Tối ngày 28/4 đã xảy ra một vụ cháy tại nhà máy Kính Bằng, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Đây là nhà máy có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc. Vụ hỏa hoạn làm 5 nhân viên cứu hỏa hy sinh, 2 lao động nước ngoài thiệt mạng. 

hỏa hoạn
Tối ngày 28/4, tại nhà máy Kính Bằng (Đài Loan) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến 7 người tử vong, chưa có thông tin lao động Việt Nam bị nạn.

Sáng sớm ngày 29/4, Tổng thống Thái Anh Văn chỉ thị, yêu cầu các đơn vị tích cực điều trị và chăm sóc cho những người bị thương. Khoảng 11 giờ ngày 29, Bộ trưởng Bộ Nội chính Diệp Tuấn Anh đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn để nắm tình hình.

Bộ trưởng Bộ Nội chính Diệp Tuấn Anh chia sẻ trên Facebook cho biết: “Từ đêm khuya cho đến sáng sớm, lửa cháy dữ dội tại nhà máy Kính Bằng, thành phố Đào Viên, các anh em làm nhiệm vụ dập lửa, có người đã vũ hóa thành thiên sứ, có người vẫn còn đang phải giằng co với sự sống, lòng tôi nóng như lửa đốt, cả đêm không thể ngủ”.

Tối ngày 28, tại nhà máy Kính Bằng, thành phố Đào Viên đã xảy ra cháy lớn, nguyên nhân vụ cháy nghi là do bắt lửa tại khu vực hàn tại tầng 5, nhà máy số 3, trong nhà máy có chứa dung môi máy và hóa chất axit và kiềm mạnh, khiến 5 nhân viên cứu hỏa hy sinh, 2 người bị thương nặng. Sáng ngày 29, hiện trường vụ cháy vẫn bốc khói dày đặc, nhiệt độ cao vẫn tỏa ra, nhân viên cứu hỏa vẫn đang tích chức làm nhiệm vụ.

Sau khi thông tin cảnh sát chứa cháy bị mắc kẹt trong lửa, có người thân nhân được tin, ngay trong đêm đã đến hiện trường, không khí đau buồn bao quanh hiện trường. Đến sáng, khi lửa đã tắt nhưng vẫn còn khói dày đặc bốc lên, tường bên ngoài bị cháy đen, các nhân viên cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước và tiến hành công việc cứu hộ.

hỏa hoạn
Các nhân viên cứu hỏa đang dốc toàn lực làm nhiệm vụ (Ảnh: Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan, CNA)

Còn có 5 nhân viên cứu hỏa bị bỏng do axit và kiềm đặc tại hiện trường và đã được đưa đi điều trị, 2 người bị mắc kẹt trong đám cháy là người quốc tịch Thái Lan đã qua đời. Thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Xán (Cheng Wen-stan) có mặt suốt đêm tại hiện trường để nắm tình hình. Sáng sớm ngày 29, ông chủ trì hội nghị công tác, yêu cầu Cục Phòng cháy Chữa cháy điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy một cách công khai, minh bạch.

hỏa hoạn
Hình ảnh vụ cháy tại nhà máy Kính Bằng, có 5 nhân viên cứu hỏa đã hy sinh (Ảnh: Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan)

Cục Phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên cho biết, 7 nhân viên chữa cháy lần lượt được đưa ra, chỉ có anh Lữ Tôn Úc không bị máy móc cỡ lớn đè vào, khi được cứu ra vẫn còn nhận tỉnh táo, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu; còn anh Lâm Bá Đình, Du Bác Du, Dư Giai Thăng, Lý Hàn Lâm đã qua đời; Lâm Úy Hy đang được hỗ trợ hô hấp, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm.

hỏa hoạn
Nhân viên cứu hỏa mệt nhoài sau cả đêm làm nhiệm vụ (Ảnh Thời báo tự do Đài Loan)

Ông Trịnh Văn Xán cho biết, cứu hỏa là chức trách của người làm công tác phòng cháy chữa cháy, anh dũng cũng là bản lĩnh của những người làm công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng không có gì an toàn hơn việc giữ đúng các nguyên tắc khi làm nhiệm vụ, hy vọng Cục phòng cháy chữa cháy tận lực điều tra một cách công khai, minh bạch, làm thế nào để tránh được sự cố ngoài ý muốn, giảm thấp khả năng xảy ra rủi ro. Cục Bảo vệ môi trường cũng cần tiến hành kiểm tra các chất độc hại rò rỉ từ vụ cháy lần này, đồng thời đưa ra phương án phòng tránh và khắc phục. Cục Lao động cũng cần tìm hiểu xem vấn đề an toàn lao động ở Kính Bằng phải chăng có sai sót, Cục Dân chính, Y tế và Phòng cháy chữa cháy cũng cần hoàn thiện các công việc sau vụ cháy như chữa trị, chăm sóc, cứu trợ, tang lễ cho người bị nạn.

hỏa hoạn
Ông Trịnh Văn Xán – Thị trưởng Thành phố Đào Viên (áo trắng). Ảnh từ Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan.

Do bên trong nhà máy xảy ra vụ cháy có chứa nhiều hoá chất và dầu cặn, nên khói bốc lên rất cao, ở xa khoảng 10km vẫn có thể nhìn thấy, Cục Bảo vệ môi trường cũng đã đến hiện trường để theo dõi.

hỏa hoạn
Công nhân Việt Nam sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy Kính Bằng (Ảnh từ Facebook Cộng đồng người Việt tại Đài Loan)

Cảnh báo hỏa hoạn xảy ra lúc 9:30 tối ngày 28, cơ quan phòng cháy chữa cháy đã điều động hơn 60 xe chuyên dụng và gần 190 nhân viên tham gia công tác cứu hỏa.

Ủy viên kiêm Phát ngôn viên của Viện Hành chính Đài Loan là ông Từ Quốc Dũng (Hsu Kuo-yung) cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo, Viện trưởng Viện Hành chính Lại Thanh Đức đã rất lo lắng, ông gửi lời an ủi và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới các nhân viên làm nhiệm vụ cứu hỏa và người bị nạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan dốc toàn lực để để chữa trị cho những người bị thương. Ông Lại Thanh Đức cũng đã nói chuyện điện thoại với ông Trịnh Văn Xán, đồng thời chỉ thị đơn vị Phòng cháy chữa cháy Trung ương và các đơn vị liên quan dốc toàn lực hợp tác cứu nạn.

Huệ Anh
Xem thêm: