Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hàn Quốc (KCDC) chiều thứ Năm (27/2) xác nhận nước này có thêm 171 ca COVID-19, nâng tổng cộng người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) tại quốc gia Đông Bắc Á này lên 1.766. Số ca tử vong tăng thêm 1, lên tổng cộng 13 người.

Embed from Getty Images

Cùng với 334 ca tăng thêm trong buổi sáng, cả ngày 27/2, Hàn Quốc có thêm 505 ca COVID-19. Đây là số ca tăng kỷ lục trong một ngày tại Hàn Quốc và đã vượt con số 433 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục mà chính quyền Bắc Kinh báo cáo.

Trong ngày 27/2, KCDC thông báo có 1 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết do COVID-19 tại Hàn Quốc lên 13. Nạn nhân mới nhất là một cụ 75 tuổi, có liên quan tới tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa, qua đời do suy hô hấp nặng.

Trong 505 ca nhiễm mới, 422 ca là ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Trong tổng 1.766 ca, Daegu chiếm 1.132 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang có 345 ca.

Hầu hết các tỉnh/thành lớn tại Hàn Quốc điều đã báo cáo có người nhiễm nCoV. Thủ đô Seoul hôm nay có thêm 7 ca mới. Tổng cộng Seoul có 56 ca. Trong khi, thành phố Busan lớn thứ hai Hàn Quốc cũng đã có 61 ca COVID-19.

Trong số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc hôm 27/2 có 2 sĩ quan Không quân và 2 nhân viên dân sự làm việc cho quân đội, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trong quân đội Hàn Quốc lên 25.

Trong 25 ca COVID-19 tại quân đội, 15 ca ở Lục quân, 8 ca ở Không quân, 1 ca ở Hải quân và 1 ca ở Thủy quân lục chiến.

Khoảng 9.900 quân nhân Hàn Quốc đang được cách ly ngay trong các doanh trại nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Trong đó, khoảng 820 binh lính đã có biểu hiện triệu chứng hoặc đã từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19. Phần còn lại là những quân nhân đã từng tới thăm thành phố Daegu và các khu vực lân cận sau ngày 10/2.

Quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đã xác nhận một binh lính dương tính với COVID-19.

Xuân Thành