Bộ quốc phòng Đài Loan cho hay vào sáng sớm thứ Tư (12/7), hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi vào khu vực xác định phòng vệ của Đài Loan. Chiếc tàu sân bay này đang trên đường trở về đại lục từ Hồng Kông.

Giới chức Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ hành trình của tàu Liên Ninh, nhưng cũng thông báo rằng chưa đến mức cần thiết phải đưa ra cảnh báo.

Hãng không mẫu hạm Liêu Ninh được Trung Quốc hạ thủy vào tháng 9/2012

Theo Reuters, dẫn nguồn từ Bộ quốc phòng Đài Loan, cho biết hàng không mẫu hạm Liêu Ninh rời cảng Hồng Kông từ trưa thứ Ba (11/7) và đi theo hướng bắc qua phía tây của Eo biển Đài Loan.

Những nhà chức trách Đài Loan nói thêm rằng họ đang theo dõi tình huống này, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường và không cần thiết phải gửi cảnh báo tình trạng khẩn cấp tới người dân.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được mua từ Liên Xô (cũ), sau đó tân trang lại, chính thức được hạ thủy vào cuối tháng 9/2012.

Vừa qua hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã tới Hồng Kông nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm trung tâm tài chính này được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc. Đài Loan khi đó đã điều máy bay phản lực lướt qua chiến hạm của Bắc Kinh khi nó đi qua vùng tự vệ của Đài Bắc.

Đây là lần thứ tư tàu Liên Ninh đi vào khu vực phòng vệ của Đài Loan, vùng biển mà Trung Quốc đại lục cũng tuyên bố chủ quyền. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh coi các hoạt động này là các đợt tập trận thường xuyên.

Trung Quốc chưa bao giờ công khai từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để thôn tính Đài Loan, lãnh thổ mà chính quyền Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh và đặt dưới quyền kiểm soát của mình.

Yên Sơn

Xem thêm: