Giới chức Hàn Quốc sáng thứ Năm (27/2) thông báo số ca COVID-19 tăng vọt thêm 334, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) tại nước này lên 1.595.

Embed from Getty Images

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hàn Quốc (KCDC) cho biết đến hết ngày 26/2, số người tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn dừng ở con số 12.

Hơn một nửa trong số 334 ca nhiễm mới, là từ tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa, ở thành phố Daegu (cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam). Hôm 26/2, giới chức Hàn Quốc thông báo sẽ xét nghiệm cho khoảng 1.300 trong tổng số hơn 9.000 thành viên Tân Thiên Địa tại giáo hội ở thành phố Daegu.

Yonhap News dẫn thông tin từ tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa cho biết, 833 trong 1.848 thành viên của nhóm này đã xác nhận bị COVID-19 sau khi xét nghiệm hôm 26/2. Còn 7.446 thành viên của Tân Thiên Địa tại Daegu đang chờ được xét nghiệm.

Các chuyên gia cho biết trong vài ngày tới số ca COVID-19 tại Hàn Quốc sẽ còn tăng đột biến do giới chức tiến hành xét nghiệm toàn bộ hơn 210.000 thành viên của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa.

307 trong tổng 334 ca nhiễm mới là tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang gần kề. Thủ đô Seoul có thêm 6 ca mới.

Trước bối cảnh COVID-19 bùng phát nhanh chóng tại Hàn Quốc, thêm nhiều quốc gia đã áp đặt lệnh cấm di trú đối với du khách đã từng tới quốc gia Đông Bắc Á này trong thời gian gần đây.

Tính đến hết ngày 26/2, 17 nước đã áp lệnh cấm di trú, tăng thêm 4 nước so với một ngày trước đó. Trong khi đó, 13 nước khác đã thắt chặt tiến trình kiểm soát cách ly với du khách tới từ Hàn Quốc.

22 quốc gia, trong đó có Hà Lan, Pháp và Áo, đã tăng cảnh báo lịch hoặc đưa ra khuyến nghị công dân của họ không nên di trú tới Hàn Quốc nếu không có công việc quan trọng.

Như Ngọc

Xem thêm: