Đầu tháng 6/2020 vừa qua, tổ chức Freedom United, cộng đồng hoạt động chống nô lệ hiện đại lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu thành viên, đã đăng tải tuyên bố trên Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), bày tỏ quan ngại về tình trạng thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, và kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới chung tay lập pháp và hành động để ngăn chặn nạn thu hoạch tại Trung Quốc nói riêng và buôn bán tạng trên toàn thế giới nói chung.

Freedom United kêu gọi chính phủ các nước ngăn chặn nạn thu hoạch tạng tại TQ
Joanna Ewart-James, Giám đốc điều hành Freedom United. (Ảnh qua Global Citizen)

Tuyên bố viết: “Nạn buôn người nhằm mục đích lấy nội tạng là một giao dịch toàn cầu liên quan đến việc lạm dụng các tù nhân, người dân tộc và tôn giáo thiểu số và các tù nhân lương tâm. Các báo cáo cho thấy nạn nhân bị giết để lấy nội tạng theo yêu cầu. Các nội tạng này sau đó được sử dụng để cấy ghép cho người dân trong nước và khách du lịch nước ngoài.”

Tuyên bố của Freedom United cũng đề cập đến Tòa án độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc được tổ chức tại London. Theo đó, tòa án được chủ tọa bởi ngài Geoffrey Nice, một luật sư Anh Quốc rất uy tín trên trường quốc tế, từng đảm trách vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Tóa án đã đưa ra chi tiết các bằng chứng liên quan đến việc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thu hoạch tạng đối với các nhóm tù nhân lương tâm, những người bị bắt chỉ vì tín ngưỡng của mình, trong đó có người tập Pháp Luân Công, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật giáo Tây Tạng, Kitô giáo.

Freedom United viết: “Tốc độ phát triển của ngành công nghiệp ghép tạng tại Trung Quốc và khả năng có được nội tạng theo yêu cầu đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về nguồn gốc xuất xứ của các nội tạng này.”

Bởi vì việc buôn bán nội tạng này còn liên quan đến một ngành mới là du lịch ghép tạng, nên Freedom United cho rằng “mỗi quốc gia trên thế giới đều có vai trò thiết yếu trong việc lập pháp chống lại vấn nạn này.”

Freedom United “lên án kịch liệt hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ đang diễn ra ở Trung Quốc”, và ủng hộ kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới lập pháp chống lại vấn nạn này, để tội ác liên quan đến nạn buôn bán nội tạng và du lịch ghép tạng trên quy mô toàn cầu có thể được ngăn chặn ở cấp độ quốc tế.

Joanna Ewart-James, Giám đốc điều hành Freedom United
Minh Nhật lược dịch và biên tập

Xem thêm: