Ngày 30/1, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11/5, gần ba năm sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chống đại dịch sâu rộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHE) được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành vào năm 2020. Sau này, ông Biden nhiều lần gia hạn các biện pháp cho phép hàng triệu người Mỹ xét nghiệm, tiêm vắc-xin và điều trị miễn phí.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng cho hay, tình trạng khẩn cấp do COVID sẽ được gia hạn một lần nữa cho đến hết ngày 11/5 và sau đó chấm dứt hoàn toàn.

“Việc giảm bớt các quy định này sẽ phù hợp với cam kết trước đây của chính quyền, là đưa thông báo ít nhất 60 ngày trước khi chấm dứt hoàn toàn PHE,” OMB nêu rõ.

Chính quyền Mỹ đã trả tiền cho các chi phí bao gồm vắc-xin COVID-19, một số xét nghiệm và một số phương pháp điều trị. Khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt, các chi phí này sẽ được chuyển sang bảo hiểm tư nhân và các chương trình y tế của chính phủ.

Ngoài ra, Tổng thống Biden dự kiến sẽ phủ quyết một dự luật được đề xuất tại Quốc hội Mỹ, nhằm loại bỏ các quy định bắt buộc về vắc-xin COVID-19 đối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế của một số chương trình liên bang

Dữ liệu của chính phủ cho thấy các trường hợp nhiễm COVID-19 đang giảm ở Hoa Kỳ, mặc dù vẫn có khoảng hơn 500 người tử vong mỗi ngày vì căn bệnh này.

Trước đó, ngày 27/1, Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cũng đã thống nhất việc hạ cấp độ dịch bệnh COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa.

Tuy nhiên trong một diễn biến khác, ngày 29/1, Ủy ban Khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, giai đoạn khẩn cấp đại dịch vẫn chưa kết thúc. Giám đốc WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý, số người chết vẫn gia tăng và phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng còn nhiều khó khăn.

Nhật Minh (Theo Reuters)