Ngày 17/9, một số người tập Pháp Luân Công tại New York đã đến khu vực cộng đồng người Hoa ở Brooklyn tổ chức một buổi lễ diễu hành. Tại đây họ đã nói cho công chúng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, tin tức về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như lên tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

111 4
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn

Brooklyn là nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống đông thứ ba ở New York. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Đường 83rd trên Đại lộ Ave 18, chuyển hướng dọc theo Đường 86th và kết thúc ở Đại lộ Ave 26, thời gian diễn ra khoảng hơn 1 giờ. 

Người dân không ngừng đổ về hai bên đường để xem diễu hành. Nhiều người đã trò chuyện cũng những người tập Pháp Luân Công, nhận các tờ rơi có in thông tin sự thật về cuộc bức hại và chụp lại những hình ảnh trong sự kiện để gửi cho bạn bè và người thân.

Ông Vack Rzzo mở một cửa hàng ở gần đường 81st. bị thu hút bởi tiếng nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo trong đoàn diễu hành, ông đã chạy tới xem và nói: “Đoàn nhạc Tian Guo chơi nhạc thật tuyệt, rất hay, hóa ra trước nay tôi vẫn không hiểu gì về Pháp Luân Công. Nhìn thấy đoàn diễu hành ngày hôm nay, tôi mới biết tại Mỹ có nhiều dân tộc khác nhau đến vậy cùng học Pháp Luân Công, cảm thấy Pháp Luân Công thật tốt.”

Ông nói rằng, ông biết rất rõ ĐCSTQ đối xử không tốt với người dân, nhưng không ngờ cuộc bức hại Pháp Luân Công lại quá mức tàn khốc đến như vậy. Ông hứa sau khi xem diễu hành xong sẽ vào mạng internet để có thể tìm hiểu thêm nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lâm, một người dân Trung Quốc Đại Lục đã đến Mỹ 6 năm trước. Bà cảm thấy hết sức bức xúc khi thấy ĐCSTQ bức hại những người dân Trung Quốc. Sau khi nhân viên tình nguyện ở Trung tâm Phục vụ thoái Đảng toàn cầu nói với bà việc ĐCSTQ mất hết nhân tính đi mổ cướp tạng sống từ người tập Pháp Luân Công, bà cảm thấy bị sốc. Ngay sau đó, bà đã nói rằng muốn thoái khỏi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong mà bà gia nhập khi còn học tiểu học.

Ông Trần đến Mỹ nhiều năm nay và vẫn luôn bận rộn với công việc của mình. Dựa trên những gì đã trải qua, ông hiểu rất rõ những nguy hại mà ĐCSTQ mang đến cho người dân Trung Quốc. Năm nay tại lễ diễu hành, khi nhìn thấy những người Tây phương theo học Pháp Luân Công, ông cảm thấy rất kinh ngạc. Cầm một tờ rơi chân tướng Pháp Luân Công trong tay, ông nói rằng sau này cũng phải nghe xem những người học Pháp Luân Công nói thế nào.

02 10
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn
32 medium
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn
Phap Luan Cong 2
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn
Phap Luan Cong 3
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn
Phap Luan Cong
Ngày 17/9, những người tập Pháp Luân Công ở New York tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn

Minh Ngọc

Xem thêm: