Lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã yêu cầu Israel phải làm gì đó đối với “những kẻ cực đoan” tấn công đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo trên đường tới Gaza.

Sau khi Israel tấn công vào thành phố Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas nằm ở biên giới Gaza và Ai Cập, nguồn cung thực phẩm và các hàng hóa khác cho vùng đất bị bao vây của người Palestine đã được chuyển hướng qua Israel. Hôm thứ Hai (13/5), một đoàn xe như vậy đã bị tấn công và lục soát gần thành phố Hebron của Israel.

Tối thứ Ba (14/5), đăng bài trên X (trước đây là Twitter), ông Borrell lên án: “Tôi phẫn nộ trước các cuộc tấn công lặp đi lặp lại và vẫn chưa được kiểm soát do những kẻ cực đoan Israel gây ra nhằm vào các đoàn xe viện trợ trên đường tới Gaza, bao gồm cả từ Jordan. Hàng trăm nghìn dân thường đang chết đói.” Ông kêu gọi chính quyền Israel “ngăn chặn các hoạt động này và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Sự lên án của ông Borrell được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tố cáo vụ tấn công này trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (13/5) tại Nhà Trắng.

Ông Sullivan chỉ trích: “Thật phẫn nộ khi có những người tấn công và cướp bóc những đoàn xe đến từ Jordan tới Gaza để cung cấp viện trợ nhân đạo. Đó là điều chúng tôi không giấu giếm, chúng tôi thấy điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trong vụ việc hôm 13/5, một đoàn xe viện trợ nhân đạo đã bị chặn tại điểm kiểm soát Tarqumiya gần thành phố Hebron và một nhóm người đã phá hủy một số thực phẩm trên các xe tải. Nhà hoạt động hòa bình người Israel, cô Sluzker Amran, người chứng kiến vụ tấn công, đã xác định các thủ phạm là một nhóm có tên gọi Tsav 9.

Hôm thứ Ba (14/5) phát biểu với đài CBS News, cô Amran cho biết: “Hầu hết họ là những người định cư. Họ cũng sống ở đó, họ là những người định cư trong các khu định cư trong khu vực này. Điểm chung của tất cả họ là họ đến từ các nhóm theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái cánh hữu.

Những bức ảnh và video do cô Amran quay cho thấy những kẻ tấn công trèo lên xe tải, quăng các gói thực phẩm xuống lề đường và đổ bột mì ra khỏi các bao tải.”

Cô Amran lưu ý đài CBS rằng: “Họ đã bắt đầu cách đây vài tháng, họ gây quỹ rất nhiều tiền và họ có nhiều người ủng hộ trong chính phủ.” Đồng thời cô cáo buộc, quân đội và cảnh sát Israel đã tiết lộ vị trí của các đoàn xe viện trợ cho nhóm này. Cô cũng cho biết, một trong những người định cư đã tấn công cô trong vụ việc hôm 13/5, nhưng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bảo vệ kẻ tấn công, thay vì bắt giữ.

Tsav 9 là một tổ chức đã cam kết sẽ chặn tất cả hàng viện trợ vào Gaza nếu bất kỳ con tin Israel nào vẫn còn nằm trong tay của Hamas. Hamas là tổ chức chiến binh Palestine đã bắt giữ hơn 200 con tin Israel trong cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel hôm 7/10/2023, giết hại khoảng 1.200 người.

Cảnh sát Israel thông báo, họ đang điều tra vụ tấn công đoàn xe viện trợ và đã bắt giữ “nhiều nghi phạm.

Gia Huy (Theo RT)