Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai (27/3) từ chối yêu cầu điều tra các vụ nổ đường ống Nord Stream. Nga, Trung Quốc, và Brazil bỏ phiếu đồng ý điều tra. Các thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng. Hoa Kỳ cho rằng điều tra là không cần thiết vì đang có các cuộc điều tra khác “toàn diện, minh bạch, và vô tư” rồi, theo AP đưa tin.

230328 nordstream 01
Nhà báo đoạt giải Pulitzer, Seymour Hersh, châm ngòi lại vụ việc nổ đường ống Nord Stream khi ông tuyên bố Hoa Kỳ là người đứng sau. (Ảnh ghép từ Wikipedia và Shutterstock)

Để hội đồng thông qua yêu cầu điều tra do Nga đề xuất này, thì cần tối thiểu 9 phiếu thuận trong hội đồng gồm 15 thành viên.

Phó đại sứ Hoa Kỳ, Robert Wood, cho biết không cần điều tra thêm nữa, vì các điều tra của Thụy Điển, Đan Mạch, và Đức đang “được tiến hành một cách toàn diện, minh bạch, và vô tư” rồi.

“Đó là một nỗ lực làm mất úy tín công việc điều tra đang được tiến hành của các quốc gia, và làm phương hại đến bất kỳ kết luận nào mà họ đưa ra khi không phù hợp với tường thuật chính trị và đã được xác định trước của Nga. Đó không phải là một nỗ lực để tìm kiếm sự thật,” ông chỉ trích đề xuất của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những kết luận kiểu như vụ nổ đường ống là do Ukraine đứng đằng sau. Ông gọi đó là những kết luận “hoàn toàn vô nghĩa”, và ông chỉ hướng về Hoa Kỳ.

Đường ống mang tên Nord Stream 1 và Nord Stream 2, thuộc sở hữu đa số của ‘gã khổng lồ’ năng lượng nhà nước Nga Gazprom, dùng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức, và qua đó bán cho khách hàng ở Đức và Châu Âu.

Nord Stream 1 hoạt động đến cuối tháng 8/2022. Nord Stream 2 tuy đã xây dựng xong nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động. Cả 2 trường hợp ngừng và không hoạt động đều là vì lý do chiến tranh Ukraine dẫn đến việc Nga ngừng cung ứng dầu khí sang các quốc gia phương Tây. Các vụ nổ trên cả hai đường ống đều xảy ra vào ngày 26/9/2022.

Video người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby hôm 22/3 tái khẳng định Hoa Kỳ “không liên quan theo bất kỳ cách nào” với vụ “phá hoại” đường ống Nord Stream:

Video các nguồn tin từ Hoa Kỳ cho rằng “một nhóm ủng hộ Ukraine” là thủ phạm làm nổ 2 đường ống Nord Stream:

Nổ đường ống, phá hoại công trình dân sự, khiến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng với lượng khí mê-tan rò rỉ lớn nhất trong lịch sử. Bên chịu tổn thất lớn nhất là Nga. Bên được lợi nhất từ vụ nổ này là Hoa Kỳ, theo một số phân tích. Cho đến nay vẫn không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ phá hoại mà dư luận quốc tế đều lên án này.

Cả hai đường ống đều bỏ qua các tuyến đường hiện có đi qua Ukraine, nghĩa là Ukraine có thể mất thu nhập từ phí vận chuyển và không thể sử dụng trực tiếp khí đốt mà họ vận chuyển. Các đường ống Nord Stream được coi là một nỗ lực của Nga nhằm nắm quyền kiểm soát tốt hơn đối với nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu.

Ban đầu vụ việc đã có chiều hướng lắng xuống. Nhưng nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, Seymour Hersh, đã châm ngòi trở lại, khiến câu chuyện này nóng lên vào tháng 2/2023, khi ông tuyên bố chính Hoa Kỳ là thủ phạm, theo nguồn tin của ông. Hoa Kỳ đã bác bỏ điều này.

New York TimesThe Washington Post của Hoa Kỳ, cùng lác đác một vài phương tiện truyền thông Đức đã đăng tải các câu chuyện dẫn lời các quan chức Mỹ và các quan chức khác nói rằng có bằng chứng Ukraine, hoặc ít nhất là người Ukraine, có thể phải chịu trách nhiệm. Chính phủ Ukraine đã phủ nhận có liên quan.

Các cuộc điều tra của các quốc gia châu Âu vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng, ít nhất là không có kết quả nào được công khai, tính đến thời điểm hiện nay.

Nhật Tân