Giới chức y tế Hàn Quốc sáng thứ Tư (4/3) thông tin ngày thứ Ba (3/3) nước này tăng thêm 516 ca COVID-19, nâng lên tổng cộng 5.328, số ca tử vong là 32. Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung gần 10 tỷ USD để phòng chống dịch COVID-19.

Embed from Getty Images

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong 516 ca nhiễm mới hôm 3/3, có 405 ca tại thành phố Daegu (cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam) và 89 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận Daegu. Tổng cộng hai tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang đang có lần lượt 4.006 ca và 774 ca.

KCDC nói rằng hầu hết các tỉnh/thành phố lớn tại Hàn Quốc đều đã xác nhận có người nhiễm COVID-19. Trong đó, thủ đô Seoul có thêm 1 ca mới, lên tổng cộng 99 ca. Thành phố cảng Busan, miền nam Hàn Quốc thêm 3 ca mới, lên tổng cộng 93 ca. Các tỉnh xác nhận có ca nhiễm mới gồm Gyeonggi, Gangwon và Nam Chungcheong.

Khoảng 60% số ca COVID-19 tại Hàn Quốc là có liên quan tới chi nhánh của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa (Shincheonji ) ở thành phố Daegu – thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Yonhap News dẫn thông tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc và thành phố Daegu cho biết 2.300 ca COVID-19 tại thành phố này có liên quan tới Tân Thiên Địa. Khoảng 11.000 thường dân không liên quan tới nhóm Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm và 1.300 người có kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Số người được kiểm tra virus và đang được cách ly cho tới hôm thứ Ba (3/3) là 28.474, giảm 7.141 người so với một ngày trước đó. Tổng cộng Hàn Quốc đã xét nghiệm COVID-19 cho 131.379 người, trong đó 102.965 trường hợp có kết quả âm tính, tức không nhiễm virus.

Trong số hơn 5.300 bệnh nhân tại Hàn Quốc, hôm 3/3 đã có thêm 7 ca bình phục hoàn toàn, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại nước này lên 41.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc sáng thứ Tư (4/3) đã đề xuất quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung gần 12 nghìn tỷ won (khoảng 9,82 tỷ USD) để giúp ứng phó tốt hơn với virus corona chủng mới và giảm thiểu tác động xấu tới nền kinh tế.

Theo Yonhap News, dự luật ngân sách bổ sung 11,7 nghìn tỷ won sẽ được đệ trình lên Quốc hội để phê duyệt vào thứ Năm (5/3). Đây là dự luật ngân sách bổ sung lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc dùng vào việc xử lý hậu quả phát sinh từ một dịch bệnh truyền nhiễm.

Năm 2003, Hàn Quốc đã phân bổ bổ sung 4,2 nghìn tỷ won để đối phó với dịch SARS và năm 2015 nước này cũng thông qua gói ngân sách bổ sung 11,6 tỷ won, ứng phó với dịch MERS.

Xuân Thành

Xem thêm: