng phó của Iran, cũng như thăm quan các cơ sở y tế, các phòng thí nghiệm và các chốt cửa khẩu được chỉ định, đồng thời cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cần thiết”.

Máy bay chở các chuyên gia WHO tới Iran cũng mang theo vật tư y tế, thiết bị bảo hộ để hỗ trợ hơn 15.000 nhân viên y tế Iran, và cung cấp đủ bộ dụng cụ giúp xét nghiệm và chẩn đoán cho hơn 100.000 người.

Với việc dịch COVID-19 bùng phát nhanh chóng tại Iran, nhiều nước đã ban hành lệnh cấm di trú và/hoặc áp dụng kiểm dịch chặt chẽ với những người đến từ Iran. Trung Quốc tuyên bố sẽ điều động chuyên cơ tới Iran vào ngày 3/3 để sơ tán công dân của họ về nước.

Như Ngọc

Xem thêm: