Ông chủ của Tesla và Twitter Elon Musk hôm thứ Bảy (21/1) tuyên bố rằng ông đã bị tác dụng phụ đáng kể sau khi tiêm mũi vắc-xin COVID tăng cường thứ hai, khiến ông cảm giác như “sắp chết” trong vài ngày.

Tỷ phủ Elon Musk công khai thông tin nêu trên sau khi hãng thăm dò dư luận Rasmussen Reports phát hành bản khảo sát đưa ra ước tính khoảng 12 triệu người đã có phản ứng phụ tự báo cáo khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Tôi đã bị tác dụng phụ đáng kể khi tiêm mũi tăng cường thứ hai. Tôi cảm thấy như mình sắp chết trong vài ngày. Hy vọng, không bị tổn thương lâu dài, nhưng tôi không biết nữa”, ông Musk viết trên Twitter.

Tỷ phú giàu thứ hai thế giới nói thêm rằng ông không muốn tiêm mũi tăng cường thứ hai, nhưng cần phải tiêm để được vào nhà máy sản xuất Tesla Giga ở Berlin, Đức.

Ông Musk cũng nói rằng ông không gặp bất kể vấn đề gì khi tiêm các mũi vắc-xin COVID trước đó, nhưng mũi tăng cường thứ hai “đã vắt kiệt sức” ông.

Tôi đã bị nhiễm COVID-19 trước khi có vắc-xin và nó chỉ giống như cảm lạnh nhẹ. Sau đó, tôi đã tiêm vắc-xin J&J và không bị phản ứng phụ nào tồi tệ, ngoài việc cánh tay bị đau chút ít. Mũi vắc-xin tăng cường mRNA đầu tiền là ok, nhưng mũi tăng cường thứ hai đã vắt kiệt sức tôi”, ông Musk nói.

Cũng theo ông Musk, người anh em họ của ông đã phải nhập viện do viêm cơ tim sau khi tiêm mũi vắc-xin COVID tăng cường thứ hai. “Người anh em họ của tôi còn trẻ và rất khỏe mạnh đã bị viêm cơ tim nghiêm trọng. [Anh ta] đã phải nhập viện”, ông Musk cho biết.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thừa nhận rằng có “rủi ro hiếm gặp” bị viêm cơ tim sau khi mọi người – đặc biệt là nam giới từ 16 tuổi trở lên – tiêm mũi tăng cường thứ hai vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Tuy nhiên, không có báo cáo tương tự về vắc-xin J&J.

CDC lưu ý rằng lợi ích tiêm vắc-xin và tránh nhiễm COVID-19 vượt trội hơn các rủi ro bị viêm cơ tim sau tiêm. CDC vẫn khuyến nghị người dân nên tiêm vắc-xin COVID-19 đủ liều cơ bản và cả các mũi tăng cường.

Hải Đăng