Giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận trong ngày Chủ Nhật (1/3) số ca COVID-19 tại nước này tăng 586 ca, lên tổng cộng 3.736 ca. Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới trẻ tuổi nhất là bé trai 45 ngày tuổi.

Embed from Getty Images

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến 4 giờ chiều Chủ Nhật 1/3 (giờ địa phương), tổng số ca nhiễm mới so chiều thứ Bảy (29/2) là 586.

Theo KCDC, tính từ 9 giờ sáng 1/3 đến 4 giờ chiều cùng ngày, số ca COVID-19 tại Hàn Quốc tăng thêm 210. Từ chiều 29/2 đến trước 9 giờ sáng 1/3 tăng 376 ca.

Trong tổng số 210 ca tăng trong chiều Chủ Nhật, 136 trường hợp là tại thành phố Daegu và 41 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Trong ngày Chủ Nhật, Hàn Quốc xác nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do bệnh dịch này lên 18 ca.

Trường hợp tử vong mới nhất là một cụ ông 82 tuổi, trước khi nhiễm COVID-19, cụ đang bị nhồi máu não, huyết áp cao và tiểu đường. Giới chức y tế đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của bệnh nhân này.

KCDC nói thêm rằng khoảng 62.000 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (nCoV), và khoảng gần 33.300 người khác đang chờ kết quả.

Đáng chú ý, trong ngày hôm nay một bé trai 45 ngày tuổi đã được chẩn đoán nhiễm nCoV và trở thành bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi nhất tại Hàn Quốc.

Giới chức y tế nói rằng bé trai nêu trên sinh ngày 15/1/2020, đã xét nghiệm dương tính với nCoV sau khi cả bố mẹ của bé đều đã nhiễm virus.

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, cha của bé trai 45 ngày tuổi có kết quả dương tính trước vào thứ Năm tuần trước.

Bé trai và mẹ của em đã đang tự cách ly tại nhà riêng ở Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang, sau khi các bác sĩ cho biết họ đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo Yonhap News, giới chức y tế Hàn Quốc nói rằng họ có thể sẽ chuyển hai mẹ con bé trai 45 ngày tuổi nhiễm COVID-19 tới bệnh viện sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả hai.

Xuân Thành

Xem thêm: